đất chết

“Đất nở hoa” trên gò đồi Phong Xuân
(TN&MT) - Ngày trước, bà con xã gò đồi Phong Xuân (tên cũ là Ồ Ồ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) vô cùng khó khăn. Đất đai bạc màu, sỏi đá, đặc biệt là thiếu nguồn nước tưới tiêu, mong chờ “nước trời” đã khiến đời sống khổ cực triền miên, cái nghèo đeo bám. Giờ đây, dọc tuyến đường đi lên xã, đường sá phẳng lì, cây xanh tốt tươi. Có thể nói rằng cuộc sống của người dân đã sang trang, “vùng đất chết” từng bước hồi sinh.
  • Đà Nẵng: Khai mạc triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”
    (TN&MT)- Đây là nội dung của Triển lãm chuyên đề do Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Binh chủng Hóa học và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc vào chiều ngày 7/11 tại Đà Nẵng.
  • “Vùng đất chết” thành khu du lịch sinh thái
    Giữa muôn trùng sóng nước, một khu rừng tái sinh bạt ngàn (thuộc Tiểu khu 72, Nông lâm trường Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) mọc lên với nhiều loài cây rừng, muông thú. Nơi đây đang trở thành điểm du lịch sinh thái thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Không nhiều người biết rằng, trong quá khứ, đây là “vùng đất chết” từng bị đe dọa xóa sổ. 
  • Về miền… "đất chết"
    (TN&MT) - Đã từ bao đời, nếu là người xứ Quảng ai cũng tự hào và xem sông Thu Bồn là dòng sông mẹ trong hệ thống sông ở khu vực. Còn giờ đây, dòng sông mẹ đang ngày đêm quằn quại, nát tan bởi nạn khai thác vàng trái phép ở thượng nguồn… Cả một hệ thống đầu nguồn sông Thu Bồn gồm sông Cái, sông Nước Mỹ, sông Tranh, sông Trường Giang, sông Bung, sông Thanh… bắt nguồn từ dãy Trường Sơn hợp lưu đổ về Thu Bồn giờ đây đang bị “móc ruột” tài nguyên.
  • Hải Dương: Hồi sinh một vùng đất chết
    (TN&MT) - Vùng đất sản xuất gạch ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành (Hải Dương) có tổng diện tích 141 ha được ví như một vùng"đất chết"từ nhiều năm nay. Sau khi, lò gạch được tự nguyện tháo dỡ, vùng đất này như được khoác lên mình chiếc áo mới.
  • Xử lý dioxin tại các điểm nóng ở Việt Nam:  Hồi sinh nhiều vùng "đất chết"
    (TN&MT) - Việt Nam 40 năm sau ngày đất nước toàn vẹn lãnh thổ, những di chứng của chiến tranh do chất độc da cam dioxin để lại vẫn gây hậu quả nặng nề. Tới nay bằng sự chung tay và hỗ trợ tích cực từ các tổ chức quốc tế, ban ngành mà thứ chất độc đó đã dần được loại bỏ.
  • Thạch Hà – Hà Tĩnh: Hồi sinh vùng đất chết
    (TN&MT) - Từ khi Dự án trồng rau trên cát được đưa vào thực hiện tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, vùng cát này đang dần trở thành những cánh đồng...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO