Vùng cao Quảng Nam lại bị sạt lở, học sinh phải chuyển trường

Lan Anh| 17/10/2020 22:55

(TN&MT) - Mưa lớn liên tục trút xuống các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đã khiến nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng, chia cắt nhiều nơi, đặc biệt là huyện Đông Giang và Tây Giang. Trong khi đó, tại đồng bằng, mực nước sông Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục dâng cao khiến một số địa phương bị cô lập.

Những ngày qua, mưa tiếp tục trút xuống địa bàn các huyện miền núi với lưu lượng hơn 100mm. Ông Bhling Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, do đợt mưa bão vừa qua và mưa lớn nhiều ngày liên tục nên đến thời điểm này, hầu hết các tuyến đường vừa mới khắc phục xong đã bị sạt lở trở lại nghiêm trọng hơn, công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.  

Ông Bhling Mia cho biết, trong 21 điểm trường bị sạt lở, nguy hiểm nhất là Trường Võ Chí Công, vì vậy huyện đã cho di dời toàn bộ học sinh Trường Võ Chí Công về học tập tại Trường THPT Tây Giang (xã Atiêng). Tuy nhiên, mới chỉ di dời được hơn 200 học sinh, số còn lại bị mắc kẹt tại các tuyến đường sạt lở không thể di chuyển được.

Nhiều tuyến đường huyết mạch tại các huyện miền núi Quảng Nam đang bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh P.A)

“Hiện nay, tại km 25 của tuyến đường ĐT 606, sạt lở nặng, đất ngấm nước nên công tác khắc phục cực kỳ khó khăn. Đồng thời tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã và từ các xã đi thôn bị sạt lở, có nơi bị nước lũ chia cắt. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực san ủi đất đá bồi lấp để sớm thông các tuyến đường huyết mạch, tuy nhiên, do mưa lớn tiếp diễn nên việc khắc phục sạt lở đường gặp nhiều khó khăn" - ông Bhling Mia nói.

Hiện tại, huyện Tây Giang còn 52 hộ với 180 người cần sơ tán vì các hộ này nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao.

Tại huyện Đông Giang, đoạn từ xã Kà Dăng đi Đại Lộc sạt lở hoàn toàn, cống thoát nước đã bị cuốn trôi. Đường từ thị trấn Prao và xã Za Hung sau bão số 5 đã khắc phục xong, nay lại sạt lở gây tắt nghẽn giao thông. 

Mặc dù các lực lượng chức năng nỗ lực san ủi đất đá để sớm thông các tuyến đường nhưng do mưa lớn tiếp diễn nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn (Ảnh P.A)

Hiện, mực nước tại các con sông suối trên địa bàn các huyện miền núi tiếp tục dâng cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân triển khai công tác túc trực, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, triển khai bố trí lực lượng công an, quân đội, dân quân... túc trực tại các điểm xung yếu về ngập lụt và sạt lở đất, sẵn sàng hỗ trợ ứng phó.

Mưa lớn cũng làm mực nước sông Vu Gia, Thu Bồn không ngừng dâng cao khiến một số địa phương bị cô lập. Tại huyện Đại Lộc, nước sông Vu Gia lên nhanh gây ngập sâu gần 1m tại khu vực cầu Ba Khe trên tuyến ĐT609 (xã Đại Đồng). Hiện chính quyền xã Đại Đồng đang chuẩn bị kế hoạch di dời người dân vùng trũng đến nơi an toàn trong đêm nay.

Mưa lớn cũng làm mực nước sông Vu Gia, Thu Bồn không ngừng dâng cao khiến một số địa phương bị cô lập (Ảnh P.A)

Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện có 10 trong số 17 hồ chứa vừa và lớn tích đầy nước. Các thủy điện cũng được chỉ đạo vận hành hạ mực nước về mực nước cao nhất trước lũ đối với các hồ chứa A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4.

Theo bản tin lúc 21h30 phút ngày 17/10 của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, cho biết, Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên. Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là: 8.73m, dưới báo động III: 0.27m;  Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 6.14m, dưới báo động I: 0.36m; Câu Lâu là 2.66m, dưới báo động II: 0.34m; Hội An là 1.57m, trên báo động II: 0.07m.

Dự báo, trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên, có nơi lên đến trên báo động III.

Các lực lượng chức năng đã căng dây cảnh báo không cho người dân qua lại dòng nước sâu (Ảnh P.A)

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét ở các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, vùng núi các huyện Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang. Tại  bờ sông, bờ biển các địa phương ven biển của tỉnh xảy ra sạt lở. Đồng thời tại các đô thị và các vùng trũng thấp ở trung và hạ lưu các sông Vu Gia - Thu Bồn nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu diện rộng, ngập úng cục bộ...

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng cao Quảng Nam lại bị sạt lở, học sinh phải chuyển trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO