Vĩnh Phúc đồng loạt ra quân Ngày hội trồng cây

Việt Hải| 07/02/2023 16:18

(TN&MT) - Đồng loạt “ra quân” trồng cây ơn Bác và khởi công xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu là hoạt động trọng điểm, ý nghĩa của Vĩnh Phúc trong mùa xuân 2023.

Hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 và thực hiện Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sáng 6/2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức Tết trồng cây và phát động xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đến dự, tham gia khởi công xây dựng các công trình làng văn hóa kiểu mẫu và phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 tại các địa phương.

1.-bi-thu-tinh-uy-hoang-thi-thuy-lan-va-cac-dai-bieu-trong-cay-trong-khuon-vien.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu trồng cây trong khuôn viên thôn Bàn Mạch

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã dự, tham gia khởi công xây dựng công trình làng văn hóa kiểu mẫu và phát động Tết trồng cây tại thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường và thôn Thụ Ích, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc. Cùng dự có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Quang Nguyên; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang; lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc.

1.1-bi-thu-tinh-uy-hoang-thi-thuy-lan-cung-cac-dai-bieu-dong-tho-khoi-cong-xay-dung-lang-van-hoa-kieu-mau.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cùng các đại biểu động thổ khởi công xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu

Với gần 2.000 hộ dân, chủ yếu gắn bó với nghề rèn truyền thống, thôn Bàn Mạch là 1 trong 4 địa phương được huyện Vĩnh Tường chọn thực hiện Đề án thí điểm xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu. Dự án làng văn hóa kiểu mẫu tại thôn Bàn Mạch có các hạng mục: Nhà văn hóa thôn; khu thể dục, thể thao; khu vườn dạo, vườn hoa, cây xanh kết hợp với Nhà thờ tổ làng rèn, làng rèn truyền thống hàng nghìn năm, khu trưng bày sản phẩm làng rèn, chùa Long Khánh và cây gạo cổ thụ trăm năm tuổi… Nơi đây sẽ mở ra một không gian làng văn hóa truyền thống của đồng bằng Bắc Bộ, là nơi hấp dẫn du khách đến tham quan, giao thương, trao đổi, buôn bán.

Thôn Thụ Ích hiện có 780 hộ dân với 3.060 nhân khẩu. Đến hết năm 2022, thôn có 96% gia đình văn hóa; 30% hộ giàu, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Thực hiện chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, xã Liên Châu đã quy hoạch xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu Thụ Ích trên diện tích 14.000m2 với đầy đủ các hạng mục: Nhà văn hóa, bãi đỗ xe, khu thể dục thể thao, khu cảnh quan, vườn hoa, cây xanh, lối dạo. Đặc biệt, nhà văn hóa còn kết hợp trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩn nông nghiệp, đồ lưu niệm của địa phương.

Tại các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã cùng các đại biểu và nhân dân tham gia trồng cây và khởi công xây dựng công trình làng văn hóa kiểu mẫu; đồng thời, thăm hỏi, tặng quà cho các cụ cao tuổi tại 2 thôn Bàn Mạch và Thụ Ích.

*Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành dự Lễ phát động xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu và Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 tại thôn Đồng Pheo, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện Tam Đảo.

Thôn Đồng Pheo hiện có 251 hộ gia đình với 1.055 nhân khẩu, 100/% số hộ dân là người đồng bào dân tộc Sán Dìu. Năm 2022, thôn có trên 60% số hộ gia đình khá giàu, 95% hộ gia đình văn hóa.

3-chu-tich-ubnd-tinh-le-duy-thanh-cung-lanh-dao-huyen-tam-dao-va-nguoi-dan-thon-dong-pheo.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cùng lãnh đạo huyện Tam Đảo và người dân địa phương trồng cây tại thôn Đồng Pheo

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành mong muốn cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp huyện Tam Đảo tổ chức cho nhân dân cùng tham gia xây dựng và nghiêm túc thực hiện các quy định, quy ước, hương ước ở khu dân cư; vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp cả về trí tuệ, kinh nghiệm, kinh phí, hiện vật, ngày công lao động để tham gia xây dựng thôn kiểu mẫu; tích cực xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, dịch vụ, thương mại tạo ra các sản phẩm tốt, đặc trưng của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu, từ phong trào Tết trồng cây của tỉnh, của huyện, các cấp, các ngành hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng đi đôi với chăm sóc, bảo vệ cây trồng, góp cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan trên địa bàn. Phấn đấu năm 2023, toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu trồng trên 600 nghìn cây phân tán.

Sau lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành có buổi làm việc với UBND xã Yên Dương. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đảng ủy, UBND xã cùng các hội, đoàn thể đổi mới tư duy, phát huy lợi thế từ các nguồn vốn chính sách của Trung ương và của tỉnh để bứt phát trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, hướng dẫn, động viên nhân dân tích cực học hỏi và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng, miền.

*Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước dự lễ phát động xây dựng công trình làng văn hóa kiểu mẫu và Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 tại thôn Cao Quang, xã Cao Minh, TP. Phúc Yên. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo TP. Phúc Yên.

2-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-pham-hoang-anh-cung-cac-dai-bieu-trong-cay-xanh.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh cùng các đại biểu trồng cây tại thông Cao Quang

Thực hiện Đề án xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, TP. Phúc Yên lựa chọn 3 mô hình tại tổ dân phố Kim Xuyên, phường Tiền Châu; thôn Lập Đinh, xã Ngọc Thanh và thôn Cao Quang, xã Cao Minh để xây dựng thí điểm.

Với chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, hằng năm, TP. Phúc Yên luôn tích cực hưởng ứng, phát động và thực hiện hiệu quả Tết trồng cây. Năm 2023, thành phố tiếp tục phấn đấu trồng 110.000 cây phân tán.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh nhấn mạnh khẳng định, với quan điểm mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của tỉnh, Vĩnh Phúc đã ban hành Đề án thí điểm xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Phó Bí thư mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Cao Minh, TP. Phúc Yên, đặc biệt là người dân thôn Cao Quang cùng kiến tạo, quản lý và thụ hưởng thành quả của việc xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu; Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn thành phố, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cao Quang cần tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi về Đề án; tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cùng tham gia xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, đặc biệt là nhà văn hóa thôn; thống nhất đề xuất cơ chế, chính sách các mô hình phát triển dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp của địa phương để tỉnh xem xét, quyết định.

Ngay sau lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước và các đại biểu cùng cán bộ, nhân dân đã đến thăm Di tích lịch sử quốc gia đình Cao Quang và thắp hương tại Đền thờ liệt sĩ thôn Cao Quang.

*

Cũng trong chương trình Lễ “ra quân” trồng cây ơn Bác và khởi công xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu, tại nhiều địa phương, các đồng chí: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Quang Tiến; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng; Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Thanh Hải… cùng nhiều cán bộ của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, địa phương đã đồng loạt dự lễ phát động xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu và Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 trên khắp tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong Lễ phát động Tết trồng cây và khởi công xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu ngày 6/2, hàng triệu cây xanh đã được trồng, hàng chục điểm Làng văn hóa kiểu mẫu đã được khởi công xây dựng. Bức tranh Làng văn hóa kiểu mẫu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới - nông thôn mới nâng cao và Chiến lược phát triển xanh bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường ở Vĩnh Phúc đã và đang từng ngày hiện hữu hoàn thiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Phúc đồng loạt ra quân Ngày hội trồng cây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO