Văn hóa dân tộc

Tái tạo văn hóa Petrovietnam: “Xây” và “Chống” Đưa văn hóa Petrovietnam hòa cùng văn hóa dân tộc
Công tác tái tạo văn hóa Petrovietnam trong năm vừa qua được đánh giá đã tiến một bước dài khi không chỉ thấm sâu vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tập đoàn mà còn ghi dấu ấn đậm nét trong các hoạt động xã hội của ngành Dầu khí; để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân trên mọi miền đất nước; góp phần xây dựng một hình mẫu doanh nghiệp hiệu quả, thân thiện, luôn hướng đến cộng đồng.
  • Tọa đàm: Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số khu tái định cư tỉnh Sơn La
    Ông Phạm Hồng Thu – Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã trao đổi với Báo Tài nguyên và Môi trường về câu chuyện bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số ở các khu tái định cư, nhìn từ Sơn La.
  • Lai Châu: Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu nét văn hóa dân tộc đặc sắc
    (TN&MT) - Hàng năm cứ đến tháng 9 âm lịch, sau khi thu hoạch lúa mùa xong bà con người dân tộc Thái ở xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu lại nô nức tổ chức lễ hội cốm mới để tạ ơn các vị thần linh đã ban cho vụ mùa bội thu.
  • Từ văn hóa dân tộc đến văn hóa dầu khí
    Vận động và phát triển văn hóa Việt Nam là một trong những chủ trương lớn, mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, xây dựng, gìn giữ và phát triển văn hóa doanh nghiệp đang là một mũi tiên phong đột phá trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Với cách làm hay, sáng tạo, tổ chức thực hiện bài bản nên “Tái tạo văn hóa Petrovietnam” đang trở thành một “hiện tượng”.
  • Tọa đàm: Thách thức và cơ hội trong gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số ở thời đại số
    Trong thời đại số, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc thiểu số đòi hỏi cao hơn một bước, cần tới nguồn nhân lực trẻ trung, năng động, giỏi công nghệ, hiểu biết về văn hóa dân tộc. Đây là một chiến lược có tầm nhìn dài hạn, cần cả nhà nước và nhân dân cùng làm.
  • Tọa đàm: Giữ gìn văn hóa dân tộc Việt qua góc nhìn nghệ thuật búp bê đương đại
    Bằng niềm say mê, yêu thích trước vẻ đẹp trang phục truyền thống của dân tộc, họa sĩ Nguyễn Hoàng Anh (Hà Nội) đã thiết kế, sáng tạo hàng nghìn búp bê tinh xảo trong trang phục 54 dân tộc Việt Nam. Anh mong muốn đưa văn hóa độc đáo của 54 dân tộc Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế thông qua những sản phẩm búp bê đặc sắc và tinh tế.
  • Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2023-2030
    (TN&MT) - UBND huyện Nho Quan (Ninh Bình) vừa ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch” giai đoạn 2023-2030.
  • Gìn giữ nét đẹp truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số
    (TN&MT) - Thành phố Sơn La có có trên 106.000 người, 12 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, dân tộc Thái chiếm trên 52% dân số. Để gìn giữ, bảo tồn, khôi phục các phong tục tập quán tốt đẹp, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc thành phố, năm 2020, Thành ủy Sơn La đã ban hành Đề án số 04 – ĐA/TU, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020 – 2025.
  • Bảo Lâm (Cao Bằng): Độc đáo Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô
    (TN&MT) - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc, ngày 21/4, tại xóm Cả Đổng, xã Đức Hạnh, UBND huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đã tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Bia chùa Tổng Phườn, xã Nam Quang.
  • Bộ VHTT&DL hướng dẫn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS gắn với phát triển du lịch
    (TN&MT) - Bộ Văn hóa thể thao và du lịch (VHTT&DL) vừa có văn bản số 677/HD-BVHTTDL về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” - đây là Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
  • Lai Châu: Khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III năm 2021
    (TN&MT) - Sáng 24/12 tại Lai Châu, UBND tỉnh Lai Châu cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại tỉnh Lai Châu năm 2021.
  • Sắp diễn ra “Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông toàn quốc” tại Lai Châu
    (TN&MT) - Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tại Lai Châu năm 2021 được tổ chức từ ngày 24 - 26/12/2021, với sự tham gia của 14 tỉnh (Lai Châu, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Đắk Lắk, Cao Bằng và Lào Cai) có đồng bào dân tộc Mông sinh sống.
  • Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
    (TN&MT) - Đó là yêu cầu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khi tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư thôn Dộc Vầu, thôn Mãn Sơn, xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang sáng 18/11.
  • “Vũ điệu kết đoàn” - Hội tụ tinh hoa văn hóa và tình đoàn kết các dân tộc
    (TN&MT) - Sau khi tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm đã được phổ biến, lan tỏa sâu rộng bằng nhiều hình thức tới cộng đồng trong nước và quốc tế.
  • Thừa Thiên - Huế cần cần cơ chế đặc thù để bảo tồn, phát triển di sản văn hóa dân tộc
    (TN&MT) - Theo đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Bà Rịa – Vũng Tàu), đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển, tỉnh Thừa Thiên - Huế, không chỉ tạo điều kiện cho địa phương này rút ngắn khoảng cách phát triển với các địa phương khác mà quan trọng hơn là giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát triển di sản văn hóa dân tộc. 
  • Tiếp tục phát huy, bảo tồn văn hoá dân tộc trong giai đoạn mới
    (TN&MT) - Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) giai đoạn 2021 - 2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định, 2 cơ quan sẽ cùng nhau phát huy, tiếp nối thành tích của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác dân tộc và lĩnh vực văn hóa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO