xã đảo

Nước về xã đảo Minh Châu
(TN&MT) - Xuân 2024, xã "đảo" Minh Châu hân hoan trong niềm vui nước sạch về. Đưa được nước sạch về xã đảo Minh Châu là một kỳ tích của Ba Vì nói chung, của Liên danh Công ty Cổ phần Ao Vua và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Ba Vì nói riêng bởi sau 68 năm thành lập xã, đây là mùa xuân đầu tiên nước sạch mới về với Minh Châu.
  • TP.Hồ Chí Minh: Chuyển đổi số trong quản lý nguồn nước
    (TN&MT) - TP.HCM sẽ tích hợp các phương án, đề án, chương trình quản lý tài nguyên nước vào quy hoạch chung của thành phố; đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý nước thải sinh hoạt tập trung nhằm đưa tỷ lệ xử lý nước thải đô thị đạt 67% vào năm 2026.
  • Những triệu phú ở xã đào Xuân Quang
    Con đường nhựa láng mịn, thênh thang dẫn về Xuân Quang, xã bán sơn địa, bám dọc Quốc lộ 70. Cùng với trí sáng tạo, quyết tâm cao và bàn tay lao động cần cù, khéo léo hàng trăm người nông dân nơi đây trở thành triệu phú nhờ trồng cây đào cảnh.
  • Xã đảo Thạnh An (TP.HCM): Ứng phó biến đổi khí hậu để giảm nghèo
    (TN&MT) - Cách trung tâm thành phố khoảng 70km, Thạnh An (Cần Giờ) là xã đảo duy nhất của TP.HCM - nơi thường xuyên bị tác động trước diễn biến bất thường của thời tiết. Những năm qua, TP.HCM đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư kịp thời để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân xã đảo.
  • Xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) “nói không” với túi ni lông
    (TN&MT) - UBND huyện Cần Giờ và Sở TN&MT TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn xã đảo Thạnh An và triển khai kế hoạch tiếp theo. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 sẽ không sử dụng túi ni lông trên địa bàn xã đảo Thạnh An.
  • Bình Định: Hướng đến một Cù Lao xanh không rác thải nhựa
    Dự án Quản lý tổng hợp rác thải nhựa vịnh Quy Nhơn là mong muốn hướng đến xây dựng xã đảo Nhơn Châu trong tương lai trở thành một Cù Lao Xanh không rác thải nhựa.
  • Vi phạm tại Dự án nạo vét luồng tàu, thuyền ra vào bến Cồn Trụi: Trách nhiệm thuộc về ai?
    (TN&MT) - Gần 10 năm qua, hàng chục hộ dân ở xã đảo Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh “ôm” đơn đi gõ cửa các cấp chính quyền từ địa phương đến Trung ương kiến nghị về việc Công ty TNHH Thương mại Tân Lập trong quá trình nạo vét luồng ra vào bến Cồn Trụi, đã có dấu hiệu hút cát trái phép gây ảnh hưởng môi trường, hủy hoại nguồn lợi thủy sản.
  • Bình Định: Lễ hội Cầu ngư tại xã đảo Nhơn Châu
    Ngày 16/4, tại xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn diễn ra Lễ hội Cầu ngư. Đây là Lễ hội Cầu ngư truyền thống hàng năm của xã đảo Nhơn Châu thường diễn ra bắt đầu từ ngày 16/3 âm lịch để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.
  • Thanh Hóa: Cho phép thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng Đảo Ngọc
    UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 1135/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho phép thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm tại thị xã Nghi Sơn của dự án là 44.782,88m2.
  • Bình Định: Tết về xã đảo Nhơn Châu
    (TN&MT) - Sáng 15/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đã có chuyến đi thăm, tặng quà, chúc tết bà con sinh sống trên xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
  • Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh của biển”: Hồi sinh rừng ngập mặn Đồng Rui - Bài 2: Rừng đã vui trở lại
    (TN&MT) - Ký ức buồn của hơn chục năm về trước nay đã lùi xa, Đồng Rui hôm nay đã khoác lên mình diện mạo của một xã nông thôn mới khang trang, sạch đẹp. Những mảng đất trống do những đầm nuôi tôm, nuôi cua bỏ hoang nay đã cơ bản được phủ bởi màu xanh của những cánh rừng ngập mặn cao lút đầu người.
  • Thanh Hóa: Tặng quà cho học sinh miền núi, xã đảo nhân dịp Tết Trung thu
    (TN&MT) - Nhân dịp Tết Trung thu năm 2021, đoàn thiện nguyện gồm các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tặng hơn 800 bánh Trung thu và 944 hộp sữa cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền múi Quan Sơn, xã Hoằng Yến (huyện Hoằng Hóa) và xã đảo Nghi Sơn.
  • Quảng Nam: Khô hạn, người dân xã đảo “quay cuồng” tìm nước
    (TN&MT) - Vào mùa nắng nóng, hàng trăm hộ dân ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam lại lâm vào cảnh “khát khô”. Trong khi đó, công trình nước sạch tiền tỷ được xây dựng cách đây 2 năm lại bỏ hoang, lãng phí.
  • Quảng Ninh: Thu hồi 7 dự án quá hạn, không phù hợp tại Khu kinh tế Vân Đồn
    (TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định thu hồi, hủy bỏ chủ trương nghiên cứu quy hoạch chi tiết đối với 7 dự án đã quá hạn, không còn phù hợp với quy hoạch chung cũng như quy hoạch phân khu Khu kinh tế Vân Đồn.
  • Người dân xã đảo Việt Hải (Hải Phòng): Tin tưởng, phấn khởi  hướng về Ngày bầu cử
    (TN&MT) - Việt Hải từ lâu được mệnh danh là “xã đảo của đảo”, là đơn vị hành chính cấp xã xa nhất của huyện đảo Cát Hải, TP. Hải Phòng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đã được xã Việt Hải chuẩn bị chu đáo.
  • Hà Nam: Thêm 1 trường hợp ở xã Đạo Lý có kết quả dương tính với Covid-19
    (TN&MT) - Thông tin từ CDC Hà Nam cho biết, một bệnh nhân tên là N.T.Y., sinh năm 1960, có hộ khẩu ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam vừa được xác định dương tính với Covid-19.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO