Vụ phá rừng bán đảo Sơn Trà: Dừng bàn giao rừng, đất lâm nghiệp cho địa phương

11/03/2016 00:00

(TN&MT) - Liên quan tới vụ phá rừng bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), chiều nay (11/3), UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản chỉ đạo phê bình nghiêm khắc Giám đốc, Phó Giám đốc (phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp) Sở NN-PTNT trong công tác chỉ đạo, điều hành để xảy ra vụ việc xâm hại rừng tại bán đảo Sơn Trà. Đồng thời, dừng việc bàn giao rừng và đất lâm nghiệp cho địa phương quản lý.

Chỉ đạo xem xét trách nhiệm Chi cục trưởng

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phùng Tấn Viết vừa ký văn bản 1577/UBND -NCPC phê bình nghiên khắc Giám đốc, Phó Giám đốc (phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp) Sở NN-PTNT trong công tác chỉ đạo, điều hành để xảy ra vụ việc xâm hại rừng tại bán đảo Sơn Trà. Văn bản nêu rõ: “Giám đốc, Phó Giám đốc (phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp) Sở NN -PTNT chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu tiếp tục để xảy ra các vụ xâm hại, phá hại rừng trên địa bàn TP”. Đồng thời, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Sở NN-PTNT xem xét trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng vì để xảy ra nhiều vụ phá rừng lớn trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian qua.

Lán trại được dựng trong vùng lõi để cho người ở lại chặt, phá rừng bán đảo Sơn Trà
Lán trại được dựng trong vùng lõi để cho người ở lại chặt, phá rừng bán đảo Sơn Trà

Văn bản cũng yêu cầu, Sở NN - PTNT ngừng việc bàn giao hồ sơ giao khoán đất rừng giữa Sở NN-PTNT với UBND quận Sơn Trà. Đề xuất hình thức xử lý, thu hồi giấy phép đối với diện tích rừng giao khoán thực hiện không đúng quy định; tham mưu các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt rừng tại bán đảo Sơn Trà theo hướng từ nay về sau không giao khoán rừng khu vực này. Dừng thực hiện nội dung “chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Sơn Trà và các đơn vị liên quan hoàn thành việc bàn giao rừng và đất lâm nghiệp (hồ sơ, sổ sách, thực địa) cho địa phương quản lý trước ngày 31/3/2016” thuộc Điểm 1, Thông báo số 36/TB-VP ngày 2/3 của Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng.

Truy tố 19 bị can

Cũng liên quan tới việc phá rừng trên địa bàn Đà Nẵng, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố 19 đối tượng trong vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra tại rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa. Theo đó, đối tượng cầm đầu đường dây này là Vũ Văn Tam (trú xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) bị truy tố 2 tội “đưa hối lộ” và “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”. Hai kiểm lâm khu vực và 5 cán bộ bảo vệ rừng bị truy tố về tội “nhận hối lộ”. 11 đối tượng còn lại bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Những phách gỗ kiền kiền khai thác trái phép bị lực lượng chức năng tạm giữ
Những phách gỗ kiền kiền khai thác trái phép bị lực lượng chức năng tạm giữ

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2012, Tam nảy sinh việc thuê người vào rừng Cà Nhông khai thác gỗ trái phép. Sau đó, Tam tìm và tuyển thêm người vào rừng chặt gỗ. Để đưa người vào rừng, Tam đã gặp Phạm Phú Cường - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông - để trao đổi và mỗi xe gỗ đưa ra khỏi rừng, Tam biếu 5 triệu đồng bồi dưỡng. Tổng số tiền mà Tam đưa cho 5 cán bộ và 2 kiểm lâm hơn 30 triệu đồng và 7 người này chia nhau tiêu xài.

Cơ quan công an cũng kiến nghị xử lý hành chính ông Nguyễn Quang Lộc - nguyên Trạm trưởng Trạm Cà Nhông, do thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng; xử lý đối với Lê Hoàng Sơn - nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Đông Giang - về hành vi “thiếu trách nhiệm trong việc thu giữ số gỗ vi phạm vào ngày 8/2/2013”.

Bài & ảnh: Xuân Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ phá rừng bán đảo Sơn Trà: Dừng bàn giao rừng, đất lâm nghiệp cho địa phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO