viện chiến lược chính sách

Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT triển khai nhiệm vụ năm 2024
Sáng 31/1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã tham dự cuộc họp báo cáo kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT.
  • Lan tỏa ý thức "tiêu dùng xanh"
    (TN&MT) - Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2025, sử dụng 100% bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại; phấn đấu 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. Thời gian qua, những nỗ lực chuẩn bị của các ngành, địa phương đã bước đầu cho thấy hiệu quả.
  • Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT: Đoàn kết, tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
    (TN&MT) - Ngày 29/12, tại Hà Nội, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Bộ TN&MT dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
  • Thúc đẩy giải pháp bao bì bền vững
    (TN&MT) - Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một trong những giải pháp ưu tiên, quan trọng được nêu ra trong các định hướng chính sách của Nhà nước, pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Áp dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành đồ uống chứa đựng nhiều tiềm năng cao, cơ hội mới cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này.
  •  Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường
    Chiều ngày 7/2, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Trung, Vụ trưởng vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường
  • Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường
    (TN&MT) - Chiều 7/2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Trung giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.
  • Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT: Cầu nối quan trọng giữa khoa học và chính sách
    (TN&MT) - Với sứ mệnh xây dựng, chuyển giao tri thức về quản lý TN&MT, là cầu nối vững chắc giữa khoa học và chính sách, phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, tư vấn chiến lược, chính sách, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT hướng tới trở thành trung tâm hàng đầu quốc gia, có uy tín quốc tế về nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng tri thức, tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách, pháp luật, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển chung của ngành TN&MT và sự phát triển bền vững đất nước.
  • Quên túi đi chợ, đã có “Rent a bag”
    (TN&MT) - Không phải chuyện lạ ở tận đẩu đâu nhé, ngay tại 6 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON Việt Nam (Tân Phú, Bình Tân, Hà Đông, Long Biên, Bình Dương, Lê Chân), từ 16/6, nếu bạn đi sắm đồ quên mang theo túi, AEON sẽ cho bạn “mượn túi môi trường"; 1- 3 túi cho mỗi lần mượn và 5.000 đồng đặt cọc cho 1 túi. Khoản phí này sẽ được hoàn lại đủ nếu bạn trả lại túi ở các lần mua sắm kế tiếp.
  • Cương quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, quy hoạch treo: Đi tìm giải pháp
    (TN&MT) - Thời gian qua, trên địa bàn cả nước, có rất nhiều dự án chậm tiến độ, treo gây lãng phí đất đai, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Vậy, đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để xử lý vấn đề này?
  • Việt Nam khởi động chuỗi tham vấn hướng tới Hội nghị Stockholm+50 cho một hành tinh khỏe mạnh
    (TN&MT) - Ngày 13/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp cùng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi động Chuỗi Tham vấn quốc gia tại Việt Nam - Hướng tới Stockholm+50. Sự kiện bao gồm một chuỗi hoạt động trên toàn quốc cho đến tháng 6, nhằm đưa ý kiến của người dân Việt Nam tới Hội nghị toàn cầu về những thách thức mà con người và hành tinh đang phải đối mặt.
  • Khai mạc Triển lãm “Sông kể chuyện nhựa”
    Từ ngày 15/2-15/3, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường và Đại sứ quán Hà Lan phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam), Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về nhựa (NPAP), Viện Goethe và các đối tác giảm rác thải nhựa khác tổ chức Triển lãm truyền thông “Sông kể chuyện nhựa”.
  • Ra mắt Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni-lông
    (TN&MT) - Sáng 14/1, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT) phối hợp với Sở Công Thương TP. Hà Nội tổ chức Lễ công bố Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni-lông.
  • Thực hiện tốt vai trò tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách TN&MT
    (TN&MT) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT diễn ra chiều ngày 23/12, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chỉ đạo, tập thể lãnh đạo, cán bộ của Viện cần tăng cường nghiên cứu khoa học, tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách TN&MT, tạo sự đột phá trong công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu mới của ngành TN&MT và đất nước.
  • Talk: Kinh tế tuần hoàn: Từ Luật Bảo vệ môi trường đến thực tế
    Để hiểu rõ hơn về nội dung kinh tế tuần hoàn đã được chế định trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, PV Truyền hình TN&MT đã trao đổi với PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT.
  • Kinh tế tuần hoàn – Tương lai của tăng trưởng kinh tế bình đẳng và bền vững
    (TN&MT) - Chiều ngày 14/10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VCCI-VBCSD) tổ chức hội thảo chuyên đề “Kinh tế tuần hoàn – Tương lai của tăng trưởng kinh tế bình đẳng và bền vững”.
  • Giảm thiểu rác thải nhựa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng đến kinh tế tuần hoàn
    (TN&MT) - Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã thay đổi cách tiếp cận quản lý môi trường, trong đó mở rộng trách nhiệm của doanh nghiệp đối với một sản phẩm, kể cả khi sản phẩm đấy trở thành rác thải. Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi và tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO