Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai

24/04/2017 00:00

(TN&MT) - Nhiều sai phạm trong công tác quản lý tại xã Vĩnh Long mới đây đã bị người dân phanh phui. Như bán đất trái thẩm quyền, tài chính, chế độ chính sách của người dân.

Nhiều sai phạm…

Theo nội dung tố cáo thì trong nhiệm kỳ 2010-2015 xã Vĩnh Long đã không tổ chức đấu giá đất ở một số khu vực nhưng vẫn lập hồ sơ đề nghị cấp đất ở cho nhiều hộ dân. Thậm chí có những vị trí về nguyên tắc buộc phải quy hoạch, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất với các cấp có thẩm quyền, tiến hành đấu giá cấp QSDĐ. Thế nhưng lãnh đạo xã lại tự ý thống nhất với các thôn cùng nhau thiết lập hồ sơ cấp đất trái quy định nhằm đối phó khi các cơ quan chức năng khi bị kiểm tra.

1. Hơn 300m2 đất 5% không qua đấu giá xã đã hợp thức hoá cho hộ ông Tình
1. Hơn 300m2 đất 5% không qua đấu giá xã đã hợp thức hoá cho hộ ông Tình

Cụ thể: Tại khu đất nhà trẻ thôn Cẩm Bào, ông Phạm Ngọc Thuyết với vai trò là Chủ tịch UBND đã ra Quyết định thành lập hội đồng đấu giá trái luật ban hành ngày 16/03/2015. Nhiều văn bản giấy tờ liên quan đến sự việc này được lập khống nên không khớp nhau. Biên bản bàn giao đất ngày 05/03/2006, thế nhưng tờ trình gửi lên UBND huyện lại vào ngày 04/05/2015 và chưa được huyện phê duyệt. Tại biên bản ghi nhận kết quả đấu giá 20/04/2015 khu nhà trẻ tại thôn Cẩm Bào thửa đất 1176 tờ bản đồ số 15 bản đồ địa chính xã Vĩnh Long đo vẽ năm 2002 diện tích 126m2. Hộ ông Lưu Văn Long là người trúng đấu giá thửa đất trên với số tiền là 140.100.000 đồng. Thế nhưng, số chứng từ chuyển tiền của hộ ông Lưu Văn Long vào kho bạc nhà nước là BK-CT ngày 30/06/2015 với diện tích 126m2 chỉ có 27.720.000 đồng.

Cũng tương tự như thế, 300m2 đất nằm cạnh Quốc lộ 45, đoạn qua làng Bèo cũng được UBND xã Vĩnh Long hô biến dưới hình thức tạo điều kiện cho người hiến đất. Được biết khu đất này do xã quản lý được giao cho ông Cương thầu nuôi thả cá từ lâu. Hồ sơ lưu tại phòng TNMT huyện Vĩnh Lộc thì khu đất trên thuộc thửa đất số 877 tờ bản đồ số 18 bản đồ địa chính xã Vĩnh Long tỷ lệ 1/2000 thuộc quyền sở hữu của ông Trần Quốc Uy. Sau 2 năm sở hữu ngày 11/01/2015 ông Trần Quốc Uy chuyển nhượng lại cho hộ ông Nguyễn Thế Tình.

2. Quyết định thành lập hội đồng đấu giá trái luật của UBND xã Vĩnh Long do ông Phạm Ngọc Thuyết ký.
2. Quyết định thành lập hội đồng đấu giá trái luật của UBND xã Vĩnh Long do ông Phạm Ngọc Thuyết ký.

Được biết bình thường khu vực đất này nằm trên QL45 giá đất bán thông thường từ 250 đến 300 triệu/xuất đất ở với diện tích từ 120 đến 150m2”. Tuy nhiên theo xác minh tại Chi cục thuế Vĩnh Lộc thì hộ ông Trần Quốc Uy chỉ phải làm nghĩa vụ tài chính số tiền là 102.000.000 đồng BK-CT ngày 14/03/2013 với 120m2 đất ở lâu dài và 180m2 đất trồng cây lâu năm mà lại không cần qua đấu giá.

Sai vì tình cảm?

Lý giải về vấn đề này ông Lê Hồng Chương cán bộ địa chính xã giải thích: “Thực ra việc cấp đất này không phải là cấp cho ông Uy mà là cấp cho anh Tình. Vì gia đình anh Tình hiến 174,8m2 đất cho thôn để làm nhà văn hoá. Thế nên xã tạo điều kiện cho gia đình anh ấy thôi. Ông Uy là trưởng thôn nên mới có chuyện cấp đất cho ông Uy sau đó làm thủ tục chuyển nhượng sang cho nhà anh Tình”.

Thế nhưng tại Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 26/08/2013 về việc phê duyệt dự toán đền bù GPMB quy hoạch khuôn viên đất để xây dựng nhà văn hoá xóm 2 thôn Bèo. Trong Quyết định này hộ ông Nguyễn Thế Tình đồng ý giao đất và mức đền bù giải phóng mặt bằng đã được áp dụng với số tiền là 135.639.400 đồng và đã ký nhận tiền. Trong khi việc giao đất cho ông Trần Quốc Uy đã được thực hiện tại Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 6/2/2013. Như vậy rõ ràng việc giao đất cho ông Uy có trước khi GPMB nhà văn hóa cả nửa năm trời và ông Tình đã nhận tiền đền bù chứ không phải là hiến đất như lời cán bộ địa chính giải thích?

3. Ông Phạm Ngọc Thuyết – nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long, nay là Bí thư Đảng ủy đã để xảy ra nhiều sai phạm trong thời gian đương chức.
3. Ông Phạm Ngọc Thuyết – nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long, nay là Bí thư Đảng ủy đã để xảy ra nhiều sai phạm trong thời gian đương chức.

Ngoài ra năm 2014 - 2015 các thôn thuộc vùng 135 của xã Vĩnh Long được hưởng chính sách của nhà nước để hỗ trợ mua vật tư, phân bón phục vụ cho phát triển kinh tế hộ gia đình nhanh chóng thoát nghèo. Thay vì chi trả cho đúng đối tượng thì lãnh đạo xã Vĩnh Long, lại chỉ đạo 4 thôn gồm: Thôn Bèo 2, thôn Đồi Mỏ, thôn Đồi Thợi và thôn Tân Lập, dùng số tiền trên để mua sắm bàn ghế khiến dư luận bức xúc.

Trả lời phóng viên những thông tin trên ông Vũ Đình Viên chủ tịch UBND xã Vĩnh Long cho biết: “Nội dung phản ánh về việc sử dụng tiền hỗ trợ cho vùng 135 để mua bàn ghế là có. Sự việc xảy ra vào năm 2014-2015 khi đó tôi cũng chưa làm chủ tịch. Ban dân tộc tỉnh Thanh Hoá cũng đã có kết luận thanh tra số 259/KL-BDT ngày 14 tháng 05 năm 2016 về những sai phạm đó rồi.

Liên quan đến những thông tin về đất đai ông Lê Hồng Chương cán bộ địa chính xã Vĩnh Long thừa nhận: “Đúng là những vị trí đất mà người dân phản ánh đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ rồi. Nói thật với cô chú chả giấu diếm gì biết là sai đấy nhưng xã cũng vận dụng thôi chú ạ. Cũng vì tình cảm cả”

                                                                                                    Thanh Tâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Nhiều sai phạm trong công tác quản lý đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO