An Phát Holdings

Khu công nghiệp “xanh” – luồng gió mới hút vốn FDI
(TN&MT) - “Các khu công nghiệp phát triển theo hướng xanh và bền vững, thân thiện với môi trường ngày càng có sức hút trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài”. Đây là nhận định của ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc An Phát Holdings, Tổng Giám đốc CTCP KCN Kỹ thuật cao An Phát 1.
  • An Phát Holdings chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện nhãn sinh thái
    (TN&MT) - “Nhãn sinh thái được coi là chứng nhận “xanh” cho sản phẩm của doanh nghiệp đảm bảo về môi trường và sức khỏe người dùng. Đây là một trong những biện pháp để thúc sản xuất xanh, tiêu dùng xanh trong toàn xã hội”.
  • Túi nhựa sinh học phân hủy AnEco được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam
    Ngày 2/11, Ban tổ chức Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam công bố sản phẩm túi nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn AnEco của Tập đoàn An Phát Holdings được vinh danh là sản phẩm “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”.
  • Tổng thống Mỹ khởi động Sáng kiến Công nghệ sinh học: Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?
    (TN&MT) - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký Sắc lệnh khởi động Sáng kiến Công nghệ sinh học và Sản xuất Sinh học Quốc gia (NBBI), nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ sinh học và phát triển kinh tế sinh học của Mỹ. Sáng kiến này sẽ mở đường cho những tiến bộ trong sản xuất sinh học, đồng thời tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi sản xuất sinh học. Đây vừa là thời cơ, cũng là thách thức cho các doanh nghiệp Việt khi tham gia vào lĩnh vực này trên đất Mỹ.
  • Sản phẩm nhựa phân hủy sinh học – hiểu sao cho đúng?
    (TN&MT) - Trung bình mỗi năm ở Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi nilon. Các túi nilon này phải mất hàng chục, thậm chí hàng trăm năm mới có thể phân hủy trong tự nhiên, khiến Việt Nam đối diện “ô nhiễm trắng”. Một trong những giải pháp cho vấn đề này là sự ra đời của các sản phẩm nhựa phân hủy sinh học, được coi như “cứu cánh” cho mối quan hệ giữa nhu cầu sử dụng với bảo vệ môi trường.
  • Động thổ Nhà máy nguyên liệu xanh đầu tiên tại Đông Nam Á
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, đại diện lãnh đạo TP. Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, Yên Bái vừa tham dự Lễ động thổ Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất chất dẻo phân huỷ sinh học PBAT của Tập đoàn An Phát Holdings.
  • Tập đoàn An Phát Holdings động thổ Nhà máy sản xuất chất dẻo phân huỷ sinh học PBAT
    (TN&MT) - Ngày 09/2, tại Hải Phòng, Tập đoàn An Phát Holdings chính thức tổ chức Lễ động thổ Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất chất dẻo phân huỷ sinh học PBAT.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO