Xúc tiến quan hệ giữa Quảng Nam và các địa phương của Hàn Quốc phát triển toàn diện

11/01/2019 12:53

(TN&MT) - Ông Kim Do-Hyon - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định,  với cương vị của mình sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để xúc tiến mỗi quan hệ giữa Quảng Nam và các tổ chức, địa phương của Hàn Quốc ngày càng phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tặng quà lưu niệm cho đại diện Trường Đại học Nữ sinh Dongduk nhân sự kiện “Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tặng quà lưu niệm cho đại diện Trường Đại học Nữ sinh Dongduk  nhân sự kiện “Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân vừa có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) do Ngài Kim Do-Hyon - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam và các địa phương của Hàn Quốc  được duy trì và chú trọng thúc đẩy theo chiều hướng tích cực và tin cậy, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư quan trọng của tỉnh Quảng Nam, với số lượng dự án cũng như giá trị sản xuất lớn. Tổng số dự án đầu tư của Hàn Quốc trên địa bàn Quảng Nam hiện nay là 46 dự án, với tổng số vốn đầu tư khoảng gần 500 triệu USD. Hầu hết các dự án FDI của Hàn Quốc tại Quảng Nam đều hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển chung của tỉnh.

Đặc biệt, thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã tích cực triển khai nhiều biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tranh thủ được hàng chục triệu USD nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Hàn Quốc trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, phát triển cộng đồng.

Ngoài ra, Quảng Nam đã tranh thủ vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến Dự án Liên kết vùng miền Trung với tổng vốn đầu tư gần 35 triệu USD (vốn ODA: gần 25,5 triệu USD, vốn đối ứng của Quảng Nam: trên 09 triệu USD). Hiện nay, dự án đã được chính phủ hai nước phê duyệt và đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để tiến hành ký kết triển khai thực hiện.

Trong những năm qua, ngoài việc Hàn Quốc là đối tác đầu tư quan trọng, của Quảng Nam, hai bên còn tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn
Trong những năm qua, ngoài việc Hàn Quốc là đối tác đầu tư quan trọng, của Quảng Nam, hai bên còn tổ chức nhiều sự kiện văn hóa lớn

Trong năm 2018, tổng số vốn viện trợ PCP Hàn Quốc đạt gần 400.000 USD tập trung  đầu tư vào các lĩnh vực: nước sạch, hỗ trợ khắc phục thiên tai, y tế, giáo dục, dự án mở rộng làng bích họa.

Đến nay, Quảng Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 03 địa phương và 01 đối tác của Hàn Quốc là: Thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi (thiết lập năm 2004); thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi (thiết lập năm 2013); thành phố Gwangyang, tỉnh Jeonnam (thiết lập năm 2017); trường Đại học nữ Dongduk (thiết lập năm 2018).

Các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 03 địa phương của Hàn Quốc: Thành phố Tam Kỳ - Quận Dalseo, thành phố Daegu (thiết lập năm 2011); Huyện Nam Trà My - Quận Hamyang, tỉnh Gyeongnam (thiết lập năm 2015); Phường Điện Ngọc thuộc thị xã Điện Bàn - Phường Namchon, thành phố Osan (thiết lập năm 2015). 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam tạo điều kiện xúc tiến triển khai Dự án liên kết vùng miền Trung; đa dạng hóa lĩnh vực hỗ trợ đối với tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực quan trọng mà tỉnh Quảng Nam đang có nhu cầu như: đào tạo nghề cho lao động, xây dựng nông thôn mới; giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Quảng Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xúc tiến quan hệ giữa Quảng Nam và các địa phương của Hàn Quốc phát triển toàn diện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO