(TN&MT) - Tuyến đường Lê Trọng Tấn kéo dài từ ngã 3 Tôn Thất Tùng đến sông Lừ, ước tính chiều dài khoảng 1,5 km là tuyến phố kiểu mẫu ở Thủ đô. Vào ngày 7/5, chính thức được thông xe.
Đây là tuyến đường hầu như không mất tiền giải phóng mặt bằng do đất được Bộ Quốc phòng chuyển giao cho TP. Hà Nội. Bên cạnh đó, đây là tuyến đường được thí điểm xây dựng theo hình mẫu văn minh đô thị, đồng bộ màu sắc, kích thước nhà cửa, biển bảng 2 bên đường, theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.
Vỉa hè rộng rãi, đường phố sạch sẽ, lòng đường thông thoáng không còn tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra. Đặc biệt, trên vỉa hè được trồng rất nhiều cây xanh.
Mặc dù, các biển hiệu cửa hàng mặt tiền trên phố cũng được quy hoạch đồng bộ 2 màu xanh và đỏ tạo nên sự thống nhất mà ít nơi của Hà Nội có được. Nhưng cũng chính vì sự đồng bộ đó đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều của những người dân nơi đây khi người khen đẹp, người thì chê xấu vì quá giống nhau.
Hình ảnh PV Báo điện tử TN&MT ghi tại tuyến phố kiểu mẫu ở Thủ đô:
Đường Lê Trọng Tấn là tuyến phố kiểu mẫu ở Thủ đô được thông xe vào ngày 7/5 |
Vỉa hè rộng rãi, sạch sẽ và được lát đá xanh tự nhiên |
Trên vỉa hè trồng rất nhiều cây xanh và được thay mới toàn bộ |
Mặc dù trồng mới nhưng thân cây khá to |
Đường phố thông thoáng và không còn tình trạng ùn tắc như trước kia |
Những biển hiệu quảng cáo cũng được đồng bộ với 2 màu xanh và đỏ |
Nhiều ý kiến cho rằng biển quảng cáo có 2 màu rất đơn điệu và giống nhau |
Trụ nước được đặt trên vỉa rất thuận tiện cho việc chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra |
Đặc biệt, hệ thống chiếu sáng là các đèn led cao áp |
Những người công nhân dọn rác giữ gìn vệ sinh môi trường cho tuyến phố |
Hoàng Minh