Vụ vận chuyển 3 cây gỗ “khủng” trái phép: Kiểm lâm vào cuộc điều tra
03/04/2018, 13:41
(TN&MT) - 3 cây gỗ to lớn được vận chuyển như những “quái thú” bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt gây xôn xao trong thời gian qua hiện đang được tập kết...
(TN&MT) - 3 cây gỗ to lớn được vận chuyển như những “quái thú” bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt gây xôn xao trong thời gian qua hiện đang được tập kết tại một bãi đất trống, nhờ người chăm sóc. Lực lượng kiểm lâm Thừa Thiên Huế cũng đã vào cuộc xác minh...
Liên quan đến vụ việc “3 xe chở 3 cây gỗ lớn trên Quốc lộ 1A bị lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế xử phạt đến hơn 80 triệu động” mà báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường vừa thông tin, ngày 3/4, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã cử lực lượng kiểm lâm vào cuộc phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác định nguồn gốc, chủng loại... các loại cây “khủng” này.
Những gốc cây “khủng” tại thời điểm bị phát hiện
Theo ghi nhận, khi đến tiến hành kiểm tra thì lực lượng kiểm lâm không gặp được các tài xế cũng như chủ sở hữu 3 cây cổ thụ. Kiểm lâm đã tiến hành xem xét vỏ cây, thân cây, đo đạc và lấy một số mẫu lá còn sót lại trên cây để đối chiếu xác định chủng loại các cây cổ thụ này; đồng thời cử người giám sát...
Các cây gỗ đang được tập kết ở một bãi đất trống rộng lớn
“Việc cử lực lượng kiểm lâm túc trực nhằm quản lý số gỗ này và chờ chủ hàng xuất hiện, xem xét các loại cây này nguồn gốc ở đâu, thủ tục hồ sơ có đầy đủ hay không, điểm đến là địa phương nào. Nếu sai giấy tờ thủ tục sẽ xử lý theo pháp luật. Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh vẫn chưa liên hệ được với chủ các loại cây cổ thụ này do chưa có thông tin...”, ông Tuấn cho hay.
Bầu rễ to lớn, được bao bọc bởi lớp vải bạt để giữ nước
Cũng theo ông Tuấn, hiện chưa có hồ sơ nên chưa thể xử lý được. Trong trường hợp không có chủ hàng xuất hiện sẽ xử lý theo quy định. Còn vấn đề giấy phép vận chuyển, hạ tải là của lực lượng CSGT.
Hiện tại cả 3 cây gỗ khổng lồ đang được các tài xế cho tập trung tại một bãi đất trống của một quán cơm trên tuyến đường tránh Huế, thuộc Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy).
Những khúc gỗ được chồng lên để cân bằng thân cây
Có mặt tại hiện trường vào chiều muộn 4/2, PV nhận thấy do không có bạt để che chắn cho các cây dưới thời tiết nắng nóng, các tài xế đã thuê một người dân gần đó tưới nước cho các cây này. Qua quan sát mỗi cây có chiều dài hơn 15m, đường kính thân khoảng hơn 6m. Bầu rễ hình vuông có chiều rộng một chiều chừng 3- 4m, được bao bọc kỹ bởi nhiều lớp vải bạt. Có cây vẫn còn lá xanh tươi. Các xe chở cây thì đã rời khỏi...
Để cảnh báo người đi đường trong lúc vận chuyển, một chiếc đèn báo hiệu được gắn trên ngọn cây
“Họ thuê tôi tưới nước cho cây thường xuyên để đảm bảo cây vẫn sống lâu. Mỗi ngày tôi tưới 2 lần vào buổi sáng và chiều tối, mỗi lần mất cả tiếng đồng hồ mới xong. Sau khi xong việc họ mới thanh toán tiền công cho tôi...”, ông Phạm Văn Mực (63 tuổi, trú tại thi trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy) là người được thuê chia sẻ.
Một người dân được thuê để tưới cây
Được biết, liên quan đến sự việc xôn xao kể trên, ông Đỗ Quang Tùng - Quyền cục trưởng Cục kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) cũng đã vừa có chỉ đạo kiểm lâm các địa phương, đơn vị liên quan vào cuộc xác minh nguồn gốc, tính hợp pháp cũng như lý lịch, hồ sơ lâm sản các cây cổ thụ này để có hướng xử lý đúng.
Cả ba cây nằm choáng một diện tích đất lớn
Như Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đã đưa tin, vào tối 30/3 trong quá trình làm nhiệm vụ tại Km 860 tuyến QL1A đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện 3 xe trên chở 3 cây lưu thông hướng Bắc- Nam có dấu hiệu vi phạm và cho dừng xe.
Kiểm tra các xe, CSGT xác định xe tải BKS: 73C-028.80 do tài xế Nguyễn Ngọc Linh (trú ở TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) điều khiển vi phạm chở cây vượt quá chiều dài hơn 10%, quá tải cầu đường từ 20-50%; xe đầu kéo 73C-02148 kéo theo rờ-moóc 73R-00382, do tài xế Trần Sỹ Đồng (trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) lỗi vượt quá chiều dài, quá chiều cao hàng hóa; và xe đầu kéo 73C-04605 kéo rờ-moóc 73R-00201 vi phạm 3 lỗi quá chiều dài, quá chiều cao, quá tải cầu đường từ 20-50%.
Cơ quan kiểm lâm vẫn chưa tìm ra chủ nhân cũng như chưa thể tiếp cận được hồ sơ lâm sản hợp pháp liên quan 3 cây “khủng” này...
Các tài xế khai nhận với cơ quan chức năng rằng mình chở cây cho Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn đóng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trước đó, Công ty Hải Sơn đã vận chuyển 1 cây cổ thụ “khủng” tương tự từ Đắk Lắk ra Quảng Bình, qua nhiều chốt trạm CSGT mà không bị phát hiện...
Với các hành vi sai phạm, cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế đã quyết định xử phạt 3 xe với số tiền 81,7 triệu đồng, đồng thời tước bằng lái của các tài xế vi phạm trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng; buộc các xe tải, xe kéo trên phải hạ tải, hạ chiều cao, giảm chiều dài loại hàng hóa vật dụng chở theo, đồng thời phải có giấy phép lưu hành đặc biệt mới được phép lưu hành.
Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
(TN&MT) - Ngày 11/7, Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho biết, Đội QLTT số 4 vừa phát hiện, thu giữ trên 5.500 sản phẩm là cánh gà, chân gà đóng túi hút chân không, các loại kẹo, thạch, nước hoa quả có dấu hiệu nhập lậu.
Với thủ đoạn mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền ngân hàng, Hoàng Thị Tuyết đã bị cơ quan Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.
Trưa 8/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo khẩn trương xử lý, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong xảy ra trên Quốc lộ 20 (đoạn qua xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) vào rạng sáng cùng ngày.
Ngày 1/7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy nã 5 bị can trong vụ “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” tại Đắk Lắk.
Liên quan đến vụ tấn công tại Đắk Lắk, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 23/6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định số 05/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; che giấu tội phạm; không tố giác tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”.
Liên quan đến vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk làm 9 người chết, 2 người bị thương, ngày 20/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều vũ khí, vật chứng; đồng thời, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Lực lượng Công an đã bắt 46 đối tượng gây ra vụ nổ súng ở Đắk Lắk. Tình hình an ninh, trật tự tại toàn tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường. Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Ngày 16/6, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến vụ tấn công tại Đắk Lắk, trên địa bàn huyện đã có tổng cộng 8 đối tượng ra đầu thú.
(TNMT) - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã phát hiện, bắt quả tang một tàu không số khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam (đoạn chảy qua thôn Nam Sơn, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam).
Chiều 13/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong ngày 13/6, các lực lượng truy bắt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đã bắt thêm 6 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị bắt giữ trong vụ gây mất an ninh trật tự tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk lên 45 đối tượng.
Sáng 13/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong suốt đêm qua, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tại UBND xã tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk và đã bắt thêm 10 đối tượng.
Chiều 12/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến 18 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ thêm 1 đối tượng trong vụ tấn công vào Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, nâng tổng số đối tượng bị bắt lên 27 đối tượng.