Vì sao đã lập đông, Hà Nội vẫn nắng nóng hơn 30 độ C?

15/11/2017 00:00

Dù đã chính thức lập đông được 1 tuần, tuy nhiên, thời tiết nhiều nơi ở miền Bắc vẫn có nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 7.11 hằng năm, miền Bắc chính thức lập đông.

Đối với người dân ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tháng 11 hằng năm là thời điểm bắt đầu có nhiều đợt rét. Tuy nhiên, thời gian này, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc luôn duy trì ở ngưỡng 26 – 31 độ C.

Hôm nay, tại Hà Nội, nền nhiệt cao nhất ở ngưỡng xấp xỉ 30 độ C. Nhiệt độ cao kèm không khí oi bức khiến người dân ra đường có cảm giác nắng rát, khó chịu như đang trong mùa hè.

Vậy nguyên của hiện tượng thời tiết này là gì và nó có gì đặc biệt không?

Dù lập đông, thời tiết Hà Nội vẫn có nắng nóng 30 độ.
Dù lập đông, thời tiết Hà Nội vẫn có nắng nóng 30 độ.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 14.11, ông Phạm Văn Xuyên – Trưởng phòng Dự báo Đài KTTV Đồng bằng Bắc Bộ cho hay: “Việc có nắng vào những ngày đầu đông không phải là hiện tượng lạ. Mức nhiệt như hiện tại cũng không cao hơn so với trung bình nhiều năm”.

Theo ông Xuyên, thời điểm tháng 10, tháng 11 là cuối thu đầu đông, các đợt không khí lạnh bắt đầu hoạt động khiến thời tiết khô hanh vì thế mỗi khi có nắng, thời tiết khá khó chịu khiến người dân cảm thấy khô rát khi đi ngoài trời.

Ông Xuyên cho biết thêm, khoảng đêm nay và rạng sáng mai (15.11), miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu. Tuy nhiên, nhiệt độ chỉ giảm 1-2 độ so với hôm nay, ở ngưỡng “mát mẻ”.

Đến khoảng ngày 18.11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh được tăng cường xuống. Lúc này, nhiệt độ miền Bắc mới giảm xuống rõ rệt, khoảng 6-10 độ C.

“Nghe có vẻ nhiệt độ giảm nhiều nhưng so với thời điểm này thì nhiệt độ tại Hà Nội sẽ chỉ giảm đến ngưỡng 19-20 độ C. Cường độ của đợt gió lạnh này tương đương với đợt không khí lạnh đầu mùa, chưa đến mức rét đậm, rét hại”, ông Xuyên nói.

Ông Xuyên cũng cho rằng, năm nay các đợt rét đậm, rét hại sẽ đến muộn. Phải sang đầu năm 2018, khu vực đồng bằng Bắc Bộ mới xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại khéo dài trên 3 ngày.

Theo Dân Việt

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì sao đã lập đông, Hà Nội vẫn nắng nóng hơn 30 độ C?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO