Vụ hai cao ốc “dát vàng” gây nhức mắt tại Đà Nẵng: Xử phạt nhà đầu tư

Lan Anh| 27/05/2020 15:33

(TN&MT) - Hai chủ đầu tư hai cao ốc “dát vàng” gây nhức mắt tại Đà Nẵng bị chính quyền địa phương phạt tổng cộng 80 triệu đồng vì xây dựng sai giấy phép.

Ngày 27/5, ông Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính  đối với chủ đầu tư của 2 tòa nhà lắp kính màu vàng phản quang gây lóa mắt.

Theo đó, UBND quận Hải Châu xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư dự án Tòa nhà Trung tâm thương mại và văn phòng dịch vụ SHB Đà Nẵng tại số 89 Nguyễn Văn Linh và tòa nhà Risemount Apartment Đà Nẵng tại lô A2-1 đường Như Nguyệt, số tiền 40 triệu đồng/chủ đầu tư, do vi phạm các quy định trật tự xây dựng.

Ngoài mức phạt hành chính, UBND quận Hải Châu yêu cầu các chủ đầu tư tạm dừng thi công và trong thời hạn 60 ngày phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.

Tòa nhà Trung tâm thương mại và văn phòng dịch vụ SHB Đà Nẵng gây nhức mắt cho người tham gia giao thông nhất là những ngày nắng nóng

Cũng theo UBND quận Hải Châu, hết thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không xuất trình được giấy phép xây dựng đã điều chỉnh thì sẽ áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm.

Trước đó, ngày 7/5, Sở Xây dựng Đà Nẵng ra Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Lê Tùng Lâm về xử lý khắc phục đối với các dự án sử dụng kính phản quang.

Theo đó, 2 đơn vị chủ đầu tư không thực hiện đúng hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc đã được Sở Xây dựng thẩm định, UBND thành phố thống nhất trước đây.

Cụ thể, 2 tòa cao ốc sử dụng vật liệu kính cho mặt tiền công trình là kính màu vàng, có tác dụng phản quang không phù hợp với phương án kiến trúc là kính màu xanh được duyệt và quy định quản lý kiến trúc theo Quyết định số 9801/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND TP Đà Nẵng.

Tòa nhà Risemount Apartment Đà Nẵng bị phạt vì xây dựng sai phép

Việc sử dụng vật liệu kính không đúng quy định gây ra bức xúc dư luận thời gian qua. Đối chiếu với các quy định hiện hành, chủ đầu tư của 2 công trình này phải chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa nhưng việc khắc phục còn rất chậm.

Sở Xây dựng đề nghị 2 chủ đầu tư gửi phương án khắc phục sửa chữa, kèm theo tiến độ thực hiện cụ thể về Sở để theo dõi, giám sát thực hiện.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng có công văn gửi Sở Xây dựng và UBND quận Hải Châu yêu cầu xử lý sai phạm tại các công trình trên, báo cáo kết quả trong tháng 5/2020.

Thời gian qua, báo chí và người dân đã phản ánh hai tòa cao ốc đang trong quá trình hoàn thiện nói trên ốp kính vàng gây chói mắt, gây bức xúc dư luận.

Theo quan sát, cứ vào mỗi buổi sáng và chiều, trời có nắng thì ánh mặt trời chiếu vào kính vàng của hai tòa cao ốc phản chiếu lại gây nhức mắt khó chịu, ảnh hưởng tới người dân sinh sống xung quanh, đặc biệt người tham gia giao thông trên đường.

Làm việc tại một văn phòng trên đường Đỗ Xuân Cát, gần tòa nhà Risemount Apartment Đà Nẵng, anh Trần Thanh H. cho biết, cứ mỗi buổi chiều ánh mặt trời phản chiếu từ những tấm kính vàng phản quang của tòa nhà rọi thẳng vào phòng làm việc khiến anh rất khó chịu, mệt mỏi.

“Ánh sáng vàng chóe gây đau mắt và nhức đầu lắm, tôi không thể chịu nổi, đặc biệt bây giờ Đà Nẵng đang bước vào mùa nắng nóng”, anh H. bức xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ hai cao ốc “dát vàng” gây nhức mắt tại Đà Nẵng: Xử phạt nhà đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO