Xã hội

Điện Biên: Lan tỏa phong trào thanh niên tình nguyện

Hoàng Châu 12/09/2023 - 13:05

(TN&MT) - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua Tỉnh đoàn Điện Biên đã triển khai thực hiện nhiều phong trào ý nghĩa, thiết thực gắn với nhiều hoạt động. Trong đó, điểm nổi bật phải kể đến phong trào thanh niên tình nguyện.

Những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa góp phần giáo dục đạo đức lý tưởng cho thanh niên, là cơ hội để đoàn viên, thanh niên ý thức tốt hơn về vai trò của mình với cộng đồng, được giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống.

Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Điện Biên, cho biết: Với những chương trình, hoạt động cụ thể, phong trào thanh niên tình nguyện được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai rộng khắp, tích cực, sôi nổi tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, ra quân Tháng Thanh niên 2023, triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

a1.jpg
Đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã kịp thời triển khai các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động vì cộng đồng, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong tổ chức hoạt động. Các hoạt động tình nguyện được sáng tạo, đa dạng hoá, nhiều hoạt động được triển khai đồng loạt, tích cực, sôi nổi thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Bên cạnh đó, phong trào Thanh niên tình nguyện diễn ra với các hoạt động thiết thực, toàn tỉnh thực hiện được 241 công trình, phần việc thanh niên, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…Trong đó tập trung huy động nguồn lực tham gia phát triển hạ tầng nông thôn, làm đường, cầu giao thông, thắp sáng đường nông thôn. Tổ chức Ngày hoạt động cao điểm Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ thôn, bản khó khăn hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển trồng trọt, chăn nuôi trên cơ sở các sản phầm có lợi thế, đặc sản của từng vùng, địa phương.

a3.jpg
Đoàn thanh niên thị trấn Mường Ảng tham gia vẽ tranh nhằm chung tay xây dựng đô thị văn minh

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hỗ trợ xây dựng đường bê tông nông thôn và Thắp sáng đường quê tại bản Na Sản, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông và bản Thèn Pả, xã Sa Lông, huyện Mường Chà hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; tổ chức khánh thành 02 cây cầu nông thôn (tại xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ và xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông); thắp sáng 3 km đường nông thôn; các cấp bộ Đoàn thắp sáng được 6 km đường nông thôn; Hỗ trợ vật liệu xây 22 bể đốt rác thải tại các bản của xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông. Tổ chức Hội nghị tập huấn cho thành viên các đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Tủa Chùa.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức thực hiện hiệu quả các mô hình trong xây dựng đô thị văn minh, như: Tuyến phố văn minh, mô hình "Vườn hoa thanh niên", "Hàng cây thanh niên", tổ chức các hoạt động tham gia tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa, hướng dẫn, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định…Tổ chức các hoạt động tình nguyện, phục vụ người dân, du khách tại các điểm di tích lịch sử tại địa phương. Các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; phong trào “Chống rác thải nhựa”; đồng loạt ra quân 02 ngày "Chủ nhật xanh” năm 2023. Duy trì các đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ giúp đỡ người dân sau mưa lũ.

a2.jpg
Nhiều công trình phần việc thanh niên hoạt động vì cộng đồng,

Đồng thời, hỗ trợ 05 ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai 02 mô hình hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa tại huyện Mường Ảng và thị xã Mường Lay; trao hỗ trợ 3 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất. Triển khai các đơn vị tham dự cuộc thi sân chơi bảo vệ môi trường. Tổ chức thu gom rác thải, xử lý các điểm ô nhiễm, khơi thông cống rãnh, phát quang, vệ sinh các tuyến đường, tu sửa chỉnh trang làm đẹp nghĩa trang, khu di tích danh lam thắng cảnh, trường học; tổ chức các hoạt tổng vệ sinh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đơn vị, địa phương.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính sáng tạo để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là chung tay xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Lan tỏa phong trào thanh niên tình nguyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO