'Xuyên ngày đêm, lễ, tết; xuyên COVID-19' hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 – Biểu tượng kiến trúc mới trên sông Sài Gòn

Theo Chinhphu.vn | 28/04/2022 21:06

Vượt qua những thách thức chưa từng có do khó khăn về kinh tế trong nước và thế giới cũng như những tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra,… công trình cầu Thủ Thiêm 2 – Biểu tượng kiến trúc mới về giao thông trên sông Sài Gòn đã hoàn thành đúng vào dịp cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5.

'Xuyên ngày đêm, lễ, tết; xuyên COVID-19' hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 – Biểu tượng kiến trúc mới trên sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Công trình cầu Thủ Thiêm 2 với thiết kế trụ cong như đầu rồng, cùng với hệ thống chiếu sáng hiện đại thành sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới về giao thông trên sông Sài Gòn. Ảnh VGP

Cầu Thủ Thiêm 2- Biểu tượng kiến trúc mới trên sông Sài Gòn

Lễ Khánh thành công trình cầu Thủ Thiêm 2 được thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức vào sáng 28/4. 

Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự sự kiện có đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Về phía Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng bà con cô bác trong khu vực dự án.

Vượt qua những thách thức chưa từng có do khó khăn về kinh tế trong nước và thế giới cũng như những tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của TPHCM cùng với sự nỗ lực đồng cam, cộng khổ, quyết tâm vượt khó của các cơ quan chức năng và nhà thầu, công trình cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn thành đúng vào dịp cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5.

'Xuyên ngày đêm, lễ, tết; xuyên COVID-19' hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 – Biểu tượng kiến trúc mới trên sông Sài Gòn - Ảnh 2.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tuyên bố khánh thành công trình cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất của nước ta về dân số và quy mô đô thị hóa, là đô thị đặc biệt.

Đây còn là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có quy mô dân số lớn nhất cả nước.

Nằm trong vùng chuyển tiếp giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đầu mối giao thông, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không, nối liền các tỉnh trong vùng và là cửa ngõ quốc tế của Việt Nam và Đông Nam Á.

'Xuyên ngày đêm, lễ, tết; xuyên COVID-19' hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 – Biểu tượng kiến trúc mới trên sông Sài Gòn - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Cầu Thủ Thiêm 2: Từng bước hình thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh trong khu vực

Phó Thủ tướng cho biết, công trình cầu Thủ Thiêm 2 là công trình giao thông quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, với tổng mức đầu tư là hơn 3.951 tỷ đồng thực hiện theo hình thức BT, tổng chiều dài công trình là 1,465 km.

Công trình cầu Thủ Thiêm 2 hoàn thành sẽ góp phần từng bước hình thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh liên kết khu vực phía Đông với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu ở bờ Tây sông Sài Gòn, góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển Khu Đô thị mới Thủ Thiêm và các khu dân cư phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, tạo tiền đề quan trọng trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư tại Thành phố Thủ Đức nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Đồng thời dự án cầu Thủ Thiêm 2 sẽ thúc đẩy và phát huy hiệu quả của các dự án khác trong khu vực đã và đang triển khai thực hiện, giảm thiểu ùn tắc giao thông và nâng cao năng lực hạ tầng giao thông cho Thành phố Hồ Chí Minh.

'Xuyên ngày đêm, lễ, tết; xuyên COVID-19' hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 – Biểu tượng kiến trúc mới trên sông Sài Gòn - Ảnh 4.

Đoàn xe đầu tiên thực hiện nghi thức thông xe cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh VGP/Trần Mạnh

Làm việc không kể ngày đêm, lễ, tết, vượt qua dịch bệnh để hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan tham mưu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các bên tư vấn giám sát cùng với các nhà thầu xây dựng nỗ lực cố gắng, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, làm việc không kể ngày đêm, lễ, tết trên công trường trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn thành phố; đặc biệt là sự hỗ trợ của bà con cô bác trong khu vực dự án để đến hôm nay Dự án được hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Phó Thủ tướng, Lễ Khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 hôm nay thể hiện sự quyết tâm tiếp tục đầu tư phát triển, là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam Bộ trong tình hình khó khăn kéo dài vì phải chống chọi và thích ứng với đại dịch COVID-19.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian sắp tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư, chú trọng đối với khu vực này, cụ thể phải đầu tư hoàn thiện hệ thống các tuyến đường Vành đai cao tốc mà Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch như các tuyến đường Vành đai 3; Vành đai 4; tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (Bình Phước), cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (Tây Ninh), cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng … trong giai đoạn từ nay đến 2030.

Để thực hiện có hiệu quả các công trình đầu tư quy hoạch nêu trên, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ ngành trung ương nghiên cứu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề nguồn vốn, cơ chế chính sách đầu tư... để kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý, tạo điều kiện để thành phố có nguồn lực phát triển xứng tầm với kỳ vọng và mong đợi của cả đất nước.

Quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng thường xuyên theo đúng quy định

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cảm ơn sự nỗ lực của nhà đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế giám sát và các nhà nhà thầu thi công; cảm ơn sự hỗ trợ của bà con cô bác trong khu vực dự án.

Phó Thủ tướng hoan nghênh Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các Bộ, Ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần vào thành công chung của dự án, sớm đưa công trình cầu Thủ Thiêm 2 vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng theo đúng quy định pháp luật, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân theo kế hoạch, chào mừng Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2022 và Quốc tế Lao động 1/5.

Sau khi khánh thành đưa vào sử dụng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao các Sở ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với Nhà đầu tư tổ chức quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng công trình thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tuyên bố khánh thành công trình cầu Thủ Thiêm 2./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
'Xuyên ngày đêm, lễ, tết; xuyên COVID-19' hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 – Biểu tượng kiến trúc mới trên sông Sài Gòn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO