Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã quý hiếm

Đức Cảnh| 13/09/2021 13:55

(TN&MT) - Ngày 13/9, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận môt cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) từ Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để thực hiện công tác cứu hộ, bảo tồn.

Trước đó, trong khi đi rừng, ông Trần Xuân Đỉnh ở xóm Mỹ Am, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã bắt gặp cá thể khỉ mặt đỏ mắc bẫy, bị thương nên đưa về chăm sóc.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể động vật quý hiếm

Sau một thời gian chăm sóc cho cá thể khỉ mặt đỏ khỏe mạnh, ông Trần Xuân Đỉnh đã chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên để giao nộp thả về môi trường tự nhiên.

Khỉ mặt đỏ nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, thuộc nhóm nguy cấp trong sách đỏ thế giới./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã quý hiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO