viện nghiên cứu

Hội đồng Chuyên môn Tiếng nói Xanh: Cuộc thi sẽ lan tỏa “tinh thần xanh” tới khu vực và châu Á
Các thành viên Hội đồng Chuyên môn đánh giá, cuộc thi Tiếng nói Xanh đã mang đến cái nhìn khác biệt về khái niệm tranh biện và cũng như nỗ lực lan tỏa lối sống bền vững.
  • Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường
    Ngày 15/3, tại Hà Nội, Hội Khí tượng thủy văn Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường.
  • Định hướng phát triển giao thông vận tải công cộng thân thiện môi trường ở Thành phố Huế
    (TN&MT) - Ngày 23/2, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển giao thông vận tải công cộng thân thiện môi trường và kế hoạch phát triển giao thông xanh cho TP. Huế”.
  • Hợp tác quốc tế về địa chất, khoáng sản: Quy định rõ trong Dự thảo Luật
    (TN&MT) - Bộ TN&MT đã đưa hội nhập và hợp tác quốc tế về địa chất, khoáng sản trở thành một trong những nội dung quan trọng của Dự thảo Luật, trong đó quy định rõ ràng về nguyên tắc và trách nhiệm trong hội nhập và hợp tác quốc tế về địa chất, khoáng sản.
  • Thị trường bất động sản cuối năm 2023: Nhà đầu tư dừng cắt lỗ, chờ giá tăng
    (TN&MT) - Thời điểm cuối năm 2023, thị trường bất động sản (BĐS) tại khu vực phía Nam dần xuất hiện tín hiệu tích cực, làn sóng cắt lỗ có chiều hướng giảm. Nhiều nhà đầu tư (NĐT) kỳ vọng sau các động thái gỡ khó pháp lý của Trung ương và địa phương cho dự án BĐS, thị trường BĐS sớm sôi động trở lại khi lãi suất đang dần hạ… do đó nhiều NĐT ôm hàng, cầm cự chờ giá tăng.
  • Tham vấn cộng đồng về quản lý và ứng dụng công nghệ trong phân loại rác tại Thừa Thiên – Huế
    (TN&MT) - Ngày 2/12, tại TP. Huế, Viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên – Huế phối hợp với Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) – Đức tổ chức Hội thảo “Tham vấn cộng đồng về quản lý và ứng dụng công nghệ trong phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế”.
  • Thị trường bất động sản: Sẽ ấm dần trong năm 2024
    (TN&MT) - Trong năm 2023, trước nỗ lực gỡ vướng chính sách cho thị trường bất động sản (BĐS), một số khó khăn, vướng mắc bước đầu được tháo gỡ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cần thời gian để chính sách có thể thẩm thấu vào thực tiễn. Dự báo, quý IV/2023 sẽ là bước đệm cho sự chuyển mình của thị trường. Bức tranh toàn cảnh thị trường BĐS sẽ có thêm những điểm sáng và ấm dần trong năm 2024.
  • Cân bằng chi phí cho công trình xanh
    (TN&MT) - Năm 2023, Việt Nam đã có hơn 300 công trình đạt chứng nhận công trình xanh. Con số này quá khiêm tốn so với tiềm năng. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do không ít doanh nghiệp phân vân việc đầu tư phát triển các công trình xanh lo ngại về chi phí tăng cao, việc tìm kiếm các vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng khó khăn và thiếu nguồn nhân lực am hiểu để phát triển.
  • Thành lập Viện nghiên cứu môi trường công nghệ cao Hòa Bình
    (TN&MT) - Ngày 20/09/2023, Công ty Cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình chính thức công bố thành lập Viện nghiên cứu môi trường công nghệ cao Hòa Bình do Sở Khoa học và Công nghệ (Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình) cấp ngày 05/09/2023.
  • Phát triển Hạ tầng Cây xanh - Mặt nước ở Huế
    (TN&MT) - Đó là tên gọi của Hội thảo do Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng các đối tác địa phương thực hiện vào ngày 21/9.
  • Thành lập Viện nghiên cứu môi trường công nghệ cao Hòa Bình
    (TN&MT) - Ngày 20/09/2023, Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình chính thức công bố thành lập Viện nghiên cứu môi trường công nghệ cao Hòa Bình do Sở Khoa học và Công nghệ Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp ngày 05/09/2023. Viện do Tiến sĩ Phạm Văn Diễn, Nguyên Cục trưởng, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ - Một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực Tự động hóa, làm Viện trưởng.
  • Thị trường bất động sản cuối năm 2023: Cuộc đua kéo thanh khoản
    (TN&MT) - Hiện tại, nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) tại phía Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã rục rịch chuẩn bị tung ra thị trường các sản phẩm mới với những chiến lược bán hàng hấp dẫn để đón mùa mua sắm cuối năm 2023. Cuộc đua thanh khoản trên thị trường BĐS cuối năm nay được dự báo sẽ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
  • Kinh tế tuần hoàn sẽ thúc đẩy Côn Đảo phát triển bền vững
    (TN&MT) - Là địa chỉ du lịch nổi tiếng với nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, ý nghĩa, huyện đảo Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được Chính phủ đặc biệt quan tâm trong quy hoạch và phát triển. Đây là điều kiện tiềm năng để Côn Đảo áp dụng và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH).
  • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại BSR
    Vừa qua, Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương do Tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của Luật Đầu tư (Luật đầu tư, đầu tư công), Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
  • Hàng trăm học sinh ở Huế thi vẽ tranh “Vì một đại dương xanh”
    (TN&MT) - Cuộc thi nhằm nâng cao ý thức bảo vệ đại dương, bảo vệ môi trường của các em học sinh.
  • Thứ trưởng Lê Công Thành đón tiếp các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu phát triển và Bảo tàng lịch sử tự nhiên Quốc gia Pháp
    Ngày 12/7 tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã có buổi tiếp và làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Viện nghiên cứu phát triển Pháp và Bảo tàng lịch sử tự nhiên Quốc gia Pháp. Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì cuộc gặp mặt.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO