Vinh danh “hiền tài” đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội

Quyết Thắng| 09/01/2023 18:22

13 “hiền tài” là những người con của thành phố “Hoa Phượng đỏ” hoạt động ở nhiều lĩnh vực vừa được vinh danh vì những thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của đất nước và TP Hải Phòng tại buổi Gặp mặt đại biểu trí thức, tướng lĩnh, báo chí, văn nghệ sỹ, doanh nhân hội đồng hương Hải Phòng diễn ra vào sáng 08/01 tại Hà Nội.

Đến dự buổi Gặp mặt có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố Hải Phòng, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị Bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

pho-thu-tuong-chinh-phu-tran-luu-quang-cung-dai-dien-ban-lien-lac-hoi-dong-huong-hai-phong-tai-ha-noi-trao-qua-va- hoa-vinh-danh-cac-hien-tai-dong-huong-nguoi-hai-phong..jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đại diện Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội trao quà và vinh danh các "hiền tài" đồng hương người Hải Phòng.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được xem phim tài liệu với tựa đề “Hải Phòng - Khu vực động lực tăng trưởng” phác thảo những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Năm 2022 là Năm thành phố Hải Phòng vẫn phải hứng chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh và diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực. Song, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ chính quyền và quân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục giữ nhịp độ phát triển kinh tế xã hội. Hải Phòng tiếp tục là nhóm các địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước (cao gấp 1,5 lần quân bình chung cả nước).

Một kết quả rất ấn tượng vào năm 2022 là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng đạt được ngân sách thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng (xuất hiện ở đầu 4 địa phương Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng có số thu ngân sách cao nhất cả nước).

trung-uong-dang-pho-thu-tuong-chinh-phu-truong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-thanh-pho-hai-phong-nguyen-bi-thu-thanh-uy-hai-phong. .jpg
Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội tặng quà lưu niệm cho đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Phát biểu thay mặt Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội, Trung tướng Trần Bá Thiều, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân Việt Nam (Bộ Công an), Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội Nội dung đã xin gửi lời cảm ơn tới đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng, Nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, cùng lãnh đạo các ban ngành của thành phố đã dành thời gian, công sức và tình cảm nồng ấm cho buổi gặp mặt này. Điều đó có thể hiện chính sách nhất quán của lãnh đạo thành phố Hải Phòng là luôn quan tâm, thu hút và trọng dụng hiền tài - một trong những quyết sách cực kỳ quan trọng để phát huy nguồn lực con người trong xây dựng và phát triển thành phố.

1.-trung-tuong-tran-ba-thieu-nguyen-tong-cuc-truong-tong-cuc-chinh-tri-cong-an-nhan-dan-viet-nam-truong-ban-lien-lac-hoi -dong-huong-hai-phong-tai-ha-noi-chia-se-tai-buoi-gap-mat..jpg
Trung tướng Trần Bá Thiều, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng Chính trị Công an Nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội chia sẻ tại cuộc gặp mặt.

Trung tướng Trần Bá Thiều cho biết, lãnh đạo thành phố Hải Phòng thường xuyên quan tâm động viên, bà con đồng hương Hải Phòng đi khắp mọi miền đất nước, nhất là thủ đô Hà Nội đã thêm nguồn động lực mạnh mẽ, tích cực lao động, học tập, công tác cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước, cho thủ đô, cho thành phố Hải Phòng quê hương thân yêu.

“Với tình cảm và trách nhiệm của mình, Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội nói chung và bộ phận tinh hoa của Hội đồng hương Hải Phòng nói riêng sẽ nỗ lực phấn đấu góp phần tích cực nhất cùng với quê hương xây dựng Hải Phòng thành Thành phố văn minh - hiện đại, xanh, xứng tầm khu vực và thế giới.” - Trung tướng Trần Bá Thiều nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng thể hiện sự xúc động và trân trọng tình cảm của bà con đồng hương và người Hải Phòng đã dành cho mình từ lúc giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho đến giờ trên cương vị mới.

2.-dong-chi-tran-luu-quang-uy-vien-trung-uong-dang-pho-thu-tuong-chinh-phu-truong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-thanh-pho-hai -phong-nguyen-bi-thu-thanh-uy-hai-phong-phat-bieu-tai-buoi-gap-mat..jpg
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận và đánh giá cao Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội cũng như các “hiền tài” đồng hương đã có những đóng góp, cống hiến tích cực, liên tục cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Đồng chí Trần Lưu Quang cũng tin tưởng và mong muốn các “hiền tài” và bà con đồng hương sẽ tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ và nguồn lực của mình để đưa Hải Phòng “cát cánh”, giữ nguyên vị trí đầu tàu tăng trưởng và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2022, đồng chí Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng gửi những tình cảm chân thành và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đại biểu trí thức, tướng lĩnh, báo chí, văn nghệ sĩ, doanh nhân Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội. Chúc bà con đồng hương Hải Phòng đón Tết vui tươi, ấp ủ và bước sang năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tại buổi gặp mặt, 13 người là trí thức, doanh nhân và văn nghệ sĩ đồng hương Hải Phòng đã được lãnh đạo thành phố Hải Phòng vinh danh, khen thưởng vì những thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và Thành phố Hải Phòng nói riêng.

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Hải Phòng đã trao tặng Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội 50 triệu đồng./.

Danh sách 13 “hiền tài” đồng hương Hải Phòng được vinh danh:

1. GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, Chủ tịch hội đồng Giáo sư Liên ngành Sử học - Khảo cổ - Dân tộc học, Chủ tịch Chủ tịch HĐKH và Đào tạo ĐHQGHN, Phó Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội

2. GS.TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hà Nội học và Phát triển thủ đô, Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, ĐHQGHN

3. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội

4. Ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thương mại Tài chính Sao Mai

5. Ông Nguyễn Văn Thêm, Chủ tịch HĐQT Công ty Hải Âu

6. Ông Nguyễn Vũ Trụ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Máy Việt Nam (VIMID)

7. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị trường học Phục Hưng, Ủy viên Ban liên lạc Hội đồng hương, Chủ tịch CLB Doanh nhân đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội

8. TS. Phạm Từ, Chủ tịch Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nguyên Phó TBT Tạp chí Kinh tế Việt Nam

9. Nhà văn Đỗ Mai Hòa, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam; Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Viết Nam

10. Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

11. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công An

12. Ông Đào Nam Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex

13. Em Võ Hoàng Hải, lớp 11 chuyên lý trường chuyên Khoa học tự nhiên – Trường Đại học KHTN - ĐHQGHN, Huy chương vàng kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm 2022

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh “hiền tài” đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO