di chúc

Chồng di chúc hết diện tích đất cho cháu, vợ có quyền thừa kế nữa không?
(TN&MT) - Năm 2016, vợ chồng tôi mua 80 m2 đất thổ cư và đã được cấp “sổ đỏ”. Năm 2022, chồng lập di chúc để lại cho cháu bên nhà chồng được toàn quyền sử dụng thửa đất sau khi qua đời.
  • Những điều kiện bắt buộc để di chúc nhà đất viết tay có hiệu lực?
    (TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Hà Nam Anh ( Ninh Bình) hỏi: Hiện nay, gia đình tôi đang chia thừa kế theo di chúc của ông nội. Di chúc của ông nội tôi viết tay, không được công chứng. Xin hỏi, di chúc này có gí trị pháp lý hay không? Và pháp luật quy định như thế nào về điều kiện để di chúc nhà đất viết tay có hiệu lực?
  • Công nhận hợp đồng chuyển nhượng đất của người đồng thừa kế
    (TN&MT) - Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác... Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, cả hai vợ chồng có quyền ngang nhau trong quá trình định đoạt tài sản chung.
  • Quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường khi đất bị thu hồi
    (TN&MT) - Quyền sử dụng đất do cá nhân tạo lập hợp pháp mà khi người đó còn sống, Nhà nước đã có quyết định thu hồi đất và việc thu hồi đất đó thuộc trường hợp được bồi thường.
  • Vụ “Chú ruột phá nhà cháu”: Cần xử lý về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
    (TN&MT) - Liên quan tới nội dung bài viết “Chú ruột phá nhà cháu nhưng không bị xử lý?” đăng ngày 25/2/2020, chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Duệ Đông, Thị trấn Lim, huyện Tiên Du tố cáo các chú ruột phá nhà để cướp đất, phóng viên Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Phó Dũng, Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
  • Chú ruột phá nhà cháu, nhưng không bị xử lý?
    (TN&MT) - Đất của cha mẹ để lại, đủ điều kiện cấp sổ đỏ, có đầy đủ thông tin trích lục bản đồ, sơ đồ đất, sổ mục kê tại UBND Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, nhưng chị Nguyễn Thị Hiền đã bị hai chú ruột nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà, phá tan ngôi nhà đang ở để lấy đất.
  • Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình
    (TN&MT) - Tối ngày 16/10/2019, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (18/10/1959 – 18/10/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
    (TN&MT)- Tối 3/10, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP. Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) tổ chức Lễ Kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Chương trình với chủ đề “Non nước Cao Bằng” gồm 3 chương: “Hoa gấm vùng biên”, “Ngôi sao cách mạng”, “Theo chân Bác”.
  • Chương trình “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng Cao Bằng”
    (TN&MT) - Chiều 3/10, Chương trình “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng Cao Bằng” đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức. Tham dự có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
  • 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh: Xin khắc sâu ơn Người
    (TN&MT) - Nửa thế kỷ thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 90 triệu dân đất Việt luôn nhận thức sâu sắc rằng, con đường tiến lên chủ...
  • Triển lãm hội họa "Nhớ về Bác"
    (TN&MT) - Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và chào mừng 74 năm Quốc khánh 2/9, 50 tác phẩm nghệ thuật với chủ đề “Nhớ về Bác” đã được giới thiệu, trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
  • Thành phố mang tên Bác: 50 năm thực hiện Di chúc của Người
    (TN&MT) - Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Sài Gòn - Gia Định vinh dự, tự hào được mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Vinh dự đi liền cùng trách nhiệm, Đảng bộ và nhân dân thành phố càng nỗ lực thực hiện Di chúc của Người, để xây dựng và phát triển thành phố xứng danh mang tên Bác!
  • Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
    (TN&MT) - Sáng 30/8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019).
  • Thái Nguyên: Tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
    (TN&MT) - Sáng 29/8, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.
  • Phó Chủ tịch nước dự kỷ niệm 60 năm cuộc khởi nghĩa Trà Bồng
    (TN&MT) - Đây là kỷ vật rất có ý nghĩa mà Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng đồng bào Cor nhân kỷ niệm 50 năm người Cor vinh dự mang họ Hồ; 50 năm đồng bào Cor và cả dân tộc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch. Phó Chủ tịch nước mong muốn đồng bào Cor tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Bác Hồ. 
  • ​​​​​​​Di chúc của Bác - sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn
    50 năm đã trôi qua, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO