website

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo website bán vé concert Westlife chiếm đoạt tài sản
(TN&MT) - Trước phản ánh về website giả mạo nền tảng Ticketbox lừa đảo bán vé concert, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn trang web giả mạo.
  • Tắt công tắc… tiết kiệm điện
    Sắp tới giờ “G” hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023, người dân cả nước đang chờ đến 20h30 (1 tiếng đồng hồ), thứ 7, ngày 25/3/2023, để được góp một phần nhỏ bé của mình vào chiến dịch này, năm nay Giờ Trái đất với thông điệp: "Tiết kiệm điện - thành thói quen".
  • Phát hiện trang web giả mạo thương hiệu EVN
    Vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát đi thông báo trang web giả mạo có tên miền evn158.top sử dụng một số nội dung, hình ảnh, logo có thể gây hiểu nhầm là ấn phẩm thông tin thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
  • Xuất hiện website giả mạo, EVN khuyến cáo không nên giao dịch
    Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, trang web https://app.chuanqd.com hoàn toàn là giả mạo, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tập đoàn và có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng khi sử dụng các thông tin tại trang web này.
  • Tiến độ Dự án The Matrix One: Tốc lực hoàn thiện ngày đêm
    Gặp không ít khó khăn do gián đoạn thi công vì dịch bệnh Covid-19, tổ hợp hạng A The Matrix One do MIKGroup phát triển đang đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện các hạng mục cuối cùng về cơ sở hạ tầng, hệ thống cảnh quan và tiện ích… để đón những cư dân đầu tiên trong thời gian tới.
  • Chuyển động CCHC trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Đẩy mạnh giải quyết trên môi trường điện tử
    (TN&MT) - Những năm qua, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết hồ sơ công việc và thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, qua đó góp phần phục vụ tốt cho công tác quản lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
  • Điểm danh những "dinh thự trên không" trên thế giới và ở Việt Nam
    (TN&MT) - Từ xưa đến nay, cuộc sống của giới thượng lưu, giới “siêu giàu” luôn nằm trong tâm điểm của truyền thông, kéo theo đó là sự quan tâm của đông đảo độc giả. Thông tin về nơi ăn, chốn ở hay thậm chí là sở thích, thú vui tiêu khiển của họ vốn đã chứa đựng sức hấp dẫn vô cùng lớn, kích thích những bộ óc tò mò đồn đoán.
  • Nghệ An: Ra mắt website cho công dân đăng ký về quê tránh dịch
    (TN&MT) - Nhằm hỗ trợ công dân tỉnh Nghệ An đang làm ăn, sinh sống, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương nơi cư trú, Sở Thông tin và Truyền thông đã ra mắt website http://dangkyveque.nghean.gov.vn cho công dân đăng ký về quê.
  • Tuần lễ Black Friday Vinpearl: “Ở miễn phí”, tặng trải nghiệm hết ý
    (TN&MT) - Từ 25 - 30/11/2020, Vinpearl tung tuần lễ khuyến mãi đặc biệt hấp dẫn chào đón dịp Black Firday trên toàn cầu. Du khách sẽ được hoàn tiền 100% dưới dạng tín dụng tại chỗ cho tất cả các đặt phòng trên website Vinpearl để chi trả cho chuỗi trải nghiệm đặc sắc: ẩm thực, spa, vui chơi giải trí, thể thao…
  • VBI tặng 5 tháng bảo hiểm xe ô tô cho khách hàng mới
    (TN&MT) - Từ 26/10 đến 26/11, khách hàng khi mua bảo hiểm vật chất xe cơ giới 1 năm sẽ được tặng thêm đến 5 tháng. Đây là chương trình đặc biệt dành cho các khách hàng mới và xe lần đầu tham gia mua bảo hiểm tại VBI.
  • Ra mắt Website “Hanhdongvihanoi.org” để cải thiện môi trường Thủ đô
    Sáng 3/7 tại Hà Nội, Sở TN&MT Hà Nội tổ chức Ra mắt chính thức trang web “Hành động vì Hà Nội” thuộc Dự án Cam kết thành phố tham vọng trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội đồng quốc tế về các sáng kiến môi trường địa phương và Thành phố Hà Nội .
  • Quảng Nam: Phát hiện hàng trăm website lừa đảo với hình thức trúng thưởng
    (TN&MT) - Sáng 2/8, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh đã có thông báo danh sách 338 website được xây dựng với mục đích lừa đảo qua mạng internet để quần chúng nhân dân biết, phòng ngừa.
  • Bán hàng giả, hàng nhái, gần 600 gian hàng trên các website thương mại điện tử bị gỡ bỏ
    Theo Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số (Bộ Công Thương), những năm gần đây, TMĐT có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi hàng giả, hàng nhái xuất hiện ngày càng nhiều.
  • Khai trương website “Hanoidep.vn” – Đa dạng góc nhìn văn hóa Thủ đô
    (TN&MT) - Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" (Ban Chỉ đạo Chương trình 04) chính thức ra mắt website "Hanoidep.vn" vào sáng nay (03/6).
  • Cảnh báo website giả mạo bán vé trận chung kết Việt Nam-Malaysia
    (TN&MT) - Sáng ngày 10/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phát đi thông báo đã phát hiện website có địa chỉ http://vebongonline.com.vn, được đăng ký bởi Công ty iNET có giao diện thiết kế hoàn toàn giống với website bán vé bóng đá online của VFF và khẳng định đây là website bán vé bóng đá online giả mạo ban tổ chức (BTC).
  • Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 chính thức có website điện tử
    (TN&MT) - Ngày 27/7, Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ trao tặng website Trang thông tin điện tử Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 cho Ban quản lý...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO