Vân Canh (Bình Định): Công trình cấp nước sạch tiền tỉ “đắp chiếu”!

28/12/2018, 11:05

(TN&MT) - Công trình Bổ sung nguồn nước cấp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) được kỳ vọng giải quyết được “bài toán” thiếu nước sạch sinh hoạt cho bà con ở địa phương. Thế nhưng, công trình rơi vào cảnh “đắp chiếu” chỉ sau thời gian ngắn hoàn thành đi vào vận hành, gây lãng phí tiền đầu tư của Nhà nước.

A1 cong trinh nuoc sach Van Canh
Khuôn viên công trình cấp nước sạch Vân Canh đầy cỏ dại

Cầm chừng và “đóng cửa”!

Công trình Bổ sung nguồn nước cấp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh (gọi tắt công trình cấp nước sạch Vân Canh) do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, được khởi công vào năm 2012, hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 1/2013. Công trình chỉ hoạt động cầm chừng được thời gian ngắn sau khi hoàn thành và rơi vào cảnh “đắp chiếu” từ năm 2015 đến nay.

Công trình này hiện đã bắt đầu xuống cấp. Thiết bị tại hệ thống trạm bơm cấp 1, nhà máy xử lý nước bị hoen rỉ; bể chứa nước sạch, nhà hóa chất, hồ lắng bùn, nhà quản lý cũng bị rêu bám đầy. Cỏ dại mọc um tùm trong khuôn viên công trình. Người dân ở địa phương đều bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến công trình hoạt động kém hiệu quả.

A2 Cong trinh nuoc sach Van Canh
Trang thiết bị trong khu nhà máy xử lý nước bắt đầu rỉ sét

Một lãnh đạo của UBND thị trấn Vân Canh, ngao ngán nói: “Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ở địa phương là rất lớn. Tuy nhiên, công trình cấp nước sạch Vân Canh được Nhà nước đầu tư hàng tỉ đồng, song không hoạt động, gây lãng phí lớn tiền đầu tư của Nhà nước”.

“Khúc mắc” về giá nước (!?)

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Hồ Đắc Chương, Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình Sở NN&PTNT Bình Định, cho biết: Trước khi đưa công trình vào vận hành, Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh tiến hành xây dựng đơn giá nước sinh hoạt theo các mức: 4.500 đồng/m3 (hộ dân cư); 4.800 đồng/m3 (phục vụ mục đích công cộng); 7.500 đồng/m3 (cơ quan hành chính, sự nghiệp); 8.800 đồng/m3 (hoạt động sản xuất vật chất) và 11.800 đồng/m3 (kinh doanh dịch vụ). Thời điểm đó, các mức giá này Trung tâm chỉ đề xuất; thậm chí, đơn vị còn gửi văn bản đề nghị huyện Vân Canh cho ý kiến về mức giá, phương án vận hành. Tuy nhiên, địa phương chậm trễ hồi âm. Sau đó, huyện lại cho rằng các mức giá này là không phù hợp, nhất là giá nước sạch sinh hoạt ở hộ dân cư. Huyện cũng cho rằng các hộ được cấp nước chủ yếu là người đồng bào nghèo, không đủ khả năng chi trả nếu tính theo mức giá này. Hơn nữa, huyện cũng nói trước đây, Công ty TNHH Tổng hợp Vân Canh đã cung cấp nước sinh hoạt tự chảy cho dân chỉ với giá 750 đồng/m3”.

A3 cong trinh nha may nuoc Van Canh
Công trình cấp nước sạch Vân Canh “đắp chiếu”

Còn ông Trần Kim Vũ, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, bày tỏ: “Mức giá nước sạch sinh hoạt cấp cho hộ dân được Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đề xuất 4.500 đồng/m3 thời điểm 2013 là khá cao, không phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân ở địa phương. Đây là khúc mắc lớn dẫn tới việc công trình nước sạch Vân Canh hoạt động không hiệu quả”.

Để giải quyết khúc mắc trong vận hành công trình, ngày 6/12/2013, UBND tỉnh Bình Định có văn bản đồng ý chủ trương giao công trình cấp nước sạch Vân Canh cho UBND huyện Vân Canh tổ chức, quản lý, vận hành. Ngày 16/12/2013, Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh thực hiện bàn giao cho Công ty TNHH Tổng hợp Vân Canh quản lý. Trước khi bàn giao lại nhà máy, Trung tâm đã hướng dẫn kỹ thuật và quy trình vận hành cho nhân viên của Công ty TNHH Tổng hợp Vân Canh nắm bắt.

Thu không đủ bù chi?

Ông Nguyễn Tiến Văn, Giám đốc Công ty CP Tổng hợp Vân Canh, cho biết: Sau khi nhận bàn giao, đơn vị đã tiến hành vận hành, cung ứng nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong vòng 1 năm. Thời điểm 2013, công ty chỉ thu mức giá 750 đồng/m3 (hộ dân cư). Trong khi đó, chi phí điện, hóa chất để phục vụ hoạt động cho nhà máy nước là khá lớn. Tiền bán nước không đủ để bù cho chi phí sản xuất. Do vậy, công ty rơi vào cảnh thua lỗ và phải bù lỗ 25 triệu đồng/tháng.

Ông Lê Bá Thành, Bí thư huyện ủy Vân Canh, cho rằng: “Vị trí đặt nhà máy nước sạch là chưa hợp lý. Vào mùa nắng, nhà máy không có đủ nước để hoạt động. Thời điểm này, nước có lấy từ sông Hà Thanh cũng rất hạn chế. Nước đến được nhà máy cũng phải qua 2 lần bơm, chi phí sẽ rất tốn kém. Riêng thời gian Công ty CP Tổng hợp Vân Canh tiếp nhận vận hành, huyện phải bù lỗ trên 200 triệu đồng/năm. Công ty dễ phá sản nếu duy trì hoạt động nhà máy trong điều kiện như vậy”.

Về việc này, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT, tiếp nhận ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí, đồng thời, cam kết trong tháng 12/2018 sẽ làm việc với UBND huyện Vân Canh để tìm cách tháo gỡ khó khăn, sớm đưa công trình cấp nước sạch Vân Canh đi vào hoạt động theo đúng mục đích, công năng đã đầu tư.


Công trình cấp nước sạch Vân Canh có tổng mức đầu tư hơn 7,1 tỉ đồng; trong đó, phí xây dựng trên 5 tỉ đồng, được trích từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh nông thôn, vốn Trung ương hỗ trợ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh. Công trình gồm các hạng mục chính như: Trạm bơm cấp 1, Nhà máy xử lý có công suất 1.400m3/ngày đêm, bể chứa nước sạch, nhà hóa chất, hồ lắng bùn, nhà quản lý, hệ thống điện và các hạng mục phụ trợ. Công trình có nhiệm vụ cung cấp nước sạch sinh hoạt cho 12.000 người dân ở xã Canh Thuận, Canh Hiệp, Canh Hiển và thị trấn Vân Canh.
    

(0) Bình luận
Nổi bật
Quy định nghiêm ngặt về phát triển du lịch trong khu bảo tồn
(TN&MT) - Bạn đọc Nguyễn Lê Lan Hương (Lâm Đồng) hỏi: Hiện nay, xu thế vừa phát triển, vừa bảo tồn tại Vườn quốc gia đang thịnh hành. Xin hỏi, Nhà nước có chính sách và quy định cụ thể nào liên quan đến việc đầu tư, phát triển kinh tế, phát triển du lịch trong hệ thống các Vườn quốc gia để bảo đảm phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học?
Đừng bỏ lỡ
  • Dân “tố” Công ty cấp nước sạch vu khống người dân ăn cắp nước
    Nhiều hộ dân ở xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bị Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam tự ý đưa công nhân đến đào bới khu đường ống dẫn nước, mặc dù chưa chứng minh được sự việc “ăn cắp nước”, công ty này đã yêu cầu các hộ dân đền bù hàng chục triệu đồng rồi sau đó xé biên bản?!
  • Tiếp bài Công ty Phượng Hoàng xây dựng quán Bar không phép: TP. Bắc Ninh đang “hợp thức hóa” sai phạm?
    (TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh về việc Công ty Phượng Hoàng xây dựng không phép, phá vỡ quy hoạch đồi Pháo Thủ, phường Đáp Cầu, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, thay vì xử lý nghiêm sại phạm UBND TP. Bắc Ninh lại tổ chức hội nghị để xin điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất của doanh nghiệp này.
  • Vi phạm tại Điểm du lịch Suối Chiếu (Sơn La): Dừng hoạt động cơ sở, làm rõ trách nhiệm tham mưu quản lý
    (TN&MT) - Liên quan đến thông tin phản ánh Dự án Điểm du lịch Suối Chiếu (xã Mường Thải, huyện Phù Yên) đi vào hoạt động khi chưa đảm bảo quy định về đất đai, xây dựng, UBND huyện Phù Yên đã yêu cầu HTX Ban Mai – chủ đầu tư Dự án dừng hoạt động điểm du lịch này; giao các phòng ban chuyên môn, UBND xã Mường Thải rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất; xem xét, xử lý trách nhiệm tham mưu quản lý (nếu có).
  • Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Cần xem xét giải quyết nguyện vọng chính đáng cho người dân
    Cho rằng “vướng quy hoạch”, nhiều diện tích đất của hộ dân được giao khai hoang xây dựng đồng ruộng theo chủ trương phát triển Khu kinh tế mới ở Nam Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sử dụng ổn định nay biến thành đất lâm nghiệp.
  • Cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản tỉnh Bến Tre
    (TN&MT) - Theo kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre: Bộ TN&MT xem xét, sớm phản hồi Tờ trình số 8261/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bến Tre về việc xem xét kiến nghị Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020.
  • Tiếp bài "Cấp trên chỉ đạo, cấp dưới có trây ì ở Đan Phượng (Hà Nội)": Khi nào người dân được trả lại quyền lợi?
    (TN&MT) - Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã có bài viết về việc bà Nguyễn Thị Loan (Cụm 3, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) phản ánh: Năm 2008, gia đình bà được chính quyền huyện Đan Phượng đồng ý cho đổi đất ruộng từ xứ đồng Bãi Tổng sang xứ đồng Trẫm Sau. Tuy nhiên, năm 2019, UBND huyện Đan Phượng lại ra thông báo hủy bỏ việc chuyển đổi đất nông nghiệp năm 2008 nhưng lại quên hoàn trả lại đất cho người dân, khiến người dân bức xúc kéo dài.
  • Quảng Ninh: Nghịch lý “đất vàng” bỏ hoang người dân lĩnh đủ
    (TN&MT) - Nhiều năm qua, một khu đất rộng hơn 1.000m2, trị giá triệu đô, nằm giữa trung tâm TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nhưng đang bị bỏ hoang, để cỏ mọc, gây lãng phí đất đai.
  • Thừa Thiên- Huế: Dự án "rùa bò" ở Khu quần thể sân golf Huế hơn 1.800 tỷ đồng
    (TN&MT) - Suốt một thời gian dài và qua 3 lần điều chỉnh giấy phép, đến nay Dự án Khu quần thể sân golf Huế vẫn chậm tiến độ nhiều hạng mục, chưa được cấp phép xây dựng. Điều này kéo theo nhiều hệ lụy, lãng phí tài nguyên đất đai.
  • Vĩnh Lộc (Thanh Hóa): Cần xem xét cấp phép mỏ đất tại xã Vĩnh Thịnh
    Thời gian gần đây Báo Tài nguyên và Môi trường liên tục nhận được phản ánh của người dân xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) về việc UBND huyện Vĩnh Lộc đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa đưa 6 ha đất đồi tại núi Côn Sơn để quy hoạch mỏ đất san lấp thông thường. Điều đáng nói là khi đưa vào quy hoạch các cấp chính quyền không tổ chức họp lấy ý kiến người dân, khiến cho người dân cảm thấy hoang mang do khu vực trên có nhiều khu lăng mộ và gần nhà dân sẽ gây ra nhiều hệ lụy về môi trường, giao thông...
  • Quảng Bình: Giám định nguyên nhân vụ sập sảnh trước Trung tâm Văn hoá huyện Tuyên Hoá
    Sau khi xảy ra sự việc sập sảnh trước công trình xây dựng Trung tâm Văn hoá huyện Tuyên Hoá (tỉnh Quảng Bình), ngày 18/9, Sở Xây dựng Quảng Bình đã gửi công văn đến UBND huyện Tuyên Hóa thông báo kế hoạch giám định nguyên nhân sự cố này.
  • TP. Thanh Hóa: Người dân bức xúc về Dự án khu dân cư tại phường Quảng Thắng
    Mặc dù chưa hoàn thành công tác GPMB Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, tái định cư thuộc khu danh lam thắng cảnh Mật Sơn, song đơn vị thi công đã tự ý san lấp đất nông nghiệp, gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, người dân phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa cũng đã phản ánh, kiến nghị về mức đền bù giá đất không thỏa đáng đối với Dự án này.
  • Hà Nội: Tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với chung cư mini
    (TN&MT) - Ngày 15/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 234/KH-UBND, tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư minni), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố. Thời gian kiểm tra từ ngày 15/9 đến trước ngày 30/10.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO