Yên Bái: Dừng bắn pháo hoa, phòng chống dịch Covid-19

Thanh Ngà| 05/02/2021 22:29

(TN&MT) - UBND tỉnh Yên Bái vừa có công văn hỏa tốc số 362/UBND-VX về việc dừng tổ chức một số hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ dừng tổ chức bắn pháo hoa đón mừng năm mới Tân Sửu năm 2021 tại tất cả các địa điểm đã được phê duyệt theo kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tổ chức bắn pháo hoa tết Tân Sửu năm 2021.

Yên Bái dừng tổ chức một số hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Cùng với đó, dừng tổ chức chương trình “Yên Bái - Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021” tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái vào tối ngày 11/02/2021 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý).

Đồng thời, UBND các huyện, thị xã, thành phố dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động, sự kiện tập trung đông người không cần thiết dịp năm mới tại địa phương. Đối với các hoạt động, sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết do chính quyền địa phương tự quyết định việc tổ chức với quy mô hợp lý và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, chủ động quyết định việc tổ chức các lễ hội đầu xuân Tân Sửu tại địa phương theo thẩm quyền và các quy định hiện hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Dừng bắn pháo hoa, phòng chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO