Yêu cầu xử lý khai thác đất trái phép tại huyện Lương Sơn
26/08/2019, 19:33
(TN&MT) - UBND tỉnh Hoà Bình vừa có văn bản số 1325/UBND-TH trả lời Báo Tài nguyên và Môi trường về tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn huyện Lương...
(TN&MT) - UBND tỉnh Hoà Bình vừa có văn bản số 1325/UBND-TH trả lời Báo Tài nguyên và Môi trường về tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn huyện Lương Sơn, Hòa Bình sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường có bài viết phản ánh về những trường hợp khai thác đất tại Tiểu khu 4 và Tiểu khu 11.
Văn bản số 1325/UBND-TH của UBND tỉnh Hòa Bình gửi đến báo Tài nguyên và Môi trường
Tại văn bản 1325, UBND tỉnh Hoà Bình cho biết, để quản lý việc khai thác đất san, lấp khi thực hiện cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp; trên cơ sở các quy định của pháp luật và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 “Ban hành quy định về quản lý, cấp phép khai thác đất san, lấp cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Đối với nội dung phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường về tình trạng khai thác đất trái phép tại thị trấn Lương Sơn xảy ra 02 trường hợp, UBND tỉnh Hòa Bình công nhận là có xảy ra hiện tượng này và chỉ đạo UBND huyện Lương Sơn xử lý dứt điểm. Cụ thể: Tại tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn có 01 trường hợp khai thác đất trái phép tại thửa đất do ông Đặng Văn Trung, thường trú tại tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn quản lý sử dụng (nguồn gốc đất nhận chuyển nhượng từ ông Bùi Văn Sang hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn), chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND thị trấn Lương Sơn đã phối hợp Công an huyện lập biên bản đình chỉ hành vi vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Xuân Phong (Đơn vị thi công khai thác) với số tiền là 2.000.000 đồng. Tại tiểu khu 11, thị trấn Lương Sơn có 01 trường hợp khai thác đất trái phép do ông Trần Văn Thanh (địa chỉ 17/1, ngõ 46, Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) nhận chuyển nhượng đất của các hộ tại tiểu khu 11, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 10/7/2019 UBND thị trấn Lương Sơn đã kiểm tra đình chỉ và có văn bản báo cáo UBND huyện về tình trạng khai thác đất của ông Trần Văn Thanh. UBND huyện Lương Sơn đã tiến xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Thanh tại Quyết định số 1711/QĐ-XPVPHC ngày 19/7/2019 với số tiền là 45.000.000 đồng. UBND tỉnh Hòa Bình cũng cho biết thêm, theo báo cáo của UBND huyện Lương Sơn tại Văn bản số 1021/UBND-TNMT ngày 15/8/2019 về việc khai thác đất tại thị trấn Lương Sơn theo phản ánh của các cơ quan báo chí thì đến nay trên địa bàn không còn tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra. UBND huyện Lương Sơn đã và đang tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn Lương Sơn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai; dừng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Bùi Văn Sang đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Đặng Văn Trung do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp khai thác vận chuyển đất trái phép trên địa bàn huyện. Cũng theo văn bản 1325, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lương Sơn thực hiện nghiêm các văn bản của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm về hoạt động khai thác đất san, lấp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ khoáng sản, bảo vệ môi trường đặc biệt việc quản lý chất thải, xả thải ra môi trường của các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất trên địa bàn theo quy định; đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương trong thực hiện quản lý khai thác, vận chuyển, bảo vệ khoáng sản; bảo vệ môi trường; ổn định về an ninh trật tự, đời sống nhân dân trên địa bàn; khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không có các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời thì Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. UBND tỉnh Hòa Bình cũng nhấn mạnh, đã tiếp thu nội dung thông tin của báo Tài nguyên và Môi trường và sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường, bảo vệ an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
(TN&MT) - Với 20 dân tộc, trên 86% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, bức tranh văn hóa tỉnh Lai Châu có sự phong phú, đa dạng đồng thời mang những nét đặc trưng của từng dân tộc. Làm thế nào để khai thác thế mạnh này cho phát triển kinh tế - xã hội đồng thời gìn giữ, bảo tồn nét đặc sắc ấy và đưa hình ảnh, văn hóa các dân tộc Lai Châu đến bạn bè, du khách bốn phương?
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa xử phạt một cá nhân số tiền 235 triệu đồng do thực hiện tiếp nhận chất thải rắn thông thường nhưng không có biện pháp hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.
(TN&MT) - Vừa qua, Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được thông tin phản ánh của người dân quận Hoàng Mai, huyện Thường Tín về tình trạng rác thải tồn đọng hàng tháng không vận chuyển đi xử lý. Sau nhiều ngày ý kiến, đến nay toàn bộ rác thải của quận Hoàng Mai, nhất là phường Hoàng Văn Thụ đã được đơn vị thu gom chuyển đi.
(TN&MT) - Trong buổi làm việc giữa phòng TN&MT huyện Điện Biên, UBND xã Thanh Xương và người dân bản Bánh, xác minh nội dung báo chí nêu một số vấn đề xoay quanh Nhà máy gạch tuynel Duyên Hùng. Người dân bản Bánh kiến nghị ngay trong buổi làm việc: đề nghị Nhà máy tuân thủ quy định về thời gian, nâng cao ống khói, tưới nước thường xuyên để giảm tiếng ồn, khói lò và khói bụi không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
(TN&MT) - Thời gian qua, người dân xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình rất bức xúc trước tình trạng xây dựng nhà trái phép của một số hộ dân, trong đó điển hình là hộ ông Chu Văn Tý tại khu suối Láo, xóm Rằng ngang nhiên chiếm lòng suối từ tháng 10/2022 đến nay để xây dựng nhà trái phép.
Gói thầu thi công dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Nghi Sơn (Thanh Hoá) đến Diễn Châu (Nghệ An) đang có một số vướng mắc về mặt bằng. Vì thế, máy móc nhiều tháng không thể thi công theo kế hoạch khiến cho tiến độ thi công có nguy cơ bị lỡ hẹn so với tiến độ đặt ra.
(TN&MT) - Từ đầu năm 2023 đến nay, Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh liên tục bị chính quyền xử phạt hành chính vì xả nước thải có thông số vượt chuẩn ra môi trường cũng như xây dựng công trình trái phép.
(TN&MT) - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn ban hành Quyết định số 887/QĐ-XPHC về xử phạt đối với ông Tô Văn Chi, sinh năm 1989, thôn Quéo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) 149 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.
(TN&MT) - Năm 2022, Báo Tài nguyên và Môi trường đã có loạt bài điều tra, phản ánh về việc: Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt (nay là Thị trấn Kẻ Sặt) huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cùng với một số cán bộ xã Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, tự ý bán đất trái phép, khiến dư luận bức xúc.
Là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh, thế nhưng, hiện nay đình làng An Cựu (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 17-3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hoá đã thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Khang, sinh năm 1987, nguyên là công chức địa chính thị trấn Quý Lộc (Yên Định) phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 2 điều 355 Bộ Luật Hình sự.
Do vi phạm trong xây dựng công trình, một cán bộ ở huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã bị cơ quan chức năng xử phạt. Tuy nhiên vị này vẫn “chây ì” nộp phạt và khắc phục vi phạm.
(TN&MT) - Một Chủ tịch UBND phường ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc “bảo kê” nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long.
Nhà máy nước sạch tập trung tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) được đầu tư rất bài bản, tiêu tốn hàng tỷ đồng nhưng không thể sử dụng, trong khi người dân rất cần nước sạch để sinh hoạt.
Dù đã từng bị xử phạt do sai phạm trong khai thác khoáng sản, nhưng tại mỏ cát số 62, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đang tồn tại những dấu hiệu khai thác ra ngoài vị trí mỏ được cấp phép, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
(TN&MT) - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội vừa bắt quả tang xe hút phân bùn bể phốt (chất thải hầm cầu) chưa qua xử lý ngang nhiên xả thải trái phép ra ngoài môi trường diễn ra tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.