(TN&MT) - Tôi tên Hà Minh Quang, ngụ tỉnh Hậu Giang. Năm 2015, tôi bị thu hồi đất làm khu đô thị mới, bị Nhà nước thu hồi đất do không bàn mặt bằng. Tôi không giao đất vì không có quyết định thu hồi đất, không bồi thường đất vì hiện trạng đất mương rạch có nhà sàn nhưng trên bản đồ địa chính là đất thổ. Trong quá trình cưỡng chế, cơ quan nhà nước không cung cấp quyết định thu hồi đất và không ghi biên bản trong quá trình tháo dỡ nhà. Xin hỏi là khi cơ quan nhà nước cưỡng chế thu hồi đất và tháo dỡ nhà nhưng không lập biên bản và không cung cấp thông tin khi tôi và người thân yêu cầu có đúng quy định không, và căn cứ qui định nào để biết nhà nước làm đúng hay sai. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị nhiệt tình giúp đỡ!