ươm mầm

Tập đoàn Nagakawa cùng đồng bào Đắk Lắk “Uơm mầm xanh – trao hi vọng”
Tập đoàn Nagakawa đã tổ chức chương trình an sinh xã hội mang tên "Ươm mầm xanh - Trao hy vọng" với 5.000 cây giống sinh kế và hàng trăm suất quà tặng cho trẻ em và đồng bào dân tộc Ê đê tại Buôn K'Dun, xã Cư ÊBur, TP Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk.
  • Ươm mầm tình yêu biển, đảo từ trên ghế nhà trường
    (TN&MT) - Sáng 28/9, tại Trường Trung học sơ sở Trần Hưng Đạo (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với nhà trường tổ chức Phát động Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm 2021.
  • Bài dự thi “Cùng giữ màu xanh của biển”: Để Trường Sa mãi xanh
    (TN&MT) - Trong rất nhiều câu chuyện cảm động về Trường Sa, một số đại biểu vẫn nhắc nhớ tới hình ảnh người chiến sĩ quê ở Bình Dương. Năm 2015, anh đi công tác Trường Sa trong vai trò một cây văn nghệ của đoàn văn công, cảm động trước màu xanh đầy sức sống của cây cối đang vươn lên giữa mùa khô khắc nghiệt, năm sau anh tình nguyện lên đường nhập ngũ, trở thành lính đảo.
  • Chùm ảnh Cuộc thi “Sáng tác ảnh về Môi trường và Đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng”: Nơi ươm mầm một loài lan
    (TN&MT) - Ban Tổ chức Cuộc thi “Sáng tác ảnh về Môi trường và Đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng” xin giới thiệu với độc giả chùm ảnh của 1 tác giả gửi đến cuộc thi về việc nhân giống thành công loài lan Gấm bản địa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa và Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà.
  • Chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6: Những mầm xanh trên đảo Trường Sa
    (TN&MT) - Sự có mặt của các em thiếu nhi ở quần đảo Trường sa không chỉ khẳng định sự “quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về  “ươm mầm lính biển” cho Hải quân Nhân dân Việt Nam ngay mảnh đất xa nhất của Tổ quốc, mà khẳng định với thế giới rằng, quân dân Trường Sa chung sức bảo vệ chủ quyền, ở đâu có bộ đội Hải quân, ở đó thiếu nhi- những thế hệ bảo vệ Trường Sa tương lai.
  • Trường THPT dân tộc nội trú: Nơi ươm mầm những tài năng vùng cao xứ Thanh
    (TN&MT) - Trong nhiều năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu của Thầy và Trò, sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thầy trò Trường THPT dân tộc nội trú Thanh Hóa đã gặt hái được nhiều thành công, hằng năm 100% học sinh tốt nghiệp THPT, nhiều học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi... Đặc biệt, vừa qua Trường đạt giải Ba trong “Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc”. Nhiều em tốt nghiệp Đại học đã về các bản, làng xa xôi của mình để cống hiến cho bà con các vùng dân tộc xóa đói, giảm nghèo.
  • Uơm mầm xanh để bảo vệ sự sống
    (TN&MT) - Ngày 22/3, tại Vườn Quốc gia Ba Vì, Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế (WWF) đã phối hợp các tình nguyện viên của trường Đại học Lâm nghiệp,   học sinh trường PTCS Lê Quý Đôn tổ chức trồng cây để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2015.
  • Ươm mầm ý thức bảo vệ môi trường biển cho học sinh trên đảo Cù Lao Chàm
    (TN&MT) - Những năm qua, cùng với các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá những giá trị của Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm
  • Vinamilk – Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam: Tỏa sáng hành trình 10 năm
    (TN&MT) - Ngày 11/08, tại TP.HCM, Bộ GD&ĐT cùng với Công ty Vinamilk đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quỹ học bổng “Vinamilk – Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam”...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO