Ứng phó biên đổi khí hậu

Thanh niên Việt Nam cam kết chung tay ứng phó biến đổi khí hậu
Ngày 17.4 (theo giờ New York, Mỹ), trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên - Hội đồng kinh tế và xã hội Liên Hiệp Quốc (ECOSOC) 2024, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể với chủ đề "Thanh niên chung tay hành động ứng phó biến đổi khí hậu".
  • Ứng phó BĐKH ở Quảng Ninh: Đa dạng hình thức tuyên truyền
    (TN&MT) - Một trong những mục tiêu phát triển giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030 mà Quảng Ninh đang tích cực triển khai là chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH).
  • Ninh Thuận ứng phó biến đổi khí hậu: Giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực
    (TN&MT) - Ninh Thuận thuộc vùng cực Nam Trung Bộ của Việt Nam đang trở thành điểm nóng của sự chú ý khi phải đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu (BĐKH).
  • Bến Tre: Triển khai công tác ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2024 - 2025
    (TN&MT) - Chiều 29/12, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh Bến Tre năm 2021 - 2023; đồng thời, triển khai các nội dung, nhiệm vụ giai đoạn 2024 - 2025. Hội nghị do ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo BĐKH tỉnh Bến Tre chủ trì.
  • Lâm Đồng chủ động ứng phó biến đổi khí hậu
    Những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường nhằm góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương.
  • Việt Nam là hình mẫu thành công về ứng phó biến đổi khí hậu
    Tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết Việt Nam được nhiều lần nhắc đến như một hình mẫu thành công cần được nhân rộng về ứng phó với biến đổi khí hậu, các nước đánh giá cao cam kết và tinh thần "nói là làm" của Việt Nam.
  • Hà Lan sẵn sàng tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu
    Ngày 01/12, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh COP28 tại UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.
  • Đánh giá cao hợp tác Việt Nam - Đan Mạch về ứng phó biến đổi khí hậu
    Ngày 01/12, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh COP28 tại UAE, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.
  • Khẳng định quan điểm ứng phó biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Hội nghị lần thứ 28 của các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đối khí hậu (COP28) là một trong những hội nghị quốc tế lớn nhất và quan trọng nhất trong năm 2023. Xung quanh các nội dung trọng tâm của Hội nghị và sự tham gia của Đoàn Việt Nam, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã phỏng vấn ông Phạm Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu (Bộ TN&MT).
  • Quảng Bình: Hoàn thiện kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2025- 2030
    Sáng 22/11, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình phối hợp với Tổ chức WWF- Việt Nam, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức Hội thảo đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và thiệt hại do biến đổi khí hậu (BĐKH) để cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
  • Bài 2: Xóa phao xốp để bảo vệ môi trường biển
    (TN&MT) - Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay Quảng Ninh cơ bản hoàn thành mục tiêu thay thế gần 6,9 triệu quả phao xốp trong nuôi trồng thủy sản sang sử dụng phao nổi bằng vật liệu nhựa HDPE thân thiện với môi trường, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, mưa bão.
  • Ứng phó với BĐKH: Cách làm chủ động, hiệu quả ở Quảng Ninh
    (TN&MT) - Tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng, lồng ghép yếu tố BĐKH vào các quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời, ưu tiên thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng đê điều, hồ, đập, chuyển đổi linh hoạt cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông, ngư nghiệp, đem lại hiệu quả cao, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh và thân thiện với môi trường. Báo Tài nguyên và Môi trường xin gửi tới bạn đọc loạt bài viết về cách làm hiệu quả trên.
  • Khánh Hòa ứng phó biến đổi khí hậu: Giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực
    (TN&MT) - Khánh Hòa có đường bờ biển dài 385km, vùng biển rộng với hơn 200 hòn đảo lớn nhỏ; nhiều vịnh biển đẹp như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh; nhiều bãi tắm đẹp... đã đem lại cho tỉnh Khánh Hòa tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, tỉnh cũng đang phải đối mặt với những tác động khó lường của biến đổi khí hậu (BĐKH).
  • TP. Cần Thơ: Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, TP. Cần Thơ đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp ứng phó BĐKH, góp phần phát triển thành phố ngày càng ổn định, bền vững.
  • Đồng Nai: Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Mặc dù Đồng Nai không thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu (BĐKH), song theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn cho thấy, tác động của BĐKH đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
  • Hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai
    (TN&MT) - Ngày 13/10, tại Trường Tiểu học và THCS Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai phối hợp với cơ quan Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và các đối tác khác tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2023. Đây là hoạt động bên lề nhằm hưởng ứng Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 11.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO