Văn hóa Thái – Từ bản làng vươn ra thế giới - Phần 3: Xòe Thái - Hành trình vươn ra thế giới và tiếp nối những mạch nguồn

Hà Thư | 30/06/2022, 10:50

(TN&MT) - Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc ghi danh cho Xoè Thái đang tạo ra mảnh đất màu mỡ để nghệ thuật múa dân gian Thái từ chỗ không chuyên trở thành chuyên nghiệp. Hành trình bảo tồn văn hóa Xòe Thái cần được nhiều thế hệ tiếp nối và gìn giữ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Tọa đàm: Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số khu tái định cư tỉnh Sơn La
Ông Phạm Hồng Thu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã trao đổi với Báo Tài nguyên và Môi trường về câu chuyện bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số ở các khu tái định cư, nhìn từ Sơn La.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO