vụ

Phối hợp toàn diện để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
(TN&MT) - Chiều 19/4, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã chủ trì Hội nghị Giao ban công tác Quý I/2024 của Bộ. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa; Trần Quý Kiên; Lê Công Thành; Lê Minh Ngân cùng thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • NPAP Việt Nam: Nhiều nỗ lực góp phần giải quyết ô nhiễm nhựa
    (TN&MT) - Việt Nam là một trong những thành viên tích cực tham gia các cơ chế hợp tác toàn cầu về giải quyết ô nhiễm nhựa, đặc biệt là thông qua Chương trình đối tác hành động Quốc gia về nhựa (NPAP). Bắt đầu triển khai từ cuối năm 2021, đến nay, Chương trình NPAP đã có nhiều hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong việc thu hút sự tham gia của các bên liên quan và thúc đẩy nhiều cuộc đối thoại, xúc tác các cơ hội hợp tác và nhân rộng giải pháp giảm ô nhiễm nhựa.
  • Vì sao phân khu Tài Lộc được ví như “mỏ vàng” trên đảo Vũ Yên?
    Nằm ngay cửa ngõ của Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, lại sở hữu nhiều lợi thế hiếm nơi nào có được, phân khu Tài Lộc được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, hội tụ đầy đủ các yếu tố đầu tư sinh lời, kinh doanh thuận lợi.
  • Nghệ An: Bắt vụ vận chuyển 420 cá thể động vật hoang dã
    Công an Nghệ An vừa phát hiện, bắt giữ hàng chục thùng hàng chứa nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm như rùa, lười, vẹt, chuột túi, khỉ, cầy, trăn… còn sống không có giấy tờ nguồn gốc.
  • Thạnh Hóa (Long An): Đảm bảo môi trường gắn với an sinh xã hội
    (TN&MT) - Là huyện thuần nông, thời gian qua, Thạnh Hóa đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để cân bằng giữa phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường (BVMT) để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Tùng Chinh, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa xung quanh nội dung này.
  • Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo quy định
    (TN&MT) - Đó là khẳng định của Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường  của Quốc hội Lê Quang Huy khi ông chủ trì phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Địa chất và Khoáng sản vào sáng 17/4, tại Hà Nội. Đồng chủ trì phiên họp còn có Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh.
  • Nghệ An: Kiểm tra, xử lý vụ khai thác cát biển trái phép ở bờ biển Cửa Lò
    Sở TN&MT Nghệ An cho hay, sáng ngày 16/4/2024, lãnh đạo Sở này vừa yêu cầu cán bộ Phòng Khoáng sản kiểm tra, làm việc với các cơ quan chức năng thị xã Cửa Lò để làm rõ và yêu cầu xử lý thông tin có Doanh nghiệp khai thác cát biển trái phép để thi công công trình.
  • Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
    Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.
  • Ngày 15/4, khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
    Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong chiều 15/4, các ngày 16,17, 19 và sáng 22/4/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.
  • Nghệ An: Phát hiện vụ khai thác quặng thiếc trái phép ở Quỳ Hợp
    Theo thông tin từ UBND huyện Quỳ Hợp, lực lượng chức năng của huyện này vừa phát hiện một địa điểm khai thác quặng thiếc trái phép nằm sâu trong rừng. Sự việc được phát hiện sau khi đoàn đi kiểm tra vì thấy nguồn nước ở sông Nâm Tôn bị đục bất thường.
  • CÔNG ĐOÀN BỘ TN&MT TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
    Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, sơ kết công tác Quý I năm 2024 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công đoàn Bộ TN&MT năm 2024 diễn ra ngày 12/4. Ông Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT chủ trì hội nghị.
  • Hải Phòng: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm
    (TN&MT) - Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tiếp tục xác định việc chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm để quyết liệt tổ chức thực hiện ngay, hiệu quả.
  • Tiếp tục triển khai có hiệu quả về Chiến lược phát triển kinh tế biển
    (TN&MT) - Sáng 12/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chủ trì Kỳ họp lần thứ Nhất của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia.
  • Chuyến tàu LNG thứ 2 đã cập cảng Việt Nam sẵn sàng phục vụ sản xuất điện
    8 giờ sáng ngày 11/4/2024, tàu Al Jassasiya chở gần 70.000 tấn LNG từ cảng Ras Laffan (Qatar) đã cập bến cảng PV GAS Vũng Tàu, bắt đầu chuyển giao nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm vào mùa khô. Đây là chuyến tàu LNG thứ 2 được PV GAS mang về Việt Nam và là lần đầu tiên LNG được chính thức sử dụng để phục vụ sản xuất điện.
  • Cạo trọc đầu để... đánh giặc
    (TN&MT) - Nhiều người biết Trung tướng Lê Nam Phong đánh giặc giỏi với những biệt danh “Năm lửa”, “Năm hỏa lực”, "Năm bình tông", "Hùm xám Đông Nam Bộ"… Cũng nhiều người biết Tướng Nam Phong là Đại đội trưởng Đại đội 225 (Tiểu đoàn 322, Trung đoàn 88 - Trung đoàn Tu Vũ, Đại đoàn 308) làm nhiệm vụ mở cửa mở đánh vào đồi Độc Lập tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhưng, ít ai biết lý do vì sao ông lại có biệt danh “Đại đội trưởng đầu trọc”.
  • Lâm Đồng thích ứng biến đổi khí hậu: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
    (TN&MT) - Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là vấn đề mang tính thách thức ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Lâm Đồng nói riêng. Những năm gần đây, Lâm Đồng chịu tác động khá rõ nét về BĐKH, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, nhiều giải pháp ứng phó đã và đang được ngành chức năng tỉnh triển khai.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO