Vĩnh Phúc: Dự án 'rùa bò' bụi ngập mặt, Chủ tịch huyện báo cáo đúng tiến độ

10/04/2018 14:25

(TN&MT) - Dự án nghìn tỷ nâng cấp đê Tả sông Hồng gần 7 năm vẫn chỉ là con đường đất gồ ghề, bụi bặm. Báo cáo với tỉnh, Chủ tịch huyện Yên Lạc nói rằng “đúng”...

(TN&MT) - Dự án nghìn tỷ nâng cấp đê Tả sông Hồng gần 7 năm vẫn chỉ là con đường đất gồ ghề, bụi bặm. Báo cáo với tỉnh, Chủ tịch huyện Yên Lạc nói rằng “đúng” tiến độ.

Tại cuộc làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì mới đây, ông Nguyễn Văn Hùng (Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc) đã phải báo cáo về công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường và tiến độ triển khai các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư. 

Mặc dù Dự án cải tạo, nâng cấp đê Tả sông Hồng lâu nay được báo chí phản ảnh là thi công tốc độ rùa bò mờ mịt ngày về đích nhưng Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc vẫn đưa tin rằng Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc báo cáo là đúng tiến độ.

Theo thông tin này, ông Hùng (Chủ tịch UBND huyện) cho biết địa phương đã và đang triển khai 18 dự án lớn, trong đó có 3 dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp đê Tả sông Hồng kết hợp với đường giao thông địa phận huyện Yên Lạc (khoảng 9km, cùng với đoạn 17km ở xã Vĩnh Tường); đường từ cầu kênh Lũng Hạ xã Yên Phương đi UBND xã Nguyệt Đức; dự án đường vành đai 3 huyện Yên Lạc, tuyến từ vòng xuyên Mả Lọ đi Đền Gia Long. "Nhìn chung các dự án cơ bản triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định." - Cổng điện tử Vĩnh Phúc trích báo cáo của ông Chủ tịch huyện.

Trước đó, báo Tài nguyên & Môi trường từng phản ánh: Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đê tả sông Hồng kéo dài khoảng 28km gồm 17km qua Vĩnh Tường và 11km qua huyện Yên Lạc. Đoạn qua huyện nào thì UBND huyện đó làm chủ đầu tư. Phê duyệt từ năm 2011, sau nhiều lần gia hạn, đến nay đã 7 năm, tuyến đường đê này vẫn là bãi đất đá ngổn ngang.

Hiện tuyến đường đê này được rải đá dăm cỡ lớn một bên còn một bên vẫn là đường đất mấp mô ô voi ổ gà, phương tiện đi lại cực kỳ khó khăn. Xe cộ đi qua cuốn bụi tung mù mịt. Trời nắng đường bụi bặm ngột ngạt, trời mưa đường lầy lội, trơn ướt, nước đọng thành vũng.

Đến nay, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường cũng chưa thấy có thông tin phản hồi nào về nguyên nhân dự án chậm tiến độ. Mặc dù vậy, khi phóng viên liên hệ thì vẫn chỉ thấy lãnh đạo địa phương này báo bận họp.

Đoạn qua Vĩnh Tường được thực hiện bởi các nhà thầu: Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, liên danh Công ty Quảng Lợi và Công ty TNHH TM Hải Hưng. Đoạn qua Yên Lạc do Công ty Xây dựng Yên Lạc thầu.

Ngoài dự án chậm tiến độ, Yên Lạc còn để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép và vi phạm pháp luật đất đai. Theo báo cáo, trên địa bàn huyện  có 325 trường hợp lấn chiếm đất đai, với trên 26.052m2; 580 trường hợp sử dụng đất sai mục đích, diện tích gần 213.000m2; 1.110 trường hợp chưa được công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích hơn 522.400m2.  

Tính đến nay, địa phương đã lập biên bản xử lý 108 trường hợp và đang hoàn thiện hồ sơ tiếp tục xử lý 279 trường hợp vi phạm đất đai; lập biên bản xử lý 564 trường hợp và đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý 468 trường hợp sử dụng đất sai mục đích.  

Yên Lạc có 4 điểm mỏ được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản tại các xã: Trung Hà, Đại Tự, Hồng Châu và Trung Kiên. Tuy nhiên, hoạt động khai thác tại các điểm mỏ diễn ra khá phức tạp và không tuân theo các quy định, trật tự quản lý của các cơ quan chức năng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đã yêu cầu Thường trực huyện ủy Yên Lạc tổ chức cuộc họp mở rộng để chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các xã rà soát lại công tác quản lý, sử dụng đất đai. Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Yên Lạc củng cố hồ sơ, xử lý các trường hợp vi phạm trái phép. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra tỉnh thanh tra việc xử lý, thu gom rác thải, xử lý chất thải tại các khu công nghiệp, các khu xử lý, thu gom sắt thép làng nghề Tề Lỗ, Yên Đồng, Đồng Văn, Trung Nguyên.  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc: Dự án 'rùa bò' bụi ngập mặt, Chủ tịch huyện báo cáo đúng tiến độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO