Vẻ đẹp nguyên sơ đỉnh Pu Ta Leng

16/06/2015 00:00

(TN&MT) - Nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Pu Ta Leng theo tiếng H’Mông gọi là Pú Tả Lèng, với chữ “Pú” nghĩa là núi. Với chiều cao 3.049m so với mặt nước biển, chỉ đứng sau đỉnh Fansipan (3.413m), Pu Ta Leng còn được mệnh danh là “nóc nhà thứ hai của Đông Dương”, cũng gọi “nóc nhà thứ hai của Việt Nam”. Pu Ta Leng hiện chưa có sự tác động của con người nên hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn khách du lịch ưa thích sự mạo hiểm.

 


 

 

 Xuân Tùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẻ đẹp nguyên sơ đỉnh Pu Ta Leng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO