xây nhà trái phép

Cao Sơn - Đà Bắc (Hòa Bình): Ngang nhiên lấn suối, xây nhà trái phép
(TN&MT) - Thời gian qua, người dân xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình rất bức xúc trước tình trạng xây dựng nhà trái phép của một số hộ dân, trong đó điển hình là hộ ông Chu Văn Tý tại khu suối Láo, xóm Rằng ngang nhiên chiếm lòng suối từ tháng 10/2022 đến nay để xây dựng nhà trái phép.
  • Quảng Trị: Sẽ xử phạt các trường hợp xây nhà trái phép cạnh cao tốc Bắc - Nam
    Trước thông tin tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp triển khai sẽ đi qua địa phương, nhiều hộ dân ở địa bàn huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã xây dựng các hạng mục nhà cửa, chuồng trại, trồng thêm cây… để chờ đền bù.
  • Chương Mỹ - Hà Nội: Xuất hiện tình trạng gom đất nông nghiệp, xây nhà trái phép
    (TN&MT) - Theo phản ánh của người dân thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, 2 năm gần đây, xuất hiện nhiều người từ địa phương khác đến mua gom đất nông nghiệp, sau đó xây dựng nhà ở trái phép
  • Tiếp bài “Ngang nhiên” xây nhà trên đất công, lấn chiếm sông Bắc Vọng: Chính quyền “lúng túng” trong xử lý vi phạm
    (TN&MT) - Việc gia đình ông Lý Văn Dấu Hỳ, xóm Mít Ngoang (nay là xóm Nam Lý), xã An Lạc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng tự ý xây dựng nhà trái phép trên đất do UBND xã quản lý, lấn chiếm gây thu hẹp dòng chảy của sông Bắc Vọng đã và đang tạo nên một tiền lệ xấu trên địa bàn xã An Lạc, huyện Hạ Lang (Cao Bằng). Sự việc trên đã diễn ra nhiều năm nay, song đến thời điểm này, chính quyền huyện Hạ Lang vẫn đang “lúng túng”, chưa có biện pháp xử lý dứt điểm sai phạm, gây bức xúc trong nhân dân.
  • TP. Chí Linh: Nhà kiên cố “mọc” trên đất rừng lâu năm?
    (TN&MT) - Thời gian qua, người dân TP. Chí Linh (Hải Dương) phản ánh nhiều về một số hộ dân làm nhà kiên cố trên đất nhận khoán của Ban Quản lý rừng tỉnh Hải Dương giao sử dụng trồng cây lâu năm. Mặc dù trong lúc xây dựng, các hộ dân đã bị Ban quản lý rừng nhiều lần nhắc nhở và yêu cầu dừng thi công nhưng do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, hiện các công trình đã hoàn thiện, thách thức dư luận.
  • Bình Định: Dân san lấp mặt nước nuôi trồng thủy sản xây nhà trái phép, trách nhiệm chính quyền ở đâu?
    (TN&MT) - Thời gian gần đây, nhiều hộ dân sinh sống ở xóm Gò Cau, thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước san lấp hàng trăm diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản trên đầm Thị Nại để chiếm đất, xây dựng nhà trái phép trong sự thờ ơ của chính quyền địa phương.
  • TP. Chí Linh: Cán bộ phường có “bao che”  sai phạm?
    (TN&MT) - Thời gian qua, người dân Khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, TP. Chí Linh (Hải Dương) bức xúc về trường hợp của hộ gia đình ông Sòi xây nhà chưa có Giấy phép xây dựng, tự ý đổ đất đường đi chung gây ảnh hưởng nhiều hộ dân.
  • Điện Bàn, Quảng Nam: UBND xã “tạo điều kiện” cho dân xây nhà trái phép để “hợp thức hóa”?
    (TN&MT) - Đây là câu chuyện đang khiến dư luận râm ran tại vùng quê thuộc xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thời gian qua. Qua tìm hiểu của chúng tôi, giai đoạn 2010, chính quyền xã này có lập sơ đồ phân lô bán “đất thổ cư” tại một số vị trí khu đất đất hoang, đất nghĩa địa do UBND xã quản lý cho người dân địa phương. Mỗi lô đất có diện tích hơn 100m2 với giá bán giao động trên dưới 25 triệu đồng. Người dân đã nộp khoảng một nửa giá trị và số tiền còn lại sẽ nộp hết khi đất được cấp Giấy chứng nhận (GCN).
  • Vụ " Hàng chục hộ dân xây nhà trái phép khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất”: Sẽ cưỡng chế nếu không chấp hành tháo dỡ
    (TN&MT) – Liên quan đến việc hàng chục hộ dân xây dựng nhà trái phép khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Nhân Trạch, lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết sẽ thực hiện cưỡng chế nếu những hộ vi phạm không chịu tự nguyện tháo dỡ.
  • Quảng Bình: Hàng chục hộ dân xây nhà trái phép khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất
    (TN&MT) - Hàng chục hộ dân tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch thuê đất để kinh doanh dịch vụ nhưng không hiểu vì sao ngay sau đó những hộ dân này đã xây dựng nhà kiên cố để ở mà không được cấp thẩm quyền cho phép. Đáng nói là, việc người dân xây nhà trái phép này chính quyền địa phương biết nhưng lại không có biện pháp ngăn chặn, xử lý.
  • Thuộc cấp bị yêu cầu kỷ luật vì để bố vợ "sếp" xây nhà trái phép trên đất công
    (TN&MT) - Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chánh Văn phòng UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa ký công văn khẩn số 393/UBND - NV về việc tổ chức họp kiểm điểm cán bộ, công chức xã Ia Krăi.
  • Tĩnh Gia (Thanh Hóa): "Đua" nhau xây dựng nhà trái phép, chính quyền làm ngơ?
    (TN&MT) - Thời gian gần đây, trên địa bàn 2 xã Xuân Lâm và Trúc Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang xảy tình trạng xây dựng nhà và một số hạng mục công trình trái phép, vi phạm Luật Đê điều, hành lanh thoát lũ. Trong khi đó, công tác quản lý của chính quyền sở tại còn thiếu kiên quyết.
  • Cựu chủ tịch cũng là bố vợ Chủ tịch xã xây nhà trái phép trên đất trường học
    (TN&MT) - Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chánh Văn phòng UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa ký văn bản số 10/TB-UBND thông báo kết luận của ông Phan Trung Tường - Phó Chủ tịch UBND huyện này về việc xử lý việc lấn chiếm đất Trường Tiểu học Lê Lợi ở làng Doch Kue, xã Ia Krăi.
  • Lạng Sơn: Ngang nhiên xây nhà trái phép trên đất quy hoạch?
    (TN&MT) - Trên diện tích đất thuộc quy hoạch Dự án Trung tâm Thương mại (TTTM) Đồng Đăng - Lạng Sơn, ông Trịnh Duy Hùng trú tại Tổ 10, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã ngang nhiên xây dựng nhà ở trái phép. Vụ việc được chính quyền địa phương lập biên bản xử phạt, yêu cầu dừng thi công nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ông Hùng vẫn tiếp tục tổ chức xây dựng hoàn thiện ngôi nhà, thách thức chính quyền và dư luận.
  • Đức Thọ (Hà Tĩnh): Nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp, chậm xử lý?
    (TN&MT) - Gia đình ông Huynh ở xóm mới xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ bị phát hiện, đình chỉ xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp khi bắt đầu khởi công. Mặc dù vậy, sau gần ba năm thì ngôi nhà hai tầng đã mọc lên khiến dư luận hoài nghi có hay không sự hợp thức hóa cho sai phạm?.
  • Quảng Ninh: Nhức nhối tình trạng xây nhà trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản
    (TN&MT) - Thời gian qua, tình trạng một số hộ dân tự ý xây dựng nhà mái bằng kiên cố trên đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) diễn ra tại nhiều thôn thuộc xã Hồng Thái Tây (TX Đông Triều). Điều đáng nói là tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay, đến nay vẫn tiếp diễn, nhưng sự vào cuộc của chính quyền địa phương xem ra khá yếu ớt, cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính, xong rồi đâu lại vào đấy.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO