Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ

Chia sẻ dữ liệu địa không gian: Phục vụ phát triển đất nước
Công nghệ địa không gian với sự kết hợp các kỹ thuật tiên tiến đang góp phần quan trọng trong việc phục vụ giải quyết các vấn đề có tính liên ngành và công tác quản lý lãnh thổ, quản lý tài nguyên.
  • Ứng dụng công nghệ mới trong chia sẻ dữ liệu địa không gian
    (TN&MT) - Ngày 15/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (Bộ TN&MT) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Ứng dụng công nghệ mới trong thu nhận, xử lý, cập nhật và chia sẻ dữ liệu địa không gian”.
  • Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ lần thứ V (2023 - 2028)
    Sáng 31/5 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ lần thứ V (2023 - 2028).
  • Xây dựng Công đoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ vững mạnh, tiêu biểu
    (TN&MT) - Ngày 31/5, tại Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
  • Để cán bộ trẻ thỏa sức đam mê khoa học
    (TN&MT) - “Niềm đam mê, ý thức tìm tòi học hỏi, hiểu biết về ngành, nắm bắt nhu cầu xã hội… đó là những yếu tố cần thiết để những nhà khoa học trẻ có thể đi đường dài với công tác nghiên cứu. Ngành Tài nguyên và Môi trường có dư địa lớn để các cán bộ trẻ thỏa sức với đam mê khoa học của mình”.
  • Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tiến hành Tổng kết công tác năm 2022
    Ngày 12/1 tại Hà Nội, Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa dự và chỉ đạo tại Hội nghị
  • Công nghệ UAV - Hướng đi mới cho ngành đo đạc bản đồ
    (TN&MT) - Các nhà khoa học của Viện Khoa học và Đo đạc bản đồ đã thiết kế thành công và ứng dụng rộng rãi công nghệ tàu bay không người lái (UAV) phục vụ công tác đo đạc bản đồ. Với nhiều ưu thế như chi phí vận hành thấp, cho phép thu nhận dữ liệu nhanh, thường xuyên, chi tiết, độ chính xác cao và dễ dàng tạo dữ liệu 3D, UAV được dự báo sẽ mở ra nhiều ứng dụng mới trong công tác giám sát, thu nhận dữ liệu, thành lập bản đồ địa hình ở Việt Nam.
  • Đo đạc bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm chủ quyền quốc gia
    (TN&MT) - Sau ngày hòa bình lập lại, xuất phát từ vai trò quan trọng của ngành Đo đạc và Bản đồ đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, ngày 14/12/1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 444-TTg thành lập Cục Đo đạc và Bản đồ trực thuộc Phủ Thủ tướng, chính thức hình thành cơ quan Cục Đo đạc và Bản đồ của Nhà nước cách mạng Việt Nam.
  • Đưa cuộc sống vào pháp luật để phát triển bền vững
    (TN&MT) - Hai mươi năm qua, song hành cùng sự phát triển của Bộ TN&MT, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội là đơn vị luôn đồng hành, sát cánh cùng ngành TN&MT trên nhiều lĩnh vực quản lý khoa học, môi trường, biến đổi khí hậu (BĐKH).
  • Đề xuất phương hướng phát triển KH&CN đo đạc và bản đồ đến năm 2030
    Ngày 17/5, tại Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng phát triển đến năm 2030 trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.
  • Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
    (TN&MT) - Ngày 14/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ Nguyễn Phi Sơn chủ trì Hội nghị.
  • Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ triển khai nhiệm vụ năm 2022
    Năm 2022, Viện sẽ tiếp tục đôn đốc các đề tài, dự án, nhiệm vụ triển khai nghiệp vụ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; tăng cường hợp tác quốc tế; xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian và hệ thống thông tin địa lý Quốc gia Việt Nam.
  • Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin không gian địa lý
    (TN&NT) - Sáng 23/11, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc
  • Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ triển khai công tác năm 2021
    Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa khẳng định, Viện là đơn vị đứng đầu cả nước trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ về đo đạc bản đồ.
  • Phát huy vai trò đơn vị khoa học đầu ngành về đo đạc và bản đồ
    (TN&MT) - Chiều 30/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021 của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
  • Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
    (TN&MT) - Chiều 30/12, tại Hà Nội, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ giữ chức Phó Viện trưởng Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Bộ TN&MT.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO