Bạn đọc - Pháp luật

Ý Yên - Nam Định: Cần xử lý dứt điểm vụ lấn chiếm đường đi chung

Việt Linh 29/06/2023 - 17:36

(TN&MT) - Lối đi chung của 2 hộ: Bà Vũ Thị Vui và ông Đỗ Văn Linh tại thôn Bình Điền, xã Yên Lợi, huyện Ý Yên (Nam Định) nhiều năm qua đã bị bà Vui lấn chiếm và xây dựng tường rào. Cực chẳng đã, ông Linh đã phải mở một con đường khác lên diện tích đất do UBND xã quản lý để đi lại. Từ đây phát sinh nhiều mâu thuẫn, chính quyền địa phương đã nhiều lần mời hai hộ lên giải quyết nhưng bất thành do đến nay, xã vẫn loay hoay xác định mốc giới!

Mới đây, Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được phản ánh của hộ gia đình ông Đỗ Văn Linh (vợ Nguyễn Thị Thanh Thủy) cùng ông Đỗ Thanh Nhàn (là anh trai) tại thôn Bình Điền, xã Yên Lợi, phản ánh việc gia đình bà Vũ Thị Vui đã lấn chiếm con đường đi chung giữa các hộ dân sau đó xây dựng tường rào và làm vườn. Theo đơn kiến nghị, sự việc diễn ra vào khoảng năm 2009, khi ấy nhà bà Vui xây dựng lấn chiếm con đường đi chung nên gia đình ông Linh đã phải bỏ kinh phí ra để san lấp đất thùng bom (thửa đất số 181/NTS) do UBND xã Yên Lợi quản lý để làm lối đi lại.

z4472848711474_bf6dcbaec7db62148b31d90af95bae81.jpg
Nhà bà Vũ Thị Vui xây dựng tường rào lên diện tích đất lối đi chung và thùng bom do UBND xã quản lý.

Thế nhưng, vào năm 2021 khi gia đình ông Linh làm cổng sắt để khóa lối đi tự mở với lý do là gia đình có mẹ già ở một mình thì gia đình bà Vũ Thị Vui và con gái là Đỗ Thị Thanh Bình lại có “Đơn đề nghị khẩn cấp” gửi UBND xã Yên Lợi cho rằng việc làm của gia đình ông Linh là đang chiếm dụng lối đi chung của xóm.

z4472848713031_11eab4d8785711242bce4c03597a3b19.jpg
UBND xã Yên Lợi xác định gia đình bà Vui xây tường vượt quá 1m.

Từ sự việc trên, giữa các gia đình nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến việc cãi vã, mất an ninh trật tự trong khu vực. Chính quyền xã Yên Lợi đã nhiều lần mời hai gia đình lên để hòa giải, tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm, người dân vẫn gửi đơn đi khắp nơi để yêu cầu giải quyết.

z4472902535669_c9bcdb23b98fa0aee2a7a749d5d06367.jpg
Bản đồ địa chính thể hiện việc xây dựng lấn chiếm lên lối đi chung.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết, nhận thấy gia đình làm đường trên đất thùng bom thửa số 181/NTS do UBND xã quản lý là vi phạm nên gia đình đã có đơn gửi tới UBND xã Yên Lợi đề nghị trả lại phần diện tích đất trên và khôi phục lại hiện trạng như ban đầu. Đồng thời đề nghị UBND xã xác định lại mốc giới đối với lối đi chung mà gia đình bà Vui đã lấn chiếm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chính quyền địa phương chưa xác định lại mốc giới cũng như chưa có câu trả lời thỏa đáng đối với người dân.

z4472902636943_e3526300e64302b4f644ce5b813b046c.jpg
Công chức địa chính - môi trường xã Yên Lợi cho biết gia đình bà Vui không hợp tác trong việc giải quyết.

Ông Trần Đình Thành, Công chức địa chính – môi trường xã cho biết, sự việc diễn ra từ năm 2020 khi gia đình ông Linh, ông Nhàn đổ cọc bê tông, làm cổng sắt thì gia đình bà Vui có đơn gửi lên xã Yên Lợi. Anh Thành cho biết thêm: “UBND xã đã có thông báo gửi đến trưởng thôn từ năm 2020, tuy nhiên trưởng thôn Bình Điền không thực hiện. Cứ mỗi lần bà Vui và bà Bình lên UBND xã kiến nghị là 2 bà này lại yêu cầu phải làm, giải quyết theo ý gia đình bà ấy. Nếu không làm theo ý là gia đình bà này đứng lên nói linh tinh, to tiếng rồi sau đó bỏ về”.

z4472902702567_9dce58304294471dddae3561d124b3b1.jpg
Nhiều lần UBND xã Yên Lợi hòa giải nhưng bất thành.

Liên quan đến sự việc trên, ông Trần Xuân Tuân – Chủ tịch UBND xã Yên Lợi cho biết, theo bản đồ địa chính thì hiện tại gia đình bà Vũ Thị Vui đang vi phạm, xây dựng lấn chiếm lên khu vực đường đi chung, đồng thời cũng xây dựng lấn chiếm lên phần đất thùng bom (thửa 181/NTS) do UBND xã quản lý. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại địa phương chưa xác định được mốc giới nên đang tiến hành giải quyết từng việc một. Trước tiên là tháo dỡ cổng của gia đình ông Nhàn, sau đó giao cho cán bộ địa chính xác định lại mốc giới của các hộ liền kề để xử lý theo đúng quy định.

Trước sự việc trên, đề nghị các cơ quan chức năng huyện Ý Yên, xã Yên Lợi cần vào cuộc để kiểm tra, xác định lại mốc giới, xác định lại ngõ đi chung giữa các hộ, xử lý các hộ đang vi phạm vào đất công theo đúng quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ý Yên - Nam Định: Cần xử lý dứt điểm vụ lấn chiếm đường đi chung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO