tỷ lệ hấp thụ

Nhà phố, biệt thự hoạt động kém nhất 5 năm qua
(TN&MT) - Thị trường nhà phố, biệt thự tại TP.HCM đang ghi nhận mức hoạt động thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Cùng với đó, giá bán chủ yếu tập trung ở mức giá trên 30 tỷ đồng/căn, vượt xa khả năng chi trả của đa số bộ phận người dân. Tuy nhiên, nguồn cung từ nay đến năm 2026 được dự báo sẽ cải thiện.
  • Căn hộ vừa túi tiền có tỷ lệ hấp thụ tốt
    (TN&MT) - Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản (BĐS), căn hộ có mức giá vừa túi tiền đang có tỷ lệ hấp thụ cao trên thị trường. Trong đó, nhóm khách hàng quan tâm chủ yếu là gia đình trẻ, giới tri thức trẻ thu nhập trung bình có nhu cầu ở thực.
  • Tỷ lệ hấp thụ căn hộ năm 2019 cao nhất trong vòng 5 năm qua
    (TN&MT) - Các đơn vị nghiên cứu cho rằng, thị trường bất động (BĐS) sản năm 2020 có nhiều tín hiệu tốt về nguồn cung, mặt bằng giá và triển vọng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO