Xã hội

Điện Biên: Đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ từ Lào về Việt Nam

Trần Hương 23/06/2023 - 14:08

(TN&MT) - Sáng ngày 23/6, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Tổng cục Chính trị Quân khu II phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên trọng thể tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước CHDCND Lào về quê hương

Đây là đợt đón nhận lần 1 của mùa khô năm 2022 – 2023. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của nước bạn Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Quân khu 2 đã tổ chức tìm kiếm và cất bốc được 10 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó: 8 hài cốt liệt sỹ được an táng tại tỉnh Điện Biên (gồm 6 hài cốt chưa xác định được danh tính và 2 hài cốt đã có danh tính; còn 2 hài cốt liệt sỹ được ban tổ chức bàn giao cho 2 tỉnh: Yên Bái, Sơn La.

1.jpg
Tổ quân kỳ, tiêu binh danh dự và các đại biểu đưa hài cốt các liệt sỹ về nơi an táng.

Buổi truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sỹ được tổ chức thành kính, trang nghiêm theo nghi lễ quân đội. Ngoài đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân khu II, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Ban công tác đặc biệt của Chính phủ Lào, còn có thân nhân của 2 gia đình liệt sỹ đã xác định được danh tính là: Liệt sỹ Lường Văn Hương (quê quán: xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên); Lường Văn Xương (quê quán: Xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ).

2.jpg

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu và an táng, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Sự cống hiến, hy sinh to lớn của chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn Lào đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng khát vọng giành độc lập, tự do, hạnh phúc.

3.jpg

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cũng bày tỏ sự biết ơn tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất, cho quân tình nguyện Việt Nam và hỗ trợ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong nhiều năm qua.

4.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, đại diện chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Theo kế hoạch của Quân khu 2, trong mùa khô năm 2022-2023, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 2 sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào để hồi hương về nước đợt 2.

5(2).jpg
Thân nhân gia đình các liệt sỹ xúc động thắp hương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ từ Lào về Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO