Ứng phô thiên tai

Phụng Hiệp (Hậu Giang): Chủ động ứng phó thiên tai đảm bảo an toàn cho người dân
(TN&MT)- Trong những năm gần đây, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thường xuyên chịu ảnh hưởng từ các yếu tố cực đoan của biến đổi khí hậu (BĐKH) như dông lốc, sạt lở đất,… gây nhiều thiệt hại về đất đai, nhà cửa, hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân. Để hiểu hơn về vấn đề này, Phóng viên báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
  • Điện Biên: Chủ động phòng chống ứng phó thiên tai
    (TN&MT) - Để chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, tỉnh Điện Biên đã chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó với các tình huống thiên tai.
  • Tủa Chùa (Điện Biên) chủ động khắc phục ứng phó thiên tai
    (TN&MT) - Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai, những năm qua, huyện Tủa Chùa luôn quan tâm, chủ động thực hiện nhiều phương án ứng phó, đồng thời tổ chức khắc phục nhanh, hiệu quả thiệt hại thiên tai gây ra, giúp người dân trên địa bàn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
  • Liên kết quốc tế chủ động ứng phó thiên tai
    (TN&MT) - Từ ngày 21 - 23/11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 11 (AP-11). Xung quanh chủ đề: “Châu Á - Thái Bình Dương: Sẵn sàng trước thảm họa”, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cùng đại diện 60 Hội quốc gia sẽ cùng thảo luận về cách thức sẵn sàng ứng phó với những thảm họa phức tạp dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
  • Bình Định: Nâng cao khả năng ứng phó thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2023
    UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Công văn số 6240/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo về việc phòng chống giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và lũ quét trong mùa mưa lũ năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
  • Phòng chống thiên tai tại Cao Bằng: Ban hành các phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai
    (TN&MT) - Chiều 10/8, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) do Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái, thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng (Ban Chỉ huy tỉnh).
  • Nhà chống lũ - Giải pháp ứng phó thiên tai tại miền Trung
    (TN&MT) - Những năm gần đây, thiên tai, bão lũ diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân. Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân nghèo vùng thiên tai, việc xây những căn nhà an toàn chống chịu bão, lũ thuộc dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (Dự án GCF) không chỉ giúp các hộ nghèo kiên cố hóa nhà ở, mà còn xây dựng cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai.
  • Thủy điện Sê San 3A chủ động ứng phó thiên tai năm 2023
    Để tăng cường tính chủ động, sẵn sàng trong công tác phòng, chống lụt bão, kịp thời ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A đã tổ chức diễn tập công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 tại Nhà máy thủy điện Sê San 3A.
  • Điện Biên: Chủ động với nguy cơ lũ quét sạt lở đất
    (TN&MT) - Thời điểm này, vùng cao Điện Biên đang vào mùa mưa. Những ngày qua, sau cái nắng đỉnh điểm đến khô hạn, thì cuối tháng 6, những cơn mưa lớn xảy ra ở nhiều nơi trong tỉnh, với lượng mưa ở mức cao, đã và đang tiềm ẩn nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cho nhiều địa phương. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 1.
  • TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh): Chủ động ứng phó thiên tai, ổn định cuộc sống người dân
    (TN&MT) - Hiện nay đang vào mùa mưa bão, nên nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho hàng trăm hộ dân sinh sống gần khu vực khai thác và các bãi thải mỏ, cũng như vùng có nguy cơ sạt lở, ngập úng trên địa bàn luôn được TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh quan tâm.
  • Nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai
    Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 535/QĐ-TTg ngày 20/5/2023 phê duyệt Đề án Phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 (Đề án).
  • Phòng, chống thiên tai 2023: Từ ứng phó đến hành động sớm
    (TN&MT) - Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) vừa ban hành Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Cùng đồng bào đứng vững trước thiên tai
    Cuộc sống của người dân Cần Thơ nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn Cần Thơ nói riêng ngày càng bền vững, an toàn trước thiên tai. Họ đã ứng phó ra sao, học cách sống chung với thiên tai thế nào, câu trả lời không phải ngày một ngày hai, mà là tổng kết một giai đoạn chính quyền, cơ quan chức năng và người dân, trong đó có đồng bào DTTS, đồng hành vượt khó, đứng vững trước thiên tai.
  • Bão NALGAE sắp vào Biển Đông, các địa phương chủ động ứng phó
    (TN&MT) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có văn bản gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc chủ động ứng phó với bão NALGAE.
  • Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 4, chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 875/CĐ-TTg ngày 30/9/2022 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.
  • Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm
    Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có công văn chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO