Uỷ ban

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản
(TN&MT) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 32, chiều 22/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến về Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.
  • Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét theo quy định
    (TN&MT) - Đó là khẳng định của Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường  của Quốc hội Lê Quang Huy khi ông chủ trì phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Địa chất và Khoáng sản vào sáng 17/4, tại Hà Nội. Đồng chủ trì phiên họp còn có Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh.
  • Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
    Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.
  • Ngày 15/4, khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
    Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong chiều 15/4, các ngày 16,17, 19 và sáng 22/4/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.
  • Đề xuất xây dựng đạo luật về lĩnh vực dân tộc
    (TN&MT) - Đây là nội dung đặt ra tại Hội thảo xác định nội hàm và việc áp dụng trong hệ thống chính sách, pháp luật một số thuật ngữ liên quan vấn đề dân tộc và phân định vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.
  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây tại Kiên Giang
    Sáng 9/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer. Tham dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng lãnh đạo tỉnh và trên 200 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, cán bộ hưu trí, chức sắc, người có uy tín, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu là đồng bào Khmer trên địa bàn.
  • Ủy ban Dân tộc chúc tết Chôl Chnăm Thmây
    (TN&;MT) - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer, Ủy ban Dân tộc tổ chức các Đoàn công tác đi chúc Tết tại các tỉnh, thành phố (Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh… và một số địa phương); thăm, chúc mừng đồng bào Khmer và tặng quà Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là dân tộc Khmer.
  • Quyết liệt thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh”
    (TN&MT) - Thời gian qua, thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh” đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Đề án đã đề ra, góp phần bảo vệ môi trường (BVMT) sáng - xanh- sạch - đẹp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
  • Khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
    Sáng 1.4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật.
  • Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh
    Sáng 29/3, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
  • Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ
    Chiều 27.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.
  • Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao
    (TN&MT) - Trong chương trình phiên họp thứ 31, sáng 18/3/2024, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.
  • Khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
    Sáng 14.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 31.
  • Cần có dự báo các kịch bản tác động môi trường
    (TN&MT) - Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Qua 2 năm triển khai, bước đầu đem lại những kết quả tích cực, gần với thực tiễn. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.
  • Công nghệ - Chìa khóa xử lý nước thải sinh hoạt
    (TN&MT) - Cả nước hiện có 43 nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung với tổng công suất thiết kế trên 926 ngàn m3/ngày đêm. So sánh 7,7 triệu m3 nước thải sinh hoạt phát sinh mỗi ngày thì quả là "muối bỏ bể". Việc áp dụng công nghệ là một phương cách quan trọng để giải quyết tình trạng này.
  • Điện Biên: Nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong tỉnh Điện Biên luôn phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Đặc biệt triển khai xây dựng các mô hình về khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO