Vận động đồng bào Công giáo Thái Nguyên cùng cộng đồng tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Trí Hòa | 03/07/2021, 19:24

(TN&MT) - Đó là một trong những nhiệm vụ chính trong kế hoạch 6 tháng cuối năm của Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thái Nguyên được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 diễn ra ngày 02/7.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh và 23/24 Ủy viên Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng 02 Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 mới được bầu bổ sung. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Theo báo cáo, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban đã  tích cực tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Công giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo;

Ủy ban đã phối hợp tổ chức, hướng dẫn, tập hợp đồng bào Công giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào có đạo”.

Phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh nắm tình hình hoạt động tôn giáo và tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo, tổ chức giáo hội Công giáo để kịp thời tham mưu giải quyết những vụ việc theo quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng về tôn giáo.

Sáu tháng đầu năm, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thái Nguyên tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền vận động Nhân dân vùng có đông đồng bào Công giáo tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo cùng cộng đồng tham gia phòng, chống dịch Covid-19;

Thông tin dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh luôn được dồng báo công giáo Thái Nguyên quan tâm

Ủy ban cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan thăm hỏi chúc mừng các chức sắc, chức việc và tổ chức Công giáo nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các điểm chỉ đạo phong trào thi đua tại một số giáo họ tại huyện Đại Từ, thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ; Hội nghị tuyên truyền về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo nhất là những nội dung có liên quan đến hoạt động của đạo Công giáo, xây dựng cơ sở tôn giáo…

Ủy ban Đoàn kết công giáo Thái Nguyên cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường xuống cơ sở, tiếp xúc với tổ chức giáo hội và bà con giáo dân để tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của bà con giáo dân;

Đặc biệt, Ủy ban Đoàn kết công giáo Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh tăng cường phối hợp với MTTQ và chính quyền cơ sở động viên, tổ chức, hướng dẫn bà con tham gia các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Nét đặc trưng Lễ hội thờ Thần nước vùng đất Tiền Bạt
Người dân vùng đất Tiền Bạt, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh coi lễ hội ở Miếu Đôi rất quan trọng, có tác động không nhỏ đến sự an cư của làng. Bởi vậy, trong nghi lễ thờ thần nước, với quan niệm “đất có thổ công, sông có hà bá”, lễ cầu mưa là một trong những tín ngưỡng đặc trưng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO