Xuân Giáp Ngọ, toàn tỉnh Thanh Hóa trồng được 559.978 cây phân tán

10/02/2014 00:00

(TN&MT) – Ngay từ những ngày đầu năm, nhiều địa phương trong toàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động và triển khai trồng được nhiều cây phân tán các loại.

(TN&MT) – Thực hiện Chỉ thị số 01/CT–UBND ngày 8/1/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phát động “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2014, ngay những ngày đầu năm, nhiều địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức lễ phát động và triển khai trồng được nhiều cây phân tán các loại.
   
   
  Tính đến ngày mùng 8 Tết Giáp Ngọ đã có 22 huyện, thị xã, thành phố triển khai lễ phát động hưởng ứng Tết Trồng cây và trồng được 559.978 cây phân tán các loại. Các huyện trồng đạt khá, như Quảng Xương 100.000 cây, Tĩnh Gia 60.500 cây, Yên Định 55.000 cây, Bá Thước 40.000 cây, Nông Cống 51.400 cây, Triệu Sơn 30.000 cây, Thạch Thành 30.000 cây, Nga Sơn 20.000 cây, Vĩnh Lộc 30.000 cây...
   
  Thông qua lễ phát động và triển khai trồng cây phân tán Xuân Giáp Ngọ đã tạo sự chuyển biến sâu sắc về ý thức, trách nhiệm trồng cây, trồng rừng và bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao độ che phủ của rừng, phát huy khả năng phòng hộ, chống biến đổi khí hậu.
                                                                                           Thu Thủy
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuân Giáp Ngọ, toàn tỉnh Thanh Hóa trồng được 559.978 cây phân tán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO