ven biển Kim Sơn

“Tìm lời giải” cho quản lý đất đai vùng bãi bồi Kim Sơn
(TN&MT) - Để thực hiện mục tiêu phát triển thành cửa ngõ kết nối kinh tế biển, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đặc biệt chú trọng việc quản lý, khai thác và sử dụng đất vùng bãi bồi ven biển một cách hợp lý, hiệu quả.
  • Ninh Bình: Phát triển vùng kinh tế ven biển phải tính đến tác động môi trường
    (TN&MT) - Góp ý vào dự thảo Nghị quyết về phát triển vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, Nghị quyết cần đảm bảo tính thống nhất khi đi vào thực hiện mở rộng vùng kinh tế biển; trong đó phải tính toán tác động của môi trường đến sự phát triển chung.
  • Ninh Bình tập trung xây dựng Khu phức hợp kinh tế, dịch vụ sinh thái biển
    (TN&MT) - Với định hướng phát triển khu vực từ đê Bình Minh II đến đảo Cồn Nổi thành cửa ngõ kết nối kinh tế biển, quy hoạch chung xây dựng khu vực đê Bình Minh II đến Cồn Nổi (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đã tập trung xây dựng Khu phức hợp kinh tế, dịch vụ sinh thái biển với đặc trưng vùng ngập nước.
  • Vùng bãi bồi ven biển Kim Sơn: Nhiều tiềm năng, lắm âu lo
    (TN&MT) - Đúng 3 thập kỷ sau khi chia tách tỉnh Ninh Bình từ tỉnh Hà Nam Ninh (năm 1991) vùng đất bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn mới chính thức được “khai sinh”, được tiến hành đo đạc và có bản đồ địa giới hành chính. Thế nhưng vùng đất đầy tiềm năng, thế mạnh này hãy còn lắm âu lo.
  •  Nhiều bất cập trong quản lý đất bãi bồi ven biển Kim Sơn
    (TN&MT) - Trước thực trạng cử tri huyện Kim Sơn bức xúc trước việc nhiều bất cập trong quản lý đất đai, đê điều vùng bãi bồi ven biển Kim Sơn từ đê Bình Mình II đến Cồn Nổi, tình trạng chuyển nhượng đất đai, xây dựng công trình kiên cố tại các đường xương cá không đúng quy định, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình đã trả lời về vấn đề này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO