Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thủy Nguyễn| 21/09/2022 11:15

(TN&MT) - Sáng 21/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã có buổi tiếp xã giao và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” cho ông Park Noh-wan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác.

rs1-bt.jpg
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà tiếp xã giao ông Park Noh-wan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cảm ơn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và cá nhân ngài Park Noh-wan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam thời gian qua, đã hỗ trợ rất tích cực cho Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ Park Noh-wan đã thể tình cảm yêu mến đất nước Việt Nam và có những nỗ lực để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, Nhân dân hai nước. Bộ trưởng được biết, ngài Đại sứ đã học tiếng Việt và nghiên cứu lịch sử Việt Nam và cũng dành tình cảm đặc biệt cho Bộ Tài nguyên và Môi trường và cá nhân Bộ trưởng trong suốt quá trình công tác tại Việt Nam.

Mặc dù kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ ở Việt Nam nhưng Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn, Đại sứ Park Noh-wan luôn là cầu nối, kết nối, truyền tải kinh nghiệm cho Đại sứ nhiệm kỳ mới để tiếp tục triển khai và thúc đẩy các hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng và với Việt Nam nói chung. Đồng thời, Bộ trưởng tin tưởng, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng bền chặt, hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường sẽ tiếp tục phát triển và mang lại những kết quả cụ thể và tốt đẹp hơn.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, với sự hỗ trợ của Đại sứ, thời gian qua, hai nước Việt Nam – Hàn Quốc đã thúc đẩy nâng tầm quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thông qua việc ký kết Thỏa thuận khung hợp tác về biến đổi khí hậu giữa hai Chính phủ năm 2021; hợp tác tích cực nhằm đóng góp vào sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường của 4 nước Mê Công trong khuôn khổ hợp tác Mê Công – Hàn Quốc, trong đó, có quản lý tài nguyên nước và đảm bảo đa dạng sinh học.

Cùng với đó, Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới trung hòa các-bon thông qua các dự án ODA xanh; hỗ trợ để Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết các thỏa thuận triển khai hợp tác nhằm đạt được trung hòa các-bon và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu với Bộ Môi trường Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); hỗ trợ tư vấn chính sách pháp luật về môi trường cũng như kết nối các cơ hội đào tạo các chuyên gia về môi trường; thúc đẩy giới thiệu và hỗ trợ công nghệ thân thiện với môi trường như thu hồi, lưu trữ, sử dụng các-bon và tận dụng tro xỉ than để tái chế…

_mg_0516-2-.jpg
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường" cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan

Để ghi nhận những đóng góp của cá nhân ngài Đại sứ, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường" cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường dành cho các cán bộ có cống hiến cho ngành sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cảm ơn và bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường", Đại sứ Park Noh-wan cho biết, thời gian qua, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ, cùng hướng tới những mục tiêu chung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là sau thành công của Hội nghị COP 26 với cam kết giảm phát thải mạnh mẽ của các nước, bao gồm cam kết giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Thời gian tới, Đại sứ Park Noh-wan cho biết, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên quan tâm hiện nay như: bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, địa chất khoáng sản và quản lý tài nguyên nước, qua đó, góp phần củng cố hợp tác hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai nước.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà một lần nữa gửi lời cảm ơn và đánh giá cao hợp tác toàn diện giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong 30 năm qua cũng như quá trình hợp tác lâu dài và hiệu quả, đã đạt được những kết quả cụ thể trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong thời gian tới, trên cơ sở xem xét toàn diện đề xuất từ các đơn vị và chương trình hợp tác mà Hàn Quốc đã và đang triển khai tại Việt Nam cũng như những lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực trong hình thành và quản lý thị trường các-bon nội địa, trong đó, tập trung chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia trong khu vực và trên thế giới về việc hình thành và quản lý thị trường các-bon; xây dựng tài liệu hướng dẫn tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp, tổ chức tham gia thị trường; những quy định việc triển khai và quản lý các hoạt động trao đổi tín chỉ song phương và đa phương theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

anh-trao-ky-niem-chuong-dai-su-han-quocrs(1).jpg
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ TN&MT và đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Cùng với đó, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và sẽ xem xét tiến hành cập nhật NDC phù hợp với các cam kết tại Hội nghị COP26, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đề nghị Đại sứ quán Hàn Quốc tiếp tục hợp tác, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26.

Đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản, trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch sửa đổi Luật Khoáng sản, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn được Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, thăm dò, đánh giá trữ lượng các loại khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản ẩn sâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO