xã Thành Hưng

Huyện Điện Biên: Dồn điền, đổi thửa tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp
(TN&MT) - Thời gian qua, việc dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã đạt được kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc canh tác, thu hoạch, tạo quỹ đất làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao hiệu quả, năng suất cây trồng.
  • Điện Biên:  Phớt lờ lệnh cấm của chính quyền, doanh nghiệp đổ cát, sỏi trên đất bãi màu C4
    (TN&MT) - Đất bãi màu khu vực đầu cầu C4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) là đất nông nghiệp của xã chia cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, diện tích đất hơn 1ha bỗng nhiên trở thành khu tập kết cát, sỏi kinh doanh mặt bằng và đúc các vật liệu xây dựng chất cao như núi. Đặc biệt, những ngày có gió, cát bay vào nhà các hộ sinh sống liền kề, gây bức xúc dư luận trong dân.
  • Xã biên giới Thanh Hưng lên “kịch bản” chi tiết cho các cử tri F1, F2 bỏ phiếu
    (TN&MT) - Xã biên giới Thanh Hưng, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), hiện nay có 31 ca nghi nhiễm Covisd – 10 là F1, 493 đối tượng F2 và hơn 700 đối tượng F3. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covisd – 19, Ban chỉ đạo bầu cử Thanh Hưng đã lên các phương án chi tiết để tất cả các cử tri hiện đang phải cách li tập trung, cách li tại nhà đều được bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp.
  • Suối tự nhiên ở xã Thanh Hưng (Điện Biên) bị lấn chiếm: Vì sao chưa xử lý?
    (TN&MT) - Gần đây, con suối tự nhiên chảy qua địa phận đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (Điện Biên) bị gia đình ông Nguyễn Văn Động tự ý lắp đặt cống bi, tiến hành san lấp và lấn chiếm dòng suối để sử dụng làm của riêng. Việc làm này của gia đình ông Động mà UBND xã Thanh Hưng không biết ? Điều đó phản ánh sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương.
  • Điện Biên: “Bóp nghẹt” dòng suối gây ngập úng khu dân cư xã Thanh Hưng
    (TN&MT) - Là dòng suối có vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước, chống ngập khu dân cư đội 19, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều hộ gia đình đã tự ý san lấp dòng suối lấy đất làm nhà, làm vườn, làm đường qua suối. Dòng suối bị “bóp nghẹt” mưa lớn, nước không kịp thoát đã gây ngập úng sâu hàng mét, nhiều tài sản nhà ở, vật nuôi, đồ dung sinh hoạt bị chìm trong nước, thiệt hại nặng nề.
  • Điện Biên: Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hồ, đập mùa mưa lũ
    (TN&MT) - Mùa mưa lũ đang đến gần, song hiện nay mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn hồ, đập Công ty TNHH quản lý Thủy nông Ðiện Biên đã và đang chủ động các phương án, vật tư, trang bị đầy đủ tại các hồ chứa, sao cho vừa đáp ứng tích nước phục vụ sản xuất, vừa phải đảm bảo an toàn hồ, đập trong mùa mưa lũ.
  • Điện Biên: Chủ động đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ mùa
    (TN&MT) - Trước những diễn biến thời tiết bất lợi, ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch điều tiết nước để thực hiện tốt các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất vụ mùa năm 2020.
  • Điện Biên: Bắt ông trùm cùng 42.200 viên ma túy tổng hợp
    (TN&MT) - Các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp phá thành công chuyên án 520T, bắt giữ 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 42.200 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.
  • Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kiểm tra thực địa Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên
    (TN&MT) - Chiều ngày 4/3, đoàn công tác của Bộ Giao thông - Vận tải do đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên và đi kiểm tra thực địa Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.
  • Thanh Hóa: Công trình Trung tâm Văn hóa huyện Thạch Thành tiêu thụ đất “lậu”
    (TN&MT) - Những ngày gần đây, hàng nghìn m³ đất khai thác trái phép được vận chuyển dễ dàng từ dự án kè chống sạt lở đê tả sông Bưởi thuộc xã Thành Hưng (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đến mặt bằng công trình Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch huyện Thạch Thành. Điều này, khiến tài nguyên khoáng sản bị thất thoát, còn người dân thì hoài nghi về chất lượng công trình Trung tâm Văn hóa của huyện liệu liệu có đảm bảo?.
  • Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc tại Điện Biên
    (TN&MT) - Chiều 8/5, Đoàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tỉnh Điện Biên về các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tình hình bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.
  • Điện Biên: Nhân rộng mô hình hầm Biogas
    (TN&MT) - Xây dựng công trình khí sinh học, tận dụng chất thải trong chăn nuôi không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí về khí đốt mà còn xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO