Thứ Bảy, 31/5/2025 7:49 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 14/11/2014 , 00:00 (GMT+7)

Vụ bà bán bún có gia tài 1.000 tỉ đồng: Tòa nhận đơn kháng cáo vụ kiện đòi tài sản

Thứ Sáu 14/11/2014 , 00:00 (GMT+7)

(TN&MT) – Vụ bà bán bún chết, để lại gia tài 1.000 tỉ đồng thêm tình tiết mới khi sáng nay (14/11), gia đình bà Hà Kim Liên tiếp tục nộp đơn kháng cáo và được...

   
(TN&MT) – Vụ bà bán bún Thạch Kim Phát  chết, để lại gia tài 1.000 tỉ đồng thêm nhiều tình tiết mới khi sáng nay (14/11), gia đình bà Hà Kim Liên tiếp tục nộp đơn kháng cáo lên tòa án và đã được tòa nhận đơn. Vụ việc xem ra chưa có điểm dừng… 
   
Ông Thạch Vũ Phương nộp đơn kháng cáo tại tòa sáng 14/11/2014
   
  Sáng nay (14/11), ông Thạch Vũ Phương (SN 1958, ngụ quận Tân Phú, em ruột bà Thạch Kim Phát) đại diện cho 6 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (anh em bà Phát) và Luật sư Nguyễn Tấn Thi (Văn phòng luật sư Hoa Sen, Đoàn LS TP.HCM – bảo vệ quyền lợi cho phía gia đình ông Phương) đã đến Tòa án Nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nộp đơn kháng cáo liên quan tới việc ngày 27/10/2014 TAND TP.HCM đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của ông Thạch Vũ Phương.
   
  Vụ kiện mà Tòa đình chỉ giải giải quyết là ông Thạch Vũ Phương đại diện cho 6 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (anh em bà Phát) đã làm đơn khởi kiện “Tranh chấp về di sản thừa kế” đối với con nuôi bà Phát là bà Huệ Lan liên quan căn nhà số 110/1 đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM hiện do bà Huệ Lan quản lý (thừa kế từ bà Phát), có diện tích đất gần 3.000m2 và diện tích nhà gần 2.000m2.
   
   
  Theo đơn kháng cáo mà ông Phương vừa nộp cho Tòa, ông Phương cho rằng sau hai năm thụ lý giải quyết, thu thập tài liệu và nhiều lần hòa giải không thành, Tòa đã ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trong quyết định đình chỉ vụ án, Tòa nêu lý do là thời hiệu khởi kiện đã hết.
   
  Trình bày trong đơn kháng cáo, phía ông Phương cho rằng việc đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa là chưa đúng căn cứ pháp luật, gây thiệt thòi về quyền và lợi ích hợp pháp của phía ông Phương. Ông Phương cũng cho rằng Tòa đã không xem xét kỹ nội dung mà ông đã khởi kiện, nội dung yêu cầu, chưa phân định rõ những nội dung nào thuộc về lập luận và những nội dung nào thuộc về yêu cầu của nguyên đơn, nhận định sai về mối quan hệ pháp luật tranh chấp, tính chất của tài sản đang tranh chấp, có nhận định sai về thời điểm mở  thừa kế và củ quan áp đặt trong lập luận và nhận định. Cụ thể theo ông Phương thì ông kiện yêu cầu đòi lại tài sản là nhà và đất tại số 110/1 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM do bà Thạch Hà Huệ đang quản lý vì nhà này do anh em gia tộc ủy quyền cho bà Thạch Kim Phát quản lý.
   
LS Nguyễn Tấn Thi (trái) và ông Thạch Vũ Phương tại tòa sáng nay 14/11
    
   
  Cũng theo ông Thạch Vũ Phương, ông đã có đơn giải trình cho Tòa, trong giải trình ông nêu rõ căn nhà và đất tại số 110/1 Tô Hiệu có nguồn gốc do mẹ ông là bà Hà Kim Liên tạo lập nên theo tờ bán ruộng đã được vi chứng ngày 9/7/1973, đến năm 1987 bà Hà Kim Liên già yếu nên gia đình thống nhất ủy quyền cho bà Thạch Kim Phát là chị ruột của ông Phương thay mặt gia đình quản lý, sử dụng. Việc ủy quyền đã được UBND phường 20, quận Tân Bình xác nhận, trên giấy ủy quyền chỉ cho phép “quản lý và sử dụng”…
   
  Cũng theo ông Phương và LS Nguyễn Tấn Thi, tại điểm a, Điều 159 Bộ luật tố tụng dân sự có quy định Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; tranh chấp về đòi lại tài sản do người khác quản lý, chiếm hữu; tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện. Từ đó Đơn kháng cáo của ông Phương đã yêu cầu Tòa hủy Quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án (số 1261/QĐST-DS ngày 27/10/2014) của TAND TP.HCM.
   
Bài & ảnh: Tân Châu
   
   
  

Xem thêm

Đọc nhiều nhất

Bình luận mới nhất