vụ hoa Tết

Miền Trung: Sau bão lũ, người trồng hoa tất bật cho vụ hoa Tết
(TN&MT) - Sau đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 10 vừa qua, người trồng hoa tại miền Trung lại gượng dậy, tất bật chăm sóc vườn hoa để kịp phục vụ thị trường hoa tết Quý Mão 2023. Với họ, kỳ vọng lớn nhất chính là thời tiết thuận lợi để cây hoa phát triển tốt, đạt hiệu quả cao, vui lòng người mua và đẹp lòng người bán.
  • Quảng Ngãi: Lo đầu ra, nông dân giảm diện tích trồng vụ hoa Tết
    (TN&MT) - Thời điểm này, người trồng hoa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào vụ trồng hoa Tết. Tuy nhiên, khác với không khí khẩn trương, tất bật như mọi năm, năm nay do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên các nhà vườn phải dè dặt xuống giống, giảm diện tích trồng.
  • Quảng Ngãi: Đìu hiu vụ hoa Tết, nhiều nhà vườn lo thất thu
    (TN&MT) - Hết dịch bệnh, bão lụt lại đến mưa lạnh…chưa năm nào người trồng hoa ở tỉnh Quảng Ngãi phải đối mặt với nhiều khó khăn như năm nay. Vậy mà, công sức chăm bón cả năm sắp “đổ sông, đổ bể” khi hầu hết các vườn hoa Tết ở Quảng Ngãi đang ế ẩm, nhiều nơi vẫn chưa có thương lái đến đặt hoa.
  • Miền Trung: Tất bật vào vụ hoa Tết
    (TN&MT) - Còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân, tại các vựa hoa ở miền Trung, nông dân đang hối hả chuẩn bị cho vụ hoa Tết với các công đoạn cuối cùng để cung ứng cho thị trường.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO