Yên Bái: Nhiều thiệt hại do mưa lớn kéo dài

20/07/2018 12:33

(TN&MT) - Trong 2 ngày 19 và 20/07 trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to và dông. Đặc biệt là ở các huyện, thị xã khu vực phía Tây có mưa to kéo dài nhiều giờ khiến nhiều nơi bị ngập trong nước, gây nhiều thiệt hại về nhà và hoa màu của người dân.

Nhiều tuyến đường và hoa màu của người dân tại tỉnh Yên Bái đã ngập sâu trong nước
Nhiều tuyến đường và hoa màu của người dân tại tỉnh Yên Bái đã ngập sâu trong nước

Lượng mưa đo được ở một số nơi từ 19 giờ tối qua đến 7 giờ sáng nay tương đối cao là: Nghĩa Lộ 55,0mm; Ba Khe (Văn Chấn) 44,2mm; xã Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu) 56,4mm, Mù Cang Chải 45mm... Trên Ngòi Thia ( địa phận huyện Văn Yên) mực nước dao động lớn, lên 45,1m và đang tiếp tục lên; mực nước trên sông Thao tại Yên Bái 8 sáng nay lên mức 31,23 trên báo động 2 là 0,23m, có thể lên 32 m (báo động 3) vào chiều nay. Mực nước các sông suối khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đang tiếp tục lên nhanh.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, đã có 54 ngôi nhà bị hư hỏng trong mưa lũ, trong đó có 3 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, chủ yếu ở huyện Lục Yên, huyện Văn Chấn và huyện Trạm Tấu. Nhiều nhà dân cũng đã bị ngập nước, trong đó 11 hộ ở thị xã Nghĩa Lộ phải di dời người và tài sản, 15 hộ dân khác ở huyện Trạm Tấu có nguy cơ bị sạt lở đất gây ảnh hưởng đến đời sống…

Nhiều tuyến đường và hoa màu của người dân tại tỉnh Yên Bái đã ngập sâu trong nước

Mưa lũ cũng làm hơn 9ha lúa bị hư hỏng; sạt lở 100m kè bờ đất suối Thia tại xã Sơn A, huyện Văn Chấn; sạt lở kè bê tông và sạt bờ suối Nung dài hơn 240m; sạt lở kè suối giáp mố cầu treo bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ gây nguy cơ bị sập cầu treo; 01 cột điện 35KV bị đổ tại bản Đao, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn. Tại huyện Lục Yên nhiều cây xanh cũng đã bị gẫy đổ do mưa dông…

Về giao thông Quốc lộ 32 từ Yên Bái đi Nghĩa Lộ bị ách tắc nhiều điểm do lũ và sạt lở đất, đặc biệt là tại khu vực Đèo Ách thuộc huyện Văn Chấn; Quốc lộ 37 bị nước lũ gây ngập sâu 50cm tại km279+800. Tỉnh lộ 174 ( Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu) liên tục bị ách tắc do nước suối chảy và bùn tràn qua đường tại nhiều vị trí; Tỉnh lộ 166 và 172 cũng bị tắc đường ở nhiều điểm do nước lũ và nước sông Hồng lên nhanh; nhiều đường liên xã, đường các khu dân cư bị úng ngập cụ bộ….

Trước tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, Sở TN&MT tỉnh Yên Bái có công văn đề nghị các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, chủ động phòng tránh. Đồng thời thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh, đặc biệt là đối với lũ quét, sạt lở đất; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men thực hiện theo phương trâm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn.

Đặc biệt, kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê, kè, hồ đập, hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp. Chuẩn bị lực lượng vật tư, phương tiện, trang thiết bị xử lý trọng điểm xung yếu về hồ đập, khẩn trương triển khai hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, đặc biệt là các công trình xử lý sự cố do mưa lũ.

Nước tại các sông suối đang dâng cao
Nước tại các sông suối đang dâng cao

Đối với các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản, khai thác tài nguyên nước phục vụ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái cần kiểm tra, rà soát an toàn tại các hầm lò khai thác khoáng sản,công trình đang thi công, các công trình hồ đập để đánh giá nguy cơ sự cố sạt lở đất, đá tại moong khai thác, bãi thải, nứt vỡ đê đập hồ chứa nước thải tại các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản để có biện pháp gia cố, phòng tránh các sự cố xảy ra.

Thực hiện biện pháp chủ động phòng, tránh lũ quét, sạt lở đất để giảm tối đa thiệt hại về người và tài sản. Phải dừng ngay các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, chủ động sơ tán người, phương tiện, máy móc đến khu vực an toàn; bố trí người canh gác tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để thông tin cảnh báo đến người dân và kịp thời tiếp nhận thông tin ứng cứu và hỗ trợ cứu nạn.

Các công trình thủy điện, hồ chứa thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ, tổ chức trực ban nghiêm túc, đánh giá dự báo lưu lượng nước về hồ chứa và chủ động thực hiện xả nước đón lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du, chủ động phương án bảo vệ tính mạng, tài sản, giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ gây ra; đặc biệt phải bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người qua lại các ngầm tràn, các đoạn đường thường xuyên bị ngập nước xung quanh hồ đập để thông tin cảnh báo đến người dân.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Nhiều thiệt hại do mưa lớn kéo dài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO