Xuân Sơn

Vườn quốc gia Xuân Sơn tiếp nhận cá thể Khỉ mặt đỏ
(TN&MT) - Vừa qua, Ban quản lý Vườn quốc gia Xuân Sơn tiếp nhận 1 cá thể Khỉ mặt đỏ có trọng lượng 25 kg, cao khoảng 70cm, tên khoa học là Macaca artoides.
  • Những lá thư thời chống Mỹ
    (TN&MT) - Thời đại ngày nay là thời của Intenet lên ngôi, là thời của điện thoại thông minh đắt tiền, nhiều người không biết và cũng không cần đến những lá thư nữa.
  • Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco phục vụ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới - Bài 1: Bận rộn hơn và vinh dự tự hào hơn
    (TN&MT) - Tháng 9 đến với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Urenco song hành hàng loạt các nhiệm vụ quan trọng. Ngoài việc đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên, ngay đầu tháng 9, toàn bộ Công ty được phục vụ 2 sự kiện đặc biệt quan trọng, đó là: Đảm bảo chất lượng vệ sinh môi trường phục vụ Lễ Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022) và Lễ Khai giảng năm học mới 2022 - 2023.
  • Các doanh nghiệp môi trường Hà Nội: Bấp bênh trước nhiều nỗi lo - Bài 2: Mong chờ những giải pháp môi trường căn nguyên
    (TN&MT) - Như trước đó Báo TN&MT đã phản ánh về tình trạng bù chênh lệch lương và nhiên liệu giữa giá duyệt gói thầu ban đầu với chi phí thực để đảm bảo vận hành gói thầu hiện tại của các doanh nghiệp môi trường trên địa bàn Hà Nội, một số chuyên gia, cán bộ, kỹ sư hoạt động trên lĩnh vực môi trường cũng chỉ ra một số bất cập, khó khăn và mong muốn cơ quan chức năng có những giải pháp mang tính căn nguyên để giải quyết những vấn đề còn tồn tại.
  • Các doanh nghiệp môi trường Hà Nội: Bấp bênh trước nhiều nỗi lo - Bài 1: Bù giá đến bao giờ?
    (TN&MT) - Thời gian qua, biến động về kinh tế thế giới khiến giá xăng dầu dao động mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường xăng dầu trong nước, kéo theo nhiều hệ lụy tác động lên nhiều ngành nghề, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực môi trường. Nếu bù giá nhiên liệu là một câu chuyện khá khó khăn thì việc bù chênh lệch lương cũng đang là nguyên nhân cộng thêm gánh nặng khó khăn cho các doanh nghiệp.
  • Xuân Sơn - Tiếng vọng từ lòng đất mẹ
    Câu chuyện về các liệt sĩ Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng cùng quân và dân địa phương đã anh dũng hy sinh tại đồi Xuân Sơn, thuộc các xã Ân Nghĩa, Ân Hữu, huyện Hoài Ân, các anh đã trở về đoàn tụ với đồng đội sau 56 năm nằm nguội lạnh trong lòng đất mẹ như bản anh hùng ca sống mãi cùng năm tháng.
  • Bãi rác Xuân Sơn xin tạm dừng tiếp nhận rác để khắc phục sự cố
    (TN&MT) - Khu xử lý rác thải Xuân Sơn xin dừng công tác tiếp nhận rác từ 18 giờ ngày 23/6, để tập trung xử lý khắc phục sự cố môi trường và đảm bảo an toàn cho khu xử lý.
  • Bình Định: Truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ hy sinh tại Đồi Xuân Sơn
    Sáng ngày 17/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích cứ điểm Đồi Xuân Sơn vào rạng sáng ngày 26/12/1966. Về dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân.
  • Thừa Thiên – Huế: Hoạt động vận tải nhộn nhịp trở lại sau Tết
    (TN&MT) - Sau Tết, lượng khách và hàng hóa ở các bến xe tại TP. Huế đang dần hoạt động nhộn nhịp, ổn định trở lại. Khách đến và đi chủ yếu là sinh viên nhập học hoặc những người đi làm ăn xa.
  • Phú Thọ sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ động vật và chim hoang dã
    (TN&MT) - Đó là một trong những nội dung của Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật, chim hoang dã
  • Khoác áo mới cho bãi rác Xuân Sơn
    (TN&MT) - “Xuân Sơn bây giờ đã khác rồi. Khỏi lo sắm lồng bàn, mắc màn hay đóng kín cửa. Nước máy đến tận từng nhà. Thích thì cứ ra đường chạy thể dục, hít thở thoải mái… thoải mái…”.
  • Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông: Đẩy nhanh tiến độ các nhà máy xử lý rác thải
    Chiều 2/3, trong khuôn khổ chương trình kiểm tra hiện trường các khu xử lý rác thải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã có buổi làm việc với các đơn vị có liên quan về công tác vận hành bãi rác Xuân Sơn.
  • Hải Dương: Xử tù kẻ tấn công Chủ tịch phường khi đang kiểm tra chống dịch
    (TN&MT) - Chiều 15/4, Tòa án Nhân dân TP. Hải Dương đã xét xử, tuyên phạt Trần Xuân Sơn (sinh năm 1981, trú tại TP. Hải Dương) 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.
  • Lên “đỉnh rác”

    Lên “đỉnh rác”

    11:57 08/08/2019
    (TN&MT) - Một ngày đầu tháng 8/2019, chúng tôi được mục sở thị Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây - bãi rác lớn thứ hai của TP. Hà Nội. Ấn tượng với chúng tôi là nơi đây không còn những núi rác lộ thiên, hết hẳn cảnh “mâm cơm úp lồng bàn, vải xô che tránh ruồi” và đặc biệt mùi hôi đã giảm đi đáng kể...
  • Hà Nội: Nhiều khu xử lý chất thải rắn ngưng hoạt động
    (TN&MT) - Theo thống kê của Đoàn Giám sát HĐND TP. Hà Nội, hầu hết 17 khu xử lý chất thải rắn của TP. Hà Nội đã phê duyệt nằm trong tình trạng đã ngưng hoạt động hoặc chưa triển khai hoặc chưa nhận được sự đồng thuận của người dân.
  • An Lão - Hải Phòng: Khắc phục sự cố sạt lở tại núi Xuân Sơn
    (TN&MT) – Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng vừa kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sự cố sạt lở tại khu vực núi Xuân Sơn (núi Phướn), thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO