WB phê duyệt khoản vay 225 triệu USD cho ngành nước Tanzania

27/01/2017 00:00

(TN&MT) - Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản vay 225 triệu USD cho Tanzania để cải thiện hệ thống cấp nước tại thủ đô Dar es Salaam của Tanzania. Tanzania sẽ tăng 900 triệu USD trong năm tài chính 2016-2017 để tài trợ cho các dự án đầu tư công trong ngành giao thông vận tải, năng lượng và nước. Các khoản vay và viện trợ là một nguồn ngoại hối quan trọng cho nền kinh tế lớn thứ hai của phía Đông châu Phi.

Du khách đi qua chiếc thuyền Dhow truyền thống trên một bãi biển vắng vẻ ở Bãi biển Paje, Bờ biển phía Đông Zanzibar, Tanzania vào ngày 28/10/2005. Ảnh: REUTERS / Radu Sigheti
Du khách đi qua chiếc thuyền Dhow truyền thống trên một bãi biển vắng vẻ ở Bãi biển Paje, Bờ biển phía Đông Zanzibar, Tanzania vào ngày 28/10/2005. Ảnh: REUTERS / Radu Sigheti

"Dar es Salaam hiện chiếm 40% dân số đô thị (tương đương 4,4 triệu dân) và được dự đoán sẽ tiếp tục là điểm đến yêu thích thu hút phần lớn các cư dân đô thị mới”, WB cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 26/1.

Theo WB, nguồn tài chính giúp gần 2 triệu người được hưởng lợi này sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực lập kế hoạch và quản lý tài nguyên nước tổng hợp tại Tanzania, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ vệ sinh và cung cấp nước.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WB phê duyệt khoản vay 225 triệu USD cho ngành nước Tanzania
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO