Thứ Ba, 5/8/2025 5:29 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong xử lý chất thải điện tử

Thứ Sáu 15/10/2021 , 12:48 (GMT+7)

(TN&MT) - Đây là chủ đề chính của Hội nghị theo mô hình Liên Hợp Quốc về mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực rác thải điện, điện tử do Trường học Xanh Việt Nam (Green School Vietnam) tổ chức trong hai ngày 16 - 17/10 tới đây tại Hà Nội.

Ảnh minh họa

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến kiến thức, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, thực hiện truyền thông, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên, và toàn thể cộng đồng xã hội theo quy định tại Điều 5, Điều 148, Điều 153, Điều 154, Điều 164, Điều 166, và Điều 168 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường và an ninh toàn cầu.

Ban Tổ chức cho biết, mặc dù, Việt Nam đã đưa giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở trường học, nhưng chìa khóa để nâng cao nhận thức hơn nữa về cốt lõi của phát triển bền vững là đưa học sinh, sinh viên tham gia vào các hoạt động thực tiễn sử dụng sự sáng tạo của họ trong khi thay đổi hành vi của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội.

Tốc độ phát triển công nghệ và tốc độ tiêu thụ các thiết bị điện không ngừng tăng nhanh, rác thải điện tử đã trở thành một trong những dòng chất thải phát triển nhanh nhất. Do sự đa dạng của các sản phẩm và hỗn hợp phức tạp của các nguyên liệu của mỗi sản phẩm, quản lý chất thải cho rác thải điện tử có thể được coi là một trong những công việc phức tạp nhất.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ đại diện cho các Quốc gia thành viên trong Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc trình bày các ý kiến để giải quyết các thách thức và giải pháp liên quan đến quản lý Chất thải điện tử thông qua thực thi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn và thực hiện Trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng (EPR).

Hội nghị sẽ tổ chức tại trụ sở Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và livestream qua Facebook của Green School tại địa chỉ: https://www.facebook.com/AAAGreenSchoolVN/

Mô hình Liên Hợp Quốc năm 2021 do Trường học Xanh Việt Nam (Green School Vietnam) tổ chức trong khuôn khổ dự án “Giáo dục lối sống bền vững cho học sinh Việt Nam” được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Môi trường Liên Hợp Quốc và tài trợ. Với mục đích hỗ trợ học sinh, sinh viên và giảng viên các trường tiểu học, phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học trong cả nước áp dụng Mô hình Liên Hợp Quốc vào giảng dạy và học tập theo Hội nghị Liên Hợp Quốc mô phỏng để nâng cao hiểu biết và nhận thức của học sinh, sinh viên, cộng đồng và xã hội về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường và an ninh toàn cầu.

Xem thêm
TP.HCM vận hành 35 tuyến xe buýt xanh

Từ ngày 1/8, TP.HCM đưa vào khai thác 35 tuyến xe buýt mới, trong đó 27 tuyến dùng xe điện, nâng tỷ lệ phương tiện sạch toàn thành phố lên 48%.

Hành trình xanh của doanh nghiệp Việt

Nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã và đang từng bước thể hiện vai trò tiên phong, hành động cụ thể, bền bỉ để lan tỏa hành trình xanh.

[Bài 3] Khi người dân trở thành ‘đại sứ du lịch xanh’

TP.HCM Khi người dân cùng chung tay giảm rác và tham gia bảo vệ môi trường, biển được trả lại vẻ đẹp vốn có, du lịch dần lấy lại niềm tin của du khách.

Sạt lở đất gây chia cắt giao thông tuyến Lào Cai - Nội Bài

Một vụ sạt lở xảy ra tại Km241+700 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai, gây ảnh hưởng đến giao thông hướng về Hà Nội.

INDEVCO và Cẩm Thạch Xanh thiết lập Trung tâm Điện - Rác vùng Đông Bắc

QUẢNG NINH Tập đoàn INDEVCO và Công ty CP Cẩm Thạch Xanh đã ký kết thỏa thuận hợp tác tái phát triển Khu xử lý rác Vũ Oai thành trung tâm điện rác hiện đại.

Thanh Hóa: Hàng nghìn mét khối đá sạt lở ở xã Sơn Thủy

Tối ngày 23/7 tại xã Sơn Thủy (Thanh Hóa), hàng nghìn mét khối đá sạt xuống khu rừng luồng của người dân ở phía dưới.

Bình luận mới nhất