dễ tổn thương

Bảo vệ những vùng đất dễ tổn thương
(TN&MT) - Sau nhiều thế kỷ nỗ lực với sự khéo léo của con người, nhiều vùng đất đã được mở mang, đem lại cho con người nguồn sống và nơi sinh hoạt. Những hệ sinh thái được cải tạo này chính là kho tàng văn hóa mà việc bảo vệ chúng đóng vai trò quan trọng cả về đời sống tinh thần cũng như kinh tế.
  • Nhiều chính sách cho vùng đất dễ tổn thương
    (TN&MT) - UNDP đánh giá cao nhiều chính sách quan trọng đã được Chính phủ Việt Nam đưa ra để giúp ĐBSCL - một trong những vùng dễ bị tổn thương nhất ở Việt Nam vượt qua những tác động tiêu cực của BĐKH, trong đó có Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL và thành lập Hội đồng điều phối vùng nhằm xử lý các vấn đề quản trị phức tạp.
  • UNDP: Nhiều chính sách quan trọng cho vùng đất dễ tổn thương nhất
    UNDP đánh giá cao nhiều chính sách quan trọng đã được Chính phủ Việt Nam đưa ra để giúp ĐBSCL - một trong những vùng dễ bị tổn thương nhất ở Việt Nam - vượt qua những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, trong đó có Nghị quyết số 120/NQ-CP  về phát triển bền vững ĐBSCL và thành lập Hội đồng điều phối vùng nhằm xử lý các vấn đề quản trị phức tạp.
  • Bờ Biển Ngà có khu bảo tồn biển đầu tiên
    (TN&MT) - Bờ Biển Ngà đã mở khu bảo tồn biển đầu tiên vào ngày 21/12 để bảo vệ cá mập và rùa khỏi tình trạng đánh bắt quá mức gần đường bờ biển tại quốc gia Tây Phi này.
  • Nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2020 cần có giải pháp dài hạn và ngắn hạn
    (TN&MT) - Ngày 23/7, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội Quốc gia (NCIF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UNDP (Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc) và UNWOMEN (Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc) tổ chức hội thảo phân tích về “Dịch Covid-19: Bối cảnh thế giới, triển vọng kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm 2020” và kết quả đánh giá “Tác động của Covid-19 tới doanh nghiệp và hộ gia đình dễ tổn thương”.
  • Chuyện siêu anh hùng của cô bé Việt Nam thành phim hoạt hình hưởng ứng Ngày Trái đất
    (TN&MT) - Ngày 22/4, UNICEF giới thiệu phim hoạt hình mới về biến đổi khí hậu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Trái đất. Phim được đặt tên theo nhân vật siêu anh hùng – Hải Mộc Nhi – một em gái có sức mạnh đáng kinh ngạc, có thể thức tỉnh và tập hợp mọi người cùng đoàn kết chống lại  biến đổi khí hậu để giải cứu trái đất.
  • WHO: Ngày càng có nhiều người trẻ tuổi chết vì COVID-19
    (TN&MT) - Ngày 3/4, giới chức trách thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo ngày càng có nhiều người trẻ tuổi trong tình trạng nguy kịch và tử vong vì đại dịch COVID-19.
  • Xây dựng kế hoạch quốc gia về thích ứng BĐKH cần có tầm nhìn chiến lược
    (TN&MT) - Chiều 13/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã có buổi làm việc với các đơn vị và tổ soạn thảo dự thảo Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050.
  • Cộng đồng vùng đất ngập nước dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu
    (TN&MT) – Các đánh giá về tổn thương do biến đổi khí hậu (BĐKH) gần đây được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) thực hiện tại các vùng đất ngập nước ở Việt Nam (thành phần của dự án WET Mekong) cho thấy, trồng lúa – nguồn thu nhập chính của các cộng đồng đất ngập nước sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của lượng mưa và nước biển dâng.
  • Đô thị dễ tổn thương
    (TN&MT) - Mưa bão và ngập lụt luôn là ám ảnh đối với bất cứ quốc gia nào. Với Việt Nam, mối lo này còn khủng khiếp và thường trực hơn bao giờ hết.
  • Khi châu thổ trở thành vùng đất dễ "tổn thương"
    Từ trận hạn – mặn năm 2016 đến đợt triều cường lịch sử năm 2018 ở vùng hạ nguồn ĐBSCL là lời cảnh tỉnh: ĐBSCL không còn là vùng đất trù phú mà trở thành vùng đất dễ "tổn thương". ĐBSCL đang đối diện khốc liệt với các hình thái thiên tai ngày càng cực đoan.
  • Ấn Độ dễ tổn thương nhất trước BĐKH
    (TN&MT) - Ấn Độ là quốc gia dễ tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu (BĐKH), tiếp theo là đến Pakistan, Philippines và Bangladesh. Đây là xếp hạng do ngân hàng HSBC đưa ra ngày 19/3.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO